Hội Nhà báo Nghệ An: 28 năm - một chặng đường

(Baonghean) - Ngày 21/4/1950 tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Hội Nhà báo Việt Nam chính thức được thành lập. Từ đó những người làm báo Việt Nam có một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng từ đây, Hội Nhà báo Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của Mặt trận dân tộc Thống nhất.

Qua 63 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nhà báo Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc tổ chức, động viên các nhà báo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cùng với sự phát triển không ngừng của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 1/4/1985 Hội Nhà báo Nghệ Tĩnh, nay là Hội Nhà báo Nghệ An ra đời. Toàn Hội lúc bấy giờ chỉ có 87 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội cơ sở là Chi hội Báo Nghệ Tĩnh, Chi hội Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh và Chi hội Đài Truyền hình Vinh. Qua 28 năm xây dựng và phát triển, qua 6 kỳ đại hội, Hội Nhà báo Nghệ An đã có một bước trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

Hiện nay, Hội Nhà báo Nghệ An đã có 375 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội cơ sở. Đó là Chi hội Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An, Chi hội Báo nghệ An, Chi hội Báo Lao động Nghệ An, Chi hội Báo Công an Nghệ An, Chi hội Báo Quân khu 4, Chi hội Thông tấn xã Việt Nam (thường trú), Chi hội Tạp chí Văn hóa Nghệ An, Chi hội Tạp chí Sông Lam và 6 chi hội cụm các Đài TT-TH huyện, thành phố, thị xã. Ngoài ra Hội còn có câu lạc bộ nhà báo trẻ, câu lạc bộ ảnh báo chí.

Phóng viên tìm hiểu kỹ thuật trồng sắn ở Khu tái định cư Bản Vẽ, xã Thanh Lâm (Thanh Chương)  Ảnh: Công Sáng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của điều lệ Hội quy định, trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút được đông đảo hội viên gia nhập Hội và tham gia công tác Hội. Chỉ tính riêng gần 2 nhiệm kỳ qua Hội đã kết nạp thêm gần 120 hội viên. Hầu hết số hội viên mới kết nạp đều đảm bảo tiêu chuẩn do điều lệ quy định, hội viên phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong tổ chức Hội. Bằng sự đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí và bề dày truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Nghệ An đã có 129 hội viên được Hội Nhà báo Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí.

Thực hiện chức năng tham gia quản lý báo chí, nhiều năm qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí hàng tháng, xử lý và uốn nắn kịp thời những nội dung thông tin lệch lạc, thiếu chính xác, những phóng viên, hội viên có biểu hiện sa sút về đạo đức của người làm báo, góp phần cùng các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của mình.

Hội Nhà báo Nghệ An cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các lớp nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Được Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngoài việc tổ chức các lớp đại học báo chí tại chức, Hội và các chi hội đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo cho hội viên. Bằng nhiều hình thức như hội thảo chuyên đề, trao đổi nhóm, đi thực tế cơ sở… đã thật sự mang lại hiệu quả đối với hội viên.

Số lượng và chất lượng giải báo chí hàng năm đã tăng lên rõ rệt. Nhiều tác phẩm báo chí có tính phát hiện tốt, khai thác có chiều sâu, thể hiện vấn đề hấp dẫn đã tạo được dư luận tốt trong quần chúng nhân dân. Thông qua giải báo chí hàng năm, Hội đã chọn được nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia và đạt Giải báo chí Quốc gia. Hội Nhà báo Nghệ An tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng Tạp chí Người làm báo Nghệ An, với mục tiêu tăng cường các bài viết trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ để góp phần nâng cao chất lượng các tờ báo trong tỉnh.

28 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo Nghệ An luôn duy trì tốt các hoạt động thường xuyên như tổ chức kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam hàng năm kết hợp với trao Giải báo chí của tỉnh, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu học hỏi kinh nghiệm hoạt động của các Hội bạn, phối hợp tổ chức Giải báo chí của các ngành, các địa phương, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Tổ chức tốt Hội Báo Xuân hàng năm, đưa hàng vạn ấn phẩm báo chí về với cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa báo chí và tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

Bằng các hoạt động hiệu quả thiết thực trong nhiều năm qua, đặc biệt là 3 năm (2010-2012), Hội Nhà báo Nghệ An được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen về thành tích xây dựng Hội vững mạnh. Phát huy những thành quả đạt được, Hội Nhà báo Nghệ An đang tiếp tục phấn đấu vươn lên để xứng đáng với niềm tin của toàn thể hội viên, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam.

Quốc Hiếu- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Nghệ An

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.