Hơn 135.000 người tị nạn đến châu Âu bằng đường biển trong nửa đầu năm 2015

(Baonghean.vn) - Hơn 135.000 người tị nạn và di dân đã đến châu Âu bằng đường biển trong nửa đầu của năm 2015, với các gánh nặng hầu như đè lên các nước ở Nam Âu, theo một báo cáo mới của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn.
Những người di cư chờ đợi để được đi bờ từ tàu của Na Uy Siem Pilot tại bến cảng của Catania , Ý , 30 tháng 6 2015 . REUTERS / ANTONIO PARRINELLO
Những người di cư chờ đợi để được đi tàu tại bến cảng của Catania , Ý , hôm 30/ 6 
Số lượng người tị nạn và người di cư đến châu Âu trong sáu tháng đầu năm 2015 tăng cao hơn ít nhất 80%  so với cùng kỳ năm ngoái, báo cáo của UNHCR cho biết. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thống nhất được giải pháp tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ngày càng tăng này. 
Sự gia tăng những người tị nạn và người di cư di chuyển bằng tàu trên vùng biển Địa Trung Hải bất chấp nguy hiểm, khiến cho các quốc gia Nam Âu lâm vào tình thế đặc biệt khó khăn, báo cáo cho biết.
Hy Lạp, điểm đến lớn nhất cho những người tị nạn và người di cư trong sáu tháng đầu năm 2015, đang có một nền kinh tế khó khăn và đang bị vỡ nợ. Người tị nạn và người di cư đã đổ về khu vực Balkan phía tây từ Hy Lạp và kể từ đầu tháng Sáu, hơn 1.000 người đã du nhập vào đây mỗi ngày "trái ngược với con số 200 chỉ cách đây vài tuần trước," báo cáo cho biết.
Tuần trước, Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã khiển trách các nhà lãnh đạo EU vì không đồng ý kế hoạch quản lý 40.000 người tị nạn từ Ý và Hy Lạp. "Khi lượng người đến tăng, năng lực và điều kiện tiếp nhận không đủ," Hansford nói. "Đây là một vấn đề khu vực, cần một phản ứng khu vực và đoàn kết khu vực."
Báo cáo cho biết sự bất ổn tại Libya là một lý do của sự gia tăng. Eritrea và Afghanistan là nước thứ hai và thứ ba gây ra nguyên nhân của cuộc di cư. Báo cáo cũng nói thêm rằng tuy nhiên, sự gia tăng tài trợ của EU cho hoạt động cứu hộ cũng đã góp phần làm giảm số người chết trên biển kể từ tháng 5. 
Phương Thảo
(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.