Hơn 1000 học sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 18/1, Tại trường Đại học Vinh diễn ra  chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An cùng  phối hợp thực hiện. Đến dự có đồng chí Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và đào tạo), đại diện một số sở ban ngành và  hơn 1000 giáo viên, học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh và một số địa phương lân cận.
Đây là chương trình dành cho các em học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng. Tại buổi tư vấn, những giáo viên có kinh nghiệm đến từ  các trường đại học lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An và Cục khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục  đã phổ biến những điểm mới nhất về kỳ thi năm nay và giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tuyển sinh như chủ trương cắt giảm và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh giữa các khối ngành, những quy định liên thông giữa các bậc, học, cách thức làm hồ sơ đăng ký dự thi, quy định thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với học sinh sau khi học hết chương trình THPT…Học sinh cũng được cung cấp những thông tin liên quan đến các ngành nghề, cơ hội việc làm, điều kiện tuyển sinh và những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chuẩn bị làm bài thi tốt nhất
Toàn cảnh buổi tư vấn tuyển sinh
Học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh
Ông Trần Văn Nghĩa Phó Cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng đang tư vấn cho các học sinh
Ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng tư vấn cho học sinh
Đây là năm thứ 12, Báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình  tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp và là năm đầu tiên tổ chức tại Nghệ An      
Tin,ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.