Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ thực phẩm cho người dân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã vận động hội viên nông dân quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 6/7, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đến trao hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Toàn bộ số hàng gồm 8 tấn gạo, 5 tấn rau củ quả và 1 số hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá 135 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy chia sẻ khó khăn của tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Nhằm chia sẻ khó khăn góp phần cùng nhau vượt qua quãng thời gian này, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã vận động hội viên nông dân quyên góp nhu yếu phẩm góp phần làm phong phú các suất ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân tại các khu cách ly và đồng bào khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng gửi lời cảm ơn tới Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng gửi lời cảm ơn tới Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê

Các sản phẩm như: Rau xanh, củ quả, đều do nông dân Hà Tĩnh tự sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn.

Thay mặt Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng gửi lời cám ơn sự quan tâm chia sẻ của Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân tỉnh Hà Tĩnh.
Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ cho Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ đến Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm “tương thân, tương ái” của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An để chung sức cùng hệ thống chính trị và Nhân dân vượt qua khó khăn của dịch Covid-19.

Sản phẩm được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An
Ngay sau khi tiếp nhận hỗ trợ, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phân bổ về Hội Nông dân thành phố Vinh và một số huyện để hỗ trợ kịp thời cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.