Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi năm 2014

(Baonghean.vn) - Sở GTVT Nghệ An tổ chức Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở GT- VT đến dự.
Trong 2 ngày 15-16/11, 15 thí sinh đến từ 8 đơn vị đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn toàn tỉnh sẽ trải qua 2 phần thi vấn đáp và trình giảng.
Sáng 15/11, tại Tp. Vinh, Sở GTVT Nghệ An tổ chức Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi năm 2014. Hội thi là chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT (28/8/1945 – 28/82014) và hướng tới chào mừng 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014).
Toàn cảnh hội thi
Toàn cảnh hội thi
15 thí sinh đến từ 8 đơn vị đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn toàn tỉnh sẽ trải qua 2 phần thi: vấn đáp và trình giảng. Trong phần thi vấn đáp, các thí sinh phải trả lời các câu hỏi liên quan đến văn bản pháp qui, các qui định của pháp luật trong lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe. Phần thi trình giảng, các thí sinh sẽ có 7 bài trình giảng phần lý thuyết và 8 bài trình giảng phần thực hành.
Các đại biểu về tham dự hội thi
Các đại biểu về tham dự hội thi
Theo thống kê của UBATGT quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2014 cả nước xảy ra 20.801 vụ tai nạn giao thông trong đó làm chết 7.475 người, bị thương 19.973 người. Thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông chỉ đứng thứ 3, sau chiến tranh và thiên tai, bão lũ và biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, bình quân mỗi ngày có gần 30 người chết và khoảng 25 người bị thương do tai nạn giao thông, trong đó 90% tập trung ở lĩnh vực giao thông đường bộ.
Các đại biểu trao cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn về tham dự hội thi
Lãnh đạo sở GT - VT trao cờ lưu niệm cho các đoàn về tham dự hội thi
Video clip Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi:
.
Ông Hoàng Phú Hiền, Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết: Đây là cuộc thi thường niên của Sở GTVT Nghệ An, với mục đích góp một phần vào đảm bảo ATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông. Thông qua hội thi để tuyên dương những giáo viên có chuyên môn giỏi, nghiệp vụ cao. Đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở từng giáo viên, học viên nói riêng và toàn ngành nói chung. Đây cũng là dịp để đội ngũ giáo viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ thuật giảng dạy trong đào tạo nghề. Từ đó tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả để phổ biến, áp dụng trong các cơ sở đào tạo; cũng như nhìn nhận đánh giá một cách khách quan năng lực giảng dạy thực tế của từng bộ phận giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng một cách phù hợp, có hiệu quả.
Sáng Vĩnh - Hòa Cao

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.