Hội nghị quốc tế vật liệu tiên tiến và công nghệ nano

Sáng 31/10 tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Vật liệu quốc gia Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano – IWAMSN” lần thứ 6.

Hội nghị thu hút sự tham gia của 530 nhà khoa học, trong đó có trên 200 nhà khoa học quốc tếhàng đầu trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến và nano, trên 300 nhà khoa học trong nước đến từ các viện nghiên cứu và các trường đại học.

Sản xuất thuốc bằng công nghệ nano. Ảnh minh họa. (Nguồn: suckhoedoisong.vn).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh; Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Giáo sư Sukekatu Ushioda, Viện Khoa học vật liệu quốc gia Nhật Bản chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh nhấn mạnh hội nghị quốc tế “Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano” lần thứ 6 là cơ hội để các nhà khoa học trong nước có điều kiện gặp gỡ, trao đổi học thuật với các đồng nghiệp quốc tế trong lĩnh vực khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano; qua đó đánh giá được trình độ phát triển cũng như những điều kiện cần và đủ để phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh, thời gian qua, khoa học và công nghệ Việt Namđã đạt được những kết quả đáng trân trọng, đặc biệt là trong các lĩnh vực là thếmạnh của Việt Nam như toán học, vật lý, hóa học, cơ học…, đã hình thành một sốnhóm nghiên cứu tiệm cận trình độ thế giới.

Chuyên ngành toán ứng dụng nghiên cứu của Việt Nam đã đứng thứ 19 trong xếp hạng thế giới và đứng đầu khối ASEAN.

Trong lĩnh vực vật lý, các nhà khoa Việt Nam đã đi theo hướng nghiên cứu hiệnđại và liên ngành như: thông tin lượng tử, quang học lượng tử, nano… giúp ngành vật lý đứng thứ 64 thế giới và thứ 3 khối ASEAN.

Năm 2012 đánh dấu 10 năm phát triển khoa học và công nghệ nano ở Việt Nam.

Trên 420 báo cáo tham luận thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu và công nghệ nano của các nhà khoa học đến từ Nhật, Pháp, Hà Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Anh, Cuba, Đan Mạch, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam…, trong đó có trên 40% báo cáo của các nhà khoa học Việt Nam được trình bày và gửi đến Hội nghị đã tập trung giới thiệu các công trình nghiên cứu mới trong lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ nano.

Tại Hội nghị kéo dài tới ngày 2/11 tới, song song với hoạt động của 5 tiểu ban Vật liệu điện tử và quang tử tiên tiến; Vật liệu và linh kiện nano; Vật liệu và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; Vật liệu và linh kiện năng lượng sạch; Công nghệ nano ứng dụng khoa học sự sống và nông nghiệp, sẽ diễn ra lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giữa các tập thể khoa học Việt Nam và nước ngoài về khoa học vật liệu và công nghệ nano./.
Theo (TTXVN) - V.T

tin mới

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chế độ ẩn danh của Google là một tính năng phổ biến trên trình duyệt Chrome. Nó được cho là giúp người dùng duyệt web riêng tư hơn bằng cách không lưu lịch sử duyệt web, cookie hoặc dữ liệu trang web. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của chế độ ẩn danh có thể khiến nhiều người bất ngờ.

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.