Hưng Tân phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) - Không là xã điểm nhưng  Hưng Tân là một trong hai đơn vị ở huyện Hưng Nguyên có số tiêu chí đạt cao nhất 9/19 tiêu chí. Với cách làm sáng tạo, Hưng Tân đang tập trung khơi dậy nội lực trong dân để xây dựng nông thôn mới. Với cách nghĩ làm cho mình, là của mình- câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở đây hoàn toàn thiết thực, hiệu quả. 
 
Tuần trước, xóm 2 khánh thành cổng làng thật vui vẻ. Ngoài các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" còn có nhiều ý kiến của con em ở xa về. Họ là những người cùng chung sức với xóm để hoàn thành "tâm niệm" của bà con. Cổng xóm 2 được xây dựng từ năm 2003, qua bàn bạc, "công trình" bà con chọn làm điểm đột phá là cổng làng. Đề nghị được chi bộ đưa vào nghị quyết, ban cán sự triển khai, chọn người có uy tín đến từng nhà vận động. Nhân dịp đầu xuân, con cháu của xóm đi làm ăn xa về đông đủ, Ban vận động tranh thủ để "hút ngoài". Kết quả được hơn 50 triệu đồng, cộng với hơn 40 triệu đồng của bà con đóng góp, công trình được khởi công xây dựng. Đầu tháng Tư vừa rồi khánh thành cổng làng tổ chức vui như hội.

Từ kết quả ban đầu đó, hiện nay, theo chủ trương của xã, xóm đang triển khai xây dựng hệ thống mương thoát nước với tổng chiều dài 4 km. Theo xóm trưởng Hồ Văn Minh tổng dự toán lên đến gần 500 triệu đồng; xã hỗ trợ hơn 20 triệu đồng gọi là "kích cầu", còn lại dân tự đóng góp. Để phù hợp với tình hình thực tế, ban cán sự xóm phân ra 3 kỳ, mỗi kỳ huy động hơn 150 triệu đồng. Dân thấy phù hợp nên mọi người đều ủng hộ và công trình đang được triển khai. Được biết, cách đây hơn 2 năm, với cách làm này, dân đã đóng góp hơn 250 triệu để xây dựng hội quán...

Nhân dân xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) tham gia làm giao thông nông thôn.

Lúc chúng tôi đến, chị em của xóm đang dự tập huấn phương pháp canh tác lúa cải tiến SIR. Không báo trước, chúng tôi có cuộc trao đổi với chị Võ Thị Kiên. Khi hỏi những tiêu chí về nông thôn mới, chị có vẻ lúng túng, nhưng chị lại kể rất rành rọt những công trình có bàn tay của chị tham gia như: đóng góp xây dựng hội quán, cổng làng... và sắp tới chị chuẩn bị tiền để góp vào xây dựng mương thoát nước. Theo chị, đó là xây dựng nông thôn mới. Chị chỉ nghĩ đó là những việc làm thiết thực trong đời sống hàng ngày, làm cho mình, là của mình. Thấy hợp tình, hợp lý thì bà con cùng chung sức vào làm. Với cách nghĩ này, bà con xóm 2 đã hiến 5 sào đất ruộng, đào đắp hơn 13.000 m3 đất để xây dựng giao thông nội đồng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
 
Về kế hoạch của xã, ông Nguyễn Hữu Thống - Phó chủ tịch UBND xã cho biết. Trong năm 2012, xã sẽ tập trung hoàn thành 6 tiêu chí là: giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư, nhà văn hóa xóm... Các tiêu chí được giao cho từng đoàn thể chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Tiêu chí giao thông giao cho địa chính - xây dựng, thủy lợi giao cho hợp tác xã nông nghiệp... Các cơ quan phụ trách phải xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch đó. Hàng tuần, hàng tháng phải báo cáo kết quả về ban chỉ đạo của xã. Cũng theo ông Thống, bài học mà Hưng Tân rút ra là sự quyết tâm vào cuộc của bộ máy chính trị, phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị. Bí thư- Chủ tịch phải là đầu tàu để kéo cả bộ máy hoạt động theo. Chọn và phân kỳ đầu tư để phù hợp với sức dân. Và một điều quan trọng nữa là sự minh bạch tài chính, tổ chức giám sát để tránh xẩy ra sai sót trong các công trình...
 
Với cách làm này, hy vọng Hưng Tân sẽ là một trong những đơn vị về đích sớm trong Phong trào Xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Anh Tuấn

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.