Hợp tác, đoàn kết, tạo sự phát triển bền vững (*)

(Baonghean) - Ngày hôm nay đúng là một ngày hội đầu tư, ngày hội gặp mặt diễn ra giữa các đại biểu trong nước, quốc tế, các bộ, ban, ngành và tỉnh Nghệ An, là dịp biểu dương lực lượng cho quyết tâm xây dựng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phồn thịnh. Trong bầu không khí phấn khởi, vui tươi, chúng ta đều là đồng chí, tôi gọi đồng chí bởi chúng ta cùng chung một chí hướng.
...Khi về thăm quê, Bác Hồ căn dặn: Đảng bộ Nghệ An phải phấn đấu xây dựng tỉnh nhà thành một tỉnh
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng
khá  của miền Bắc. Bây giờ, phải hiểu không phải là miền Bắc nữa mà là tỉnh khá của cả nước Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân Nghệ An bây giờ phối hợp với nhà đầu tư  để phấn đấu xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá của cả  nước, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, đảm bảo sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cả nước, mãi mãi vững bền, đảm bảo dân chủ, ấm no, giàu có, hạnh phúc của nhân dân như Bác Hồ mong muốn.
Tại hội nghị, ý kiến phát biểu của các anh, chị doanh nhân rất tâm huyết và có nhiều tin vui. Chúng ta gặp nhau ở ý chí, tình cảm đối với tỉnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những đồng chí là con em của quê hương Nghệ An và cả những đồng chí khác khi nghĩ tới, đến với quê hương Nghệ An là góp phần xây dựng Nghệ An, góp phần đưa đất nước ta ngày một giàu mạnh. 
… Israrel là nước nghèo về điều kiện tự nhiên, nghèo về nguồn nước, tài nguyên đất. Khi tôi gặp Tổng thống Israen, ông khoe rằng uống ly sữa sản xuất tại Việt Nam bằng công nghệ Israel thật là hoàn hảo... Khi tôi nghe chị Thái Hương nói về TH True milk, nói sẽ về miền Tây Nghệ An làm trang trại bò sữa tôi không tin... Nhưng khi tôi lên thăm, chuyên gia Israrel dẫn đi xem tất cả, mới thấy phải có chí lớn, phải có đam mê, có tình yêu quê hương, đồng thời phải những người yêu nghề nghiệp của mình, khi lựa chọn Nghệ An “đất lành chim đậu”, chắc chắn phát tài. Phát tài ở đây không chỉ phát tài về tiền, mà cả phát tài về tư duy kiến thức, về thương hiệu... Từ thương hiệu TH để trong danh sách 50 doanh nhân nổi tiếng của châu Á có mặt doanh nhân người Nghệ; thương hiệu Xi măng The Vissai trúng thầu hợp đồng cung cấp toàn bộ xi măng cho một tuyến đường cao tốc ở nước Pháp; thương hiệu Tôn Hoa Sen không chỉ có sức cạnh tranh ở Việt Nam mà vươn ra châu Á…  
Dây chuyền sản xuất sữa TH.  	Ảnh: sỹ minh
Dây chuyền sản xuất sữa TH. Ảnh: sỹ minh
Với Nghệ An, quy hoạch có rồi, sân bay mở rộng rồi, cảng được mở ra như thế là mừng rồi. Cảng nước sâu sắp tới sẽ nghiên cứu mở rộng tiếp, đường ga quốc tế, đường nối với khu vực từ đường sắt đến đường bộ, đường thủy. Tình cảm, tấm lòng của các đồng chí đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí  Minh như vậy, tôi thấy rất phấn khởi.
Không có tình yêu, không có đam mê, thì không có tư duy mới, không có sáng tạo, không có ý chí thì không thể hành động được. Đất nước này hội nhập quốc tế nhờ doanh nghiệp. Nghệ An đất rộng, người đông, đất tốt, có thể làm giàu được, con người có ý chí, nếu đào tạo tốt, có thể thành nhân tài. Còn làm nghề gì, sản xuất gì, xuất khẩu đi đâu là việc của các nhà doanh nghiệp, doanh nhân. Tiêu chí quan trọng nhất là thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh, thắng trên thương trường trong nước và quốc tế, đó là sản phẩm tồn tại bền vững. Chúng ta phải xây dựng thương hiệu mạnh để phát triển bền vững.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm dây chuyền sản xuất sữa TH.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm dây chuyền sản xuất sữa TH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo tỉnh tham quan  dây chuyền chế biến sữa TH.	Ảnh: N.K
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo tỉnh tham quan dây chuyền chế biến sữa TH. Ảnh: N.K
Trên cơ sở các yếu tố như quy hoạch, con người, điều kiện tự nhiên và các yếu tố khác, tôi đề nghị các đồng chí tính toán kỹ lưỡng. Hiện nay, việc kêu gọi đầu tư không còn đơn giản như 10, 15 năm trước nữa. Chúng ta đã hội nhập quốc tế, không chỉ có kinh tế mà còn hội nhập cả văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giáo dục… Vì vậy, vấn đề hiệu quả phải đặt lên hàng đầu. Tôi chúc các nhà đầu tư, các doanh nhân thành công và có những sáng tạo táo bạo, những cuộc cách mạng trên mảnh đất Nghệ An.
Lãnh đạo địa phương cần lưu ý: Điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội đã thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi cho kịp với hoàn cảnh mới. Trong mối quan hệ giữa doanh nhân, doanh nghiệp, các đồng chí phải chú trọng tinh thần hợp tác, tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhanh chóng nhất, đem lại hiệu quả cho doanh nhân, doanh nghiệp nhất. Dù là doanh nghiệp trong nước hay ngoài nước đầu tư ở Việt Nam,  đều tạo nên nền kinh tế nước nhà. Các doanh nhân cần vươn lên để làm chủ nền kinh tế đất nước. Cái các đồng chí cần là môi trường, môi trường ở đây không phải là nước, không khí mà là cơ chế, chính sách, quản lý thế nào, thủ tục hành chính ra sao… Chúng ta phải làm thật tốt mối quan hệ này, chưa tốt thì phải làm tốt hơn. Lợi thế của chúng ta chưa phát huy được, chúng ta phải tìm cách vượt qua, nỗ lực cao hơn nữa để tạo nên môi trường thuận lợi, giữ mối quan hệ tốt với doanh nghiệp, doanh nhân.
Nhân dịp đầu năm mới, chúc các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư làm ăn đối với tỉnh Nghệ An không chỉ kết quả năm sau cao hơn năm trước, mà phải tạo nên những kết quả đột phá, bền vững. Nghĩa là, tỉnh và các doanh nghiệp, doanh nhân cần phải hợp tác, đoàn kết, cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề để tạo nên quá trình phát triển bền vững.
(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.