Hơn 3.000 học sinh bước vào Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm học 2017 - 2018

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3, hơn 3.000 học sinh trong toàn tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm học 2017 – 2018.

Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm học 2017 – 2018 được tổ chức đồng thời tại 2 trường THPT Lê Viết Thuật và THPT Hà Huy Tập (Thành phố Vinh). Năm nay, toàn tỉnh có hơn 3.000 học sinh của hai khối lớp 9 và 11, trong đó khối lớp 9 có 1.165 học sinh và khối lớp 11 có 2.165 học sinh.

Theo quy định, kỳ thi học sinh giỏi tỉnh được tổ chức thành 3 bảng, trong đó bảng A dành cho các trường thuộc khu vực thành thị và đồng bằng, bảng B dành cho các trường thuộc khu vực miền núi và bảng còn lại dành cho học sinh GDTX cấp THPT.

Các thí sinh kiểm tra số báo danh tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Mỹ Hà
Các thí sinh kiểm tra số báo danh tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Mỹ Hà
Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 15 - 16/3. Chiều hôm nay (15/3), học sinh lớp 9 bắt đầu sẽ thi các môn Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.
Ngày 16/3, các em sẽ thi cả ngày với buổi sáng là các môn Ngữ văn, Toán học, Sinh học; buổi chiều thi các môn Vật lý, Địa lý, Giáo dục công dân.

Riêng với khối 11, chiều 15/3, các em sẽ thi các môn Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga. Ngày 16/3, buổi sáng các em sẽ thi các môn Vật lý, Địa lý, Tin học, Giáo dục công dân; buổi chiều thi Ngữ văn, Toán học, Sinh học.

Với học sinh  lớp 11 GDTX cấp THPT, có 7 môn thi gồm: Toán học, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử.

Thời gian làm bài của mỗi môn thi là 150 phút.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.