(Baonghean) - Bằng việc đề ra chương trình, giải pháp cụ thể, biết khơi dậy sức dân phù hợp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp để tạo nguồn nội lực trong nhân dân… chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại xã điểm Hưng Tây (Hưng Nguyên) đã tạo bước chuyển tích cực.
Chúng tôi về xóm Vạc, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vào một ngày cuối tháng 7. Dưới cái nắng như đổ lửa nhưng người dân từ xóm Vạc vẫn háo hức khí thế ra quân làm đường giao thông nông thôn. Tiếng cuốc, xẻng hòa với tiếng máy trộn bê tông cùng với không khí làm việc của bà con làm dịu bớt tiết trời oi bức giữa hè. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của những người nông dân, thấm ướt cả quần áo nhưng ai cũng hồ hởi bởi vì trong lòng họ cùng chung một niềm vui vì từ chính bàn tay công sức của mình, họ làm cho đường làng, ngõ xóm thêm khang trang, sạch, đẹp, cho cuộc sống ngày mai văn minh hơn.
Xóm Vạc có 125 hộ, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, những ngày này bà con lo chăm bón diện tích lúa hè thu, nhưng khi xóm có chủ trương làm đường giao thông nông thôn, người dân đều tự giác tham gia. Đợt ra quân lần này, xóm Vạc làm 380m đường ngang nội xóm, các hộ dân có tuyến đường đi qua đóng góp 1,1 triệu đồng/khẩu, Nhà nước hỗ trợ xi măng, ngày công xóm vận động nhân dân cùng tham gia.
Xóm trưởng xóm Vạc - ông Nguyễn Văn Minh cho biết: “Là xóm có nhiều tuyến đường, sau khi có chủ trương của Đảng ủy xã về xây dựng NTM, chi bộ xóm xác định trước hết cần phải tuyên truyền, huy động nội lực trong dân, trước mắt là tập trung làm đường giao thông nông thôn. Chủ trương của chi bộ được xóm triển khai họp dân lấy ý kiến và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong quá trình thi công, chi bộ, ban cán sự, các đoàn thể xóm đều có mặt để động viên người dân, vừa cùng với tổ giám sát, đảm bảo chất lượng công trình. Đường từ xã đến từng ngõ đều được bê tông hoá sạch sẽ, người dân ai cũng phấn khởi”.
![]() |
Người dân xóm Vạc, xã Hưng Tây làm đường giao thông nông thôn.
Là một trong hai xã điểm xây dựng NTM của huyện Hưng Nguyên, Đảng bộ xã Hưng Tây xác định nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng bộ khóa XXX, nhiệm kỳ 2010-2015 phấn đấu xây dựng trở thành xã NTM vào năm 2015. Đảng ủy xã Hưng Tây đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng NTM và giao cho UBND xã cụ thể hóa bằng đề án chi tiết từng giai đoạn. Xuất phát từ thực tế, Hưng Tây vẫn là xã nghèo nên phải lấy việc đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ưu tiên làm đầu để xóa hộ nghèo, tăng hộ giàu, tạo nguồn lực từ trong dân. Ðồng thời tranh thủ nguồn lực đầu tư của Nhà nước đẩy mạnh cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất như điện, đường, kênh mương thủy lợi.
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động tối đa mọi nguồn lực của nhân dân, khuyến khích đầu tư để xây dựng NTM, Đảng bộ Hưng Tây chọn nhiệm vụ làm đường giao thông nông thôn đạt chuẩn làm khâu đột phá, tạo tiền đề để thực hiện các tiêu chí tiếp theo. Xã thực hiện xây dựng đồng bộ hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chỉnh trang đồng ruộng, đảm bảo chất lượng thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản của nhân dân, phát triển mạng lưới giao thông của xã, nâng cấp các trục đường chính của xóm, tuyến đường ngõ, xóm.
Song song với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Đảng bộ Hưng Tây tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng chí Nguyễn Văn Vân - Bí thư Đảng ủy cho biết: “Là địa bàn phụ cận thành phố, diện tích rộng, dân số đông nhưng thu nhập thấp, đời sống của bà con khó khăn, cán bộ chúng tôi rất trăn trở. Phải làm gì để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân là câu hỏi được Đại hội Đảng bộ xã Hưng Tây lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2010-2015 dành rất nhiều thời gian tập trung thảo luận. Câu trả lời cuối cùng và sau này đã trở thành nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đó là phải kịp thời tìm các giải pháp biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng”. Đảng uỷ xã chỉ đạo hợp tác xã nông nghiệp xác định lại cơ cấu mùa vụ, cây trồng, trong đó lựa chọn, thay thế những giống lúa dài ngày bằng những giống ngắn ngày nhằm sớm giải phóng quỹ đất cho sản xuất vụ đông, từng bước đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính.
Chúng tôi đến thăm cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao ở các xóm Khoa Đà 2, 3, Bắc Phúc Hòa được cơ cấu các giống lúa như AC5, Bắc thơm 67. Ðây là nét mới trong cơ cấu cây trồng của Hưng Tây, diện tích trồng lúa lai trước đây ở Hưng Tây được thay thế bằng các loại giống lúa chất lượng cao cùng với áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, coi đây là khâu đột phá để phát triển kinh tế.
Để khuyến khích nông dân sản xuất có tập trung, đồng bộ, xã hỗ trợ về giống 70%, nông dân được tập huấn về KHKT, cán bộ nông nghiệp trực tiếp chỉ đạo để chuyển đổi sang sản xuất lúa có chất lượng cao với 122 ha, đồng thời thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp từ khâu làm đất đến thu hoạch, hiệu quả kinh tế tăng từ 17-20%, sản phẩm được thị trường ưa chuộng, từng bước xây dựng thương hiệu gạo Hưng Tây. Cùng với việc phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại, thực hiện chương trình sind hóa đàn bò… đến nay Hưng Tây có 39 gia trại, tăng thêm thu nhập cho nông dân.
Nhờ có chủ trương đúng đắn hợp lòng dân nên xây dựng NTM ở Hưng Tây đã thực sự đưa bộ mặt mới vùng nông thôn . Toàn xã đã hoàn thành 10 km đường bê tông trị giá 5 tỷ đồng; xây dựng mới 3 nhà văn hóa xóm nguồn vốn do nhân dân đóng góp trị giá 2 tỷ đồng… Sức dân huy động bằng nguồn nội lực được 6 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của Hưng Tây từ 18% năm 2010, giảm xuống 14,2% năm 2012, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm. Chương trình xây dựng NTM tại đây với những kết quả đạt được là động lực cổ vũ, động viên cho đảng bộ và nhân dân hoàn thành Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã khóa XXX và Đại hội Đảng các cấp đề ra.