Hơn 3.000 học sinh lớp 12 Nghệ An tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay (15/10), hơn 3.000 học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2023 - 2024.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 là một kỳ thi quan trọng nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dạy học mũi nhọn của các nhà trường và là một cơ hội để các thí sinh khẳng định bản thân. Kết quả của cuộc thi còn là cơ sở để học sinh lớp 12 xét tuyển vào các trường đại học.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2023 - 2024 của tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16/10, tại thành phố Vinh.

bna_TRường THPT Nam Đàn 1 gặp mặt đội tuyển trước khi tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12. Ảnh - NT.jpg
Trường THPT Nam Đàn 1 gặp mặt đội tuyển trước khi tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12. Ảnh: NT

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 3.371 lượt học sinh dự thi, đến từ hơn 100 trường Trung học phổ thông công lập, ngoài công lập và các trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh. Các thí sinh tham dự 12 môn thi: Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Địa lý, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân và Tiếng Nga.

Các thí sinh dự thi sẽ được chia theo 2 bảng, trong đó bảng A là các trường thuộc vùng thành phố, đồng bằng. Bảng B là học sinh ở các huyện miền núi cao, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và học sinh các trường ngoài công lập.

Các môn thi có số lượng thí sinh dự thi đông gồm: Tiếng Anh (421 em), Toán (344 em), Vật lý (330 em), Sinh học (302 em), Hóa học (309 em), Ngữ văn (326 em) và tập trung ở bảng A.

IMG_9727.JPG
Giờ học của học sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Đây là kỳ thi học sinh giỏi cuối cùng của học sinh lớp 12 thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay, tất cả các môn được tổ chức thi tại Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật. Riêng môn thi Tin học sẽ được tổ chức tại các trường: Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Trung học phổ thông Lê Viết Thuật và Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Thời gian thí sinh làm bài mỗi môn thi là 150 phút. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 118 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi. Số phòng thi được chuẩn bị tại các trường là 12.

Theo kế hoạch, đúng 14h chiều 15/10, các thí sinh sẽ thi 3 môn đầu tiên: Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.