Hội nghị Xã hội dân sự ASEAN năm 2013 tại Brunei

Trong các ngày từ 6-8/4, Hội nghị Xã hội dân sự Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2013 (ACSC/APF 2013), với chủ đề “ASEAN: Cùng nhau xây dựng tương lai” đã diễn ra tại thủ đô Banda Seri Begawan của Brunei.

Sự kiện này được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết, kết nối và đoàn kết giữa mọi người dân và sự hợp tác giữa các cộng đồng và chính phủ trong khối, hướng tới mục tiêu chung xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

(Nguồn: Inquirer)

ACSC/APF 2013 do Hội đồng Phụ nữ Brunei tổ chức với sự hỗ trợ của các Tổ chức xã hội dân sự (CSC) ở Brunei, đã thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện các CSCđến từ các nước thành viên ASEAN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei, Pehin bin Haji Abdullah cho rằng việc xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 phụ thuộc quan trọng vào sự tham gia và đóng góp tích cực của mọi người dân, và xã hội dân sự trong ASEAN, trong đó có các tổ chức thanh niên, phụ nữ và phi chính phủ, cũng như vào sự phối hợp và hợp tác giữa chính phủ và mọi người dân và xã hội dân sự.

Ông nhấn mạnh chính phủ cũng như mọi người dân và xã hội dân sự trong ASEAN cần tập trung nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu chung như xóa nghèo đói, thúc đẩy giáo dục, tạo việc làm, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường bền vững.

Ông nêu rõ xã hội dân sự có thể hỗ trợ cho việc thu hẹp khoảng cách trong ASEAN thông qua sự giúp đỡ, hợp tác lẫn nhau, xây dựng bản sắc ASEAN và mạng lưới hợp tác khu vực để cải thiện các dịch vụ dành cho những người nghèo, mù chữ, ốm yếu và dễ bị tổn thương. Ngoài ra, xã hội dân sự cũng có thể hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục, đào tạo, công nghệ, các sáng kiến khu vực về giảm nhẹ thảm họa thiên tai và kết nối nhân dân.

ACSC/APF đã trở thành cuộc gặp gỡ thường niên của đại diện người dân và các xã hội dân sự trong khu vực ASEAN; là diễn đàn để đưa ra và thảo luận các vấn đề đa phương trong khối nhằm tăng cường đoàn kết, tiếng nói, mối quan tâm, yêu cầu và các khuyến nghị của mọi người dân và xã hội dân sự, hướng tới một ngôi nhà chung- Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Chủ đề đề “ASEAN: Cùng nhau xây dựng tương lai” của ACSC/APF 2013 đã được nước chủ nhà đưa ra nhằm hỗ trợ cho chủ đề của Hội nghị cấp cao ASEAN 2013 “Người dân của chúng ta, Tương lai của chúng ta.”

ACSC/APF 2013 với 8 phiên họp toàn thể tập trung trao đổi, thảo luận về các vấnđề chung như cùng nhau xây dựng tương lai, hòa bình, hiểu biết lẫn nhau, tầm nhìn ASEAN và sự tham gia của phụ nữ và thanh niên, và các vấn đề liên quan đến ACSC/APF như cơ chế khuyến nghị, sự tham gia vào bảo vệ môi trường và xây dựng ba cột trụ chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội của ASEAN, thông qua tuyên bố chung của ACSC/APF 2013 và chuyển giao nhiệm vụ tổ chức ACSC/APF cho Myanmar, nước sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2014./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.