Hội nghị hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Sáng nay 14/4, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị Hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Tới dự hội nghị có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các tính: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Trường Đại học Đồng Tháp. PGS.TS Đinh Xuân Khoa hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua song song với hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ của trường Đại học Vinh đã có sự phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Chỉ tính trong 10 năm gần đây, cán bộ của trường đã thực hiện 24 đề tài cấp nhà nước, 203 đề tài cấp bộ, 1.857 đề tài cấp cơ sở. Việc đăng ký, nghiệm thu, quản lý các đề tài và cấp kinh phí được thực hiện hiệu quả với tổng kinh phí  hơn 54 tỷ đồng. Việc gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực đã có những kết quả tích cực.

TS. Nguyễn Ngọc Hùng – trưởng ban điều hành Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 phát biểu tham luận

Các đại biểu tham gia hội nghị cùng thảo luận để khẳng định sự lãnh đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo có tính định hướng và quyết định cho hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với các địa phương, đơn vị, các cơ sở giáo dục. Chỉ ra những tồn tại trong hoạt động hợp tác đào tạo trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đoàn kết để cùng nhau khắc phục trong thời gian tới. Cùng nhận định những thuận lợi và khó khăn, dự báo nhu cầu đào tạo các bậc học ngành học của các địa phương, vùng miền và khả năng hợp tác, liên kết đào tạo giữa trường Đại học Vinh với các địa phương, đơn vị. Các đại biểu cũng tập trung vào các nội dung: điều chỉnh và đổi mới chương trình đào tạo, công tác kiểm tra, đánh giá, công tác quản lý người học, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp thực tế công việc của các cơ quan đơn vị, trường học, địa phương.

PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị PGS. TS Đinh Xuân Khoa mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang được đào tạo tại trường. Từ đó có những phương án dự trù nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu, chỉ chú trọng chất lượng và không chạy theo số lượng.

Thanh Nga

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.