Hội thi "Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"

(Baonghean.vn) - Sáng 20/7, Tổng cục Hậu cần phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức  khai mạc Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Trung đoàn Bộ binh đủ quân năm 2015 tại Trung đoàn 335 - Sư đoàn 324 Quân khu 4. 
Dự khai mạc chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi - Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức hội thi; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4.
Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2015 bao gồm các nội dung về: Tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng đúng luật; xây dựng và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; quản lý sử dụng điện, nước bảo đảm an toàn tiết kiệm; quản lý sử dụng tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt đảm bảo thống nhất về quy cách; bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp và phát huy nội lực trong xây dựng, bảo đảm doanh trại. 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi - Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi - Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.
Các đại biểu dự khai mạc hội thi
Các đại biểu dự khai mạc hội thi.
Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", từ năm 2002, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 luôn quan tâm, giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa thiết thực của phong trào thi đua.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội cùng các đại biểu tham quan doanh trại Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội cùng các đại biểu tham quan doanh trại Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335.
Qua thực hiện phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực làm chuyển biến về nhận thức của mọi cán bộ, chiến sĩ, nâng cao trình độ năng lực, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy đối với công tác hậu cần, đồng thời phát huy tốt nội lực, tinh thần tự lực tự cường, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, sự quan tâm ủng hộ của cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. 
Một góc Sở chỉ huy Trung đoàn 335
Một góc Sở chỉ huy Trung đoàn 335 theo quy chuẩn xanh - sạch- đẹp.
Trung đoàn đã huy động hơn 751 ngày công bộ đội, trị giá gần 12,3 tỷ đồng; xuất quỹ vốn gần 28.9 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo, củng cố doanh trại và cảnh quan môi trường, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; hệ thống biển bảng được lắp đặt chính quy; trồng hơn 7.700 cây xanh các loại, 3.5 m2 vườn hoa, cây cảnh đảm bảo đơn vị luôn xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra Trung đoàn còn tiết kiệm được 55.600KWh điện, 100.000m3 nước trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Khu vui chơi, giải trí của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335 sau giờ huấn luyện và trong ngày nghỉ cuối tuần.
Khu vui chơi, giải trí của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335 sau giờ huấn luyện và trong ngày nghỉ cuối tuần.
Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã quán triệt nghiêm túc nội dung chỉ đạo của trên, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hội thi chặt chẽ, hiệu quả. 
Tuy doanh trại còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với tinh thần tự lực, tự cường cùng với những nỗ lực cố gắng vượt bậc của đơn vị và sự hỗ trợ về vật chất, kinh phí của ngành và Quân khu, trong một thời gian ngắn, Trung đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các nội dung để tham gia Hội thi theo đúng kế hoạch đề ra./.
Lê Thắng
(Báo QK4)

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.