Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ công thương vùng Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) – Chiều 28/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung bộ và giới thiệu sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề Nghệ An 2017.

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia 2017 của Bộ Công thương, từ ngày 1 - 7/12/2017, tại Công viên Trung tâm thành phố Vinh sẽ diễn ra hội chợ công thương vùng Bắc Trung bộ - Nghệ An và giới thiệu sản phẩm xanh khu vực Hợp tác xã, Làng nghề Nghệ An năm 2017.

 Đồng chí Võ Thị An – Phó giám đốc Sở Công thương, Phó BCĐ hội chợ; Nguyễn Trọng Hùng - Giám đốc Trung tâm XTTM chủ trì; Tham dự có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Ảnh: TH
Bà Võ Thị An – Phó giám đốc Sở Công thương, Phó BCĐ hội chợ; ông Nguyễn Trọng Hùng - Giám đốc Trung tâm XTTM chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Ảnh: TH

Đây là Hội chợ cấp quốc gia lần thứ 2 do Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo, Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến thương mại, Liên minh HTX Nghệ An cùng các đơn vị: Công ty CP hội chợ triễn lãm và xúc tiến thương mại (FPT)-  Hà Nội, Công ty CP sự kiện truyền thông quốc tế Anh Dương, Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên xây dựng và quảng cáo Tân An tổ chức.

Hội chợ sẽ có trên 300 gian hàng hơn 170 doanh nghiệp, HTX, các tổ chức xúc tiến thương mại, khuyến công, xúc tiến du lịch của 30 tỉnh tham gia và có các tập đoàn, Tổng Công ty như: Tập đoàn TH, VNPT Nghệ An, Trung Đô, Công ty may Hòa Thọ (Đà Nẵng), Tổng Công ty may 10… Doanh nghiệp ngoại tỉnh chiếm khoảng 50% số lượng, còn lại là các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh…

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: TH
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: TH

Ngoài ra, hội chợ lần này có sự tham gia của 50 gian hàng của Liên minh HTX Nghệ An giới thiệu sản phẩm xanh của Hợp tác xã, làng nghề trên địa bàn Nghệ An.

Ông Nguyễn Trọng Hùng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại cho biết: Hội chợ không cho phép trưng bày, bán các hàng hóa vi phạm nhãn mác, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, vi phạm quy định về an toàn vệ sinh, sức khỏe, anh hưởng thuần phong mỹ tục, cấm tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, cấm các trò chơi, các hàng hóa kích động bạo lực, hàng rong….

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các dịch vụ phục vụ cho doanh nghiệp và khách tham quan khi có nhu cầu.

Các đại biểu tham quan gian hàng của doanh nghiệp Thái Lan tại Hội chợ Du lịch Thương mại Cửa Lò. Ảnh: tư liệu
Các đại biểu tham quan gian hàng của doanh nghiệp Thái Lan tại Hội chợ Du lịch Thương mại Cửa Lò. Ảnh: tư liệu

Phát biểu tại buổi họp báo, ý kiến một số nhà báo đặt vấn đề về thuận lợi khó khăn khi triển khai thực hiện hội chợ “2 trong 1”, cho rằng để tạo được động lực phát triển hàng hóa nên có sự tham gia của lãnh đạo các huyện thị; sau khi bế mạc hội chợ có tổng kết về hiệu quả, doanh số, sức mua của người dân trên địa bàn, từ đó có đúc rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, cần có giải pháp tăng cường kiểm tra không để hàng hóa kém chất lượng, hàng gian lận thương mại trà trộn và hội chợ...

Đại diện báo Nông thôn phát biểu. Ảnh: TH
Đại diện Báo Kinh tế Nông thôn phát biểu. Ảnh: TH

Những vấn đề trao đổi của các cơ quan báo chí được Ban tổ chức trả lời thấu đáo. Theo bà Võ Thị An – Phó giám đốc Sở Công thương, việc lồng ghép 2 nội dung hội chợ công thương và hội chợ xanh nhằm tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, người tiêu dùng, qua đó nâng quy mô hội chợ, tiết kiệm chi phí; Hội chợ giới thiệu sản phẩm xanh là cơ hội rất lớn của sản phẩm xanh của  các làng nghề, hợp tác xã trên địa bàn.

Ban tổ chức cũng cho biết thêm những khó khăn trong quá trình thực hiện như điện, mặt bằng tổ chức không chuyên nghiệp, khó khăn trong treo băng rôn cờ phướn; công tác quản lý thị trường...

Hội chợ là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thành tựu, và tiềm năng của tỉnh Nghệ An nhằm thu hút  đầu tư, du lịch, tăng cường giao lưu trong nước, quốc tế; đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp Nghệ An tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. 

Lãnh đạo sở Công thương bày tỏ mong muốn các phóng viên cơ quan báo chí đồng hành, thông tin tuyên truyền, góp phần cho Hội chợ đạt mục tiêu đề ra.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.