Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Người cao tuổi năm 2012

(Baonghean.vn) - Chiều nay 22/02, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác người cao tuổi năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013.

 

Ở đầu cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Nguyên Lân - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về NCT Việt Nam , hiện nay, nước ta có khoảng 8,65 triệu NCT (chiếm 9,8% dân số). Hiện cả nước có gần 3 triệu NCT có thẻ bảo hiểm y tế; 33 tỉnh thành có khoa Lão phục vụ chăm sóc sức khỏe NCT; 49% NCT được tư vấn sức khỏe. Thực hiện luật NCT về chăm sóc vật chất và bảo trợ xã hội đồi với NCT, tính đến nay, cả nước có gần 1.430.000 NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; chương trình “Ước mơ tuổi vàng” của T.Ư Hội NCT Việt Nam đã vận động, tiếp nhận trên 1,715 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân với 2.492 NCT khó khăn được thụ hưởng; xóa được 72.970 nhà tạm cho NCT nghèo.


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Người cao tuổi năm 2012 ảnh 1

                     Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
 

Phong trào “Tuổi cao gương sáng” với những nội dung cụ thể, thiết thực đã phát huy được vai trò NCT trên các lĩnh vực. Theo thống kê sơ bộ, cả nước có 342.428 NCT tham gia công tác đảng, MTTQ và các đoàn thể; NCT trong cả nước đã đóng góp 544,116 tỷ đồng, hiến trên 2 triệu m2 đất và ủng hộ 435.990 ngày công góp phần xây dựng nông thôn mới.

 

Tại tỉnh Nghệ An, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2012, toàn tỉnh có 170.622 NCT được cấp thẻ BHYT và hỗ trợ khám bệnh miễn phí; 201.000 lượt NCT được khám bệnh, tư vấn về sức khỏe; 70.334 NCT được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng; 41.130 cụ đến tuổi được tổ chức mừng thọ, chúc thọ; xóa 6.434 nhà tạm cho NCT nghèo. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong năm 2012, toàn tỉnh có 179.000 lượt người tham gia trồng được 2 triệu cây. Toàn tỉnh có 4.055 cụ tham gia công tác đảng, chính quyền; 12.036 NCT làm kinh tế giỏi...

 

Nhiệm vụ trọng tâm công tác NCT năm 2013: Tiếp tục triển khai Luật NCT có hiệu quả; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng” phát huy được vai trò, thu hút được sự đóng góp của NCT trên các lĩnh vực; xã hội hóa công tác chăm sóc NCT, quan tâm đến NCT tuổi nghèo và NCT vùng biên giới, hải đảo; Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe NCT; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế về lĩnh vực NCT...

Thanh Phúc

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.