Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An vận động, hỗ trợ khắc phục mưa lũ hơn 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Nhằm tạo nguồn lực chia sẻ khó khăn với Nhân dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 4 gây ra, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ Hội đóng góp với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An lên xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng lũ quét. Ảnh: CSCC

Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An lên xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng lũ quét. Ảnh: CSCC

Sáng 14/10, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã lên với đồng bào huyện miền núi cao Kỳ Sơn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng.

Tham gia cùng đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh đã trực tiếp đến thăm, động viên, chia sẻ khó khăn và trao hỗ trợ tiền mặt và hiện vật cho 23 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi cơn lũ quét xảy ra vào rạng sáng 2/10 vừa qua.

Trong đó, đoàn Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao hỗ trợ cho 22 hộ, mỗi hộ 5 – 10 triệu đồng cùng hiện vật.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao quà hỗ trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: CSCC

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao quà hỗ trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: CSCC

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho 2 cán bộ hội bị trôi hoặc bị sập nhà hoàn toàn do lũ quét, gồm chị Lâm Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tà Cạ và chị Vừ Mái Lìa - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kỳ Sơn.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã trao hỗ trợ Ban Cứu trợ huyện Kỳ Sơn 50 triệu đồng và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kỳ Sơn 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Nguồn hỗ trợ từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An cho Kỳ Sơn có tổng trị giá 120 triệu đồng từ nguồn huy động đóng góp của cán bộ hội các cấp trong tỉnh.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao quà hỗ trợ làm nhà cho chị Lâm Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: CSCC

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao quà hỗ trợ làm nhà cho chị Lâm Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: CSCC

Riêng Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngoài đi thăm, động viên, tặng quà trực tiếp 22 gia đình cán bộ, hội viên bị ảnh hưởng mưa lũ tại huyện Kỳ Sơn, thông qua vận động hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ cho Nghệ An tổng số giá trị gần 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.