Hơn 100 người già và trẻ em vùng cao được cắt tóc miễn phí

(Baonghean.vn) - Dù thời tiết không thuận lợi, giao thông đi lại khó khăn nhưng gần 30 thanh niên tình nguyện (TNTN) đã vào hai bản Tổng Tờ và Tổng Tiến, xã Đôn Phục (Con Cuông) cắt tóc cho người nghèo. Dự kiến trong ngày hôm nay (30/8), hơn 100 người dân được cắt tóc miễn phí.
cắt tóc
Người dân bản Tổng Tờ và Tổng Tiến, xã Đôn Phục (Con Cuông) đến nhà văn hóa cộng đồng chờ được cắt tóc miễn phí. Ảnh: Công Khang

Hôm nay (30/8), gần 30 TNTN xã Đôn Phục (Con Cuông) tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân bản Tổng Tờ và Tổng Tiến. Có đến hàng trăm lượt người tập trung đến nhà văn hóa cộng đồng để đăng ký được cắt tóc miễn phí, trong đó phần lớn là người già và trẻ nhỏ.

Ông Đình Oanh (bản Tổng Tiến) cho biết: “Lâu nay trời mưa liên tục, đường sá đi lại khó khăn, tính đi cắt tóc đã mấy lần nhưng chưa thể đi được. Rất may, hôm nay có TNTN về bản cắt tóc miễn phí nên tôi ra đây từ sáng sớm để chờ”. Còn em Lữ Tuấn Khang (bản Tổng Tờ) chia sẻ: “Sắp sửa khai giảng, bố định chở em đi cắt tóc mấy lần nhưng bận quá, chưa đi được. Đợt này có các anh chị TNTN về bản, đi học về, ăn cơm trưa xong là em ra đăng ký ngay, bố nói tiết kiệm được một ít tiền để mua sách vở”.

Đội TNTN cắt tóc miễn phí có không ít những
Đội TNTN cắt tóc miễn phí có không ít những "tay kéo" là nữ. Ảnh: Công Khang

Trao đổi, chị Lữ Thị Thủy - Bí thư Đoàn xã Đôn Phục cho biết: “Thấy bà con, đặc biệt là các em nhỏ đến rất đông, cắt xong ai nấy đều vui vẻ và cảm ơn rối rít trước khi ra về khiến chúng tôi thêm ấm lòng, thấy việc làm của mình thêm ý nghĩa. Dự kiến hôm nay sẽ cắt cho khoảng hơn 100 người, những ngày tới chúng tôi tiếp tục chương trình cắt tóc miễn phí tại các bản khác”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.