Hơn 150 người đi xét nghiệm để hiến máu giúp Đại úy công an Nghệ An bị ung thư

(Baonghean.vn) - Trước thông tin Đại úy Nguyễn Đức Giáp - cán bộ Đội CSGT-TT (Công an TP. Vinh) đang cần gấp nhóm máu A để điều trị bệnh, trên 150 người đã tới Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An trong sáng 16/4 để xét nghiệm, kiểm tra nhóm máu, mong hỗ trợ kịp thời.

Sáng 16/4, rất nhiều người có mặt tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An để đợi đến lượt xét nghiệm, kiểm tra nhóm máu với mong muốn được tiếp máu cho Đại úy Nguyễn Đức Giáp.

Ảnh: Đ.C
Người dân làm thủ tục xét nghiệm trong sáng 16/4. Ảnh: Đ.C

Ngoài 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã đến tham gia xét nghiệm, còn có trên 60 người dân đủ các độ tuổi, thành phần trong xã hội, ở nhiều địa phương cũng đã đến xét nghiệm tìm nhóm máu để mong được tiếp máu cho Đại úy Giáp.

Ông Nguyễn Đình Thính, một người dân đến từ khối 16, phường Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai), cho biết: Thông qua mạng facebook chúng tôi biết được Đại úy Nguyễn Đức Giáp đang cần nhóm máu A để điều trị, bởi vậy, tôi cùng vợ và con trai sáng nay dậy sớm đi vào tới đây đúng 7h30. Vì số lượng người đến xét nghiệm đông, trong thời điểm buộc phải giãn cách xã hội, bởi vậy, chưa đến lượt nhưng tôi sẽ chờ sang buổi chiều. Rất mong nhóm máu của mình đủ tiêu chuẩn để hiến cho Đại úy Giáp trong giai đoạn này.

Ảnh: Đ.C
Bố con ông Nguyễn Đình Thính ở TX Hoàng Mai chờ để hiến máu. Ảnh: Đ.C

Thông tin với chúng tôi, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Thái - Trưởng Khoa Truyền máu, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An cho biết: Trong buổi sáng có 9 người đủ tiêu chuẩn để hiến tiểu cầu. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ xét nghiệm các bệnh lây qua truyền máu, nếu cho kết quả âm tính mới tiến hành lấy.

Ảnh: Đ.C
Trang Facebook của Đoàn Thanh niên Công an TP. Vinh đăng tải thông báo vào tối 15/4. Ảnh: Đ.C

Trước đó, trên mạng xã hội, gia đình, người thân, đồng đội... đã đăng tải, chia sẻ nội dung "Cần tìm gấp nhóm máu A. Đại úy Nguyễn Đức Giáp - cán bộ Đội CSGT-TT, Công an TP. Vinh hiện đang điều trị bệnh ung thư máu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đồng chí đang suy giảm tiểu cầu nặng, cần truyền gấp nhóm máu A, nguồn dự trữ nhóm máu của bệnh viện hiện không đủ để đáp ứng... Hiện ai có nhóm máu A xin hãy giúp đồng chí với ạ. Số điện thoại liên hệ 0915425222 (vợ đồng chí Giáp), 0916819487 (đồng chí Hàm Phương- Đội CSGT-TT). Địa chỉ hiến máu: 8 giờ ngày 16/4/2020 tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An (60A, Tôn Thất Tùng). Kính mong sự giúp đỡ của mọi người!".

Sau khi nội dung được đăng tải, chỉ trong vài giờ đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng./.

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.