Hướng đến vùng cao

(Baonghean) - Cuối tháng 3 vừa qua, chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) đã chính thức được phát động với mục tiêu chính là tuyên truyền và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại các xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Theo kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ 2013, chiến dịch sẽ được tổ chức tại 191 xã thuộc các vùng miền núi khó khăn, đông dân và có mức sinh cao cộng với 39 xã vùng ven biển. Một số huyện có nhiều xã trọng điểm triển khai chiến dịch năm nay là Kỳ Sơn (20 xã), Tương Dương (17 xã), Thanh Chương (16 xã), Quế Phong (13 xã), Yên Thành (12 xã)…

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở Diễn Hải (Diễn Châu).

Trong đó, mục tiêu cụ thể đưa ra là đạt ít nhất 60% chỉ tiêu kế hoạch triệt sản; 75% kế hoạch đặt dụng cụ tử cung; 60% kế hoạch thuốc tiêm, thuốc cấy và đảm bảo ít nhất 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, tư vấn, nâng cao hiểu biết về SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ dân số.

Trên địa bàn các huyện, chiến dịch cũng sẽ được tổ chức với lễ ra quân tại các xã , tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễu hành hương ứng chiến dịch và thành lập các đội truyền thông, tư vấn. Sở Y tế cũng sẽ mời các bác sĩ, chuyên gia đến các xã tuyên truyền về thông điệp Chương trình chăm sóc SKSS/KHHGĐ thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, chiếu phim, cổ động, treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ rơi…

Ngày 28/3 vừa qua, lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ 2013 cũng đã được tổ chức tại huyện Hưng Nguyên với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành và hàng trăm phụ nữ trên địa bàn toàn huyện. Ở các huyện khác, chiến dịch cũng đã được phát động và dần đi vào triển khai tại các xã đầu tiên.

Tại Thanh Chương, ông Nguyễn Hiền Ngọc - Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ huyện cho biết, ngày 8/4, huyện đã tổ chức lễ phát động chiến dịch tại xã Đồng Văn với sự tham gia của đại diện 40 xã trên địa bàn toàn huyện. Dù chỉ có 16 xã vùng khó khăn nằm trong trọng điểm của chiến dịch nhưng huyện Thanh Chương đã tổ chức ký cam kết về DS/KHHGĐ đối với các cơ quan và người dân tại tất cả 40 xã. Đặc biệt huyện chú trọng đến công tác tuyên truyền ở một số xã có đồng bào dân tộc tái định cư. Một số xã nằm ngoài vùng trọng điểm thì kinh phí được trích từ quỹ dân số của huyện và dự kiến đến đầu tháng 5, chiến dịch sẽ được hoàn thành ở tất cả các xã trong huyện. 

Ngoài ra, chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm nay cũng sẽ tập trung vào đội ngũ tuyên truyền viên là các cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số tại các xã. Trên cơ sở các hoạt động có sẵn, đội ngũ cộng tác viên sẽ được tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về chăm sóc SKSS/KHHGĐ và kỹ năng vận động, truyền thông. Chị Vi Thị Lý, CTV dân số bản Vi, xã Bắc Sơn, Quỳ Hợp cho biết: “Khác với trước đây, chiến dịch năm nay giúp những tuyên truyền viên cấp cơ sở như chúng tôi được tiếp cận với các kiến thức cơ bản, cụ thể nhất về DS/KHHGĐ. Nhờ đó, chúng tôi có thể thuyết phục người dân và các chị em thực hiện theo chiến dịch”. Tại xã vùng cao Ngọc Lâm của huyện Thanh Chương, CTV Vi Thị Duyên cho biết: “Một trong những khó khăn của các xã vùng cao là phương tiện truyền thông. Chiến dịch năm nay đã cung cấp đầy đủ những phương tiện truyền thông để giúp chúng tôi làm tốt công tác vận động.

Ông Hồ Chí Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số/ Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế cũng khẳng định: “Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ mang một ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về DS/KHHGĐ. Vì vậy, việc tỉnh Nghệ An thực hiện việc tuyên truyền, vận động chiến dịch đến tận các xã, đặc biệt là các xã vùng cao, khó khăn là một hướng đi đúng, một tín hiệu đáng mừng để hoàn thành các chỉ tiêu chung về chăm sóc SKSS/KHHGĐ trên toàn tỉnh nói riêng cũng như cả nước nói chung”.

Thái Anh

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.