Hưng Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ

(Baonghean.vn) - Đợt mưa lớn liên tục trong 3 ngày (04,05 và 06/9) vừa qua đã gây thiệt hại khá nặng nề cho huyện Hưng Nguyên.
 
Mưa lũ đã gây ngập úng tại 16 xã và thị trấn Hưng Nguyên. Nặng nhất là các xã: Hưng Phúc, Hưng Thịnh, Hưng Trung, Hưng Tây, Hưng Thông, Hưng Đạo. Theo số liệu của UBND huyện Hưng Nguyên, tính đến ngày 10/9, toàn huyện có 1.300 ngôi nhà bị ngập, 2.165m kênh mương bị sạt lở, 4 trạm bơm bị ngập; một số cầu, cống, đường giao thông liên xã bị sạt lở, ngập nước trong nhiều ngày. Nhưng thiệt hại lớn nhất là về sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện có 1.802ha lúa hè thu bị ngập úng, trong đó có gần 1.158 ha bị thiệt hại trên 70%; 415ha rau màu bị ngập, hư hỏng; gần 296 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 196 tỉ đồng. Đó là chưa kể đến những thiệt hại về cơ sở vật chất của các trường học bị ngập nước. Thiết bị, sách vở, đồ dùng dạy học bị hư hỏng, rách nát.

Người dân xã Hưng Thông tranh thủ những ngày nắng ráo để thu hoạch lúa hè thu tại những cánh đồng bị ngập

Ngay trong mưa và những ngày sau mưa, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã bám địa bàn, chủ động triển khai công tác phòng chống mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời khắc phục hậu quả nên không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản của người dân. Đến chiều ngày 10/9, sau khi mưa dứt đã 4 ngày, thế nhưng nhiều địa phương của huyện Hưng Nguyên vẫn còn ngập nước. Điển hình là các xã: Hưng Trung, Hưng Thông, Hưng Tây. Do nước nội đồng rút chậm nên hiện vẫn còn gần 600ha lúa hè thu bị ngập; nhiều đoạn đường giao thông vẫn còn ngập.
 
Huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo các địa phương dồn sức thu hoạch diện tích lúa hè thu bị ngập. Huyện cũng đã huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên xuống đồng cùng bà con nông dân gặt lúa và vệ sinh môi trường sau khi nước rút.

Thu dọn bèo tây tại các cánh đồng và đường làng tại xã Hưng Tây

Tại xã Hưng Trung, đến thời điểm này hiện vẫn còn 330ha lúa hè thu và 50ha hoa màu còn ngập úng. Toàn bộ 37ha cá giống bị mất trắng; 820 giếng nước bị ngập; hơn 4.000 dân trong xã thiếu nước sạch để sử dụng. Hưng Trung đang có nguy cơ đối mặt với ô nhiễm môi trường trên diện rộng, mà theo ông Đặng Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND xã, nếu không kịp thời có giải pháp đồng bộ về vệ sinh môi trường, dịch bệnh sẽ bùng phát. Không chỉ Hưng Trung mà tại nhiều xã của Hưng Nguyên như Hưng Tây, Hưng Thông, Hưng Thịnh cũng đang trong tình trạng này.

Cô Nguyễn Thị Vinh, giáo viên trường mầm non xã Hưng Trung đang phơi sách vở cho các cháu.

Những thiệt hại do mưa lũ những ngày qua ở Hưng Nguyên là khá nặng. Trước mắt, để khôi phục sản xuất, Hưng Nguyên cần một lượng giống khá lớn cho trên 1.800ha lúa vụ Xuân, 300ha ngô vụ Đông và 300ha diện tích nuôi cá. Ngoài ra, các tuyến giao thông, mương thủy lợi, trạm bơm, cầu cống bị sạt lở hư hỏng cũng cần được sửa chữa gấp. Công tác vệ sinh môi trường cũng cần một lượng thuốc và vật tư khá lớn. Hưng Nguyên đang dồn sức chống chọi với thiên tai.

Ô nhiễm môi trường và dịch bệnh đang là những mỗi hiểm họa mà người dân 

Hưng Nguyên phải đối mặt sau cơn lũ.

Nguyên Long - Thái Hòa

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.