Huy động nguồn lực phát triển KTXH, xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 13/5, đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Anh Sơn về chương trình phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Minh Thông- Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Ngọc Sỹ- Giám đốc sở NN & PT Nông thôn cùng lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc

Huyện Anh Sơn là một trong những địa phương trung du miền núi sớm hoàn thành qui hoạch phát triển kinh tế theo hướng phát triển những cây, con chủ lực. Những diện tích mía, chè, cây lương thực, rau quả và cao su được quy hoạch theo các vùng trọng tâm và từng bước gắn kết với cơ sở, nhà máy chế biến, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đến nay, diện tích mía trên địa bàn huyện đạt trên 1.400 hécta, gần 1.900 hécta chè, diện tích lúa-ngô trên 6.500 hécta; cây cao su đã trồng gần 2.000 hécta…Chăn nuôi được chú trọng và phát triển theo hướng hàng hóa. Công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn chuyển dịch đúng hướng.

Đại diện các Ban, ngành phát biểu tại cuộc làm việc
Đại diện các Ban, ngành phát biểu tại cuộc làm việc

Báo cáo của UBND huyện Anh Sơn khẳng định, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tập trung cao cho phát triển kinh tế, chăm lo các lĩnh vực giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên do ảnh hưởng của kinh tế trong nước và thế giới nên tốc đô phát triển của một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn; Hiện nay, phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn các xã đang phát triển nhưng thiếu nguồn xi măng hỗ trợ; một số công trình giao thông chậm trễ nhiều năm; một số tuyến đường nguyên liệu phía hữu ngạn sông Lam đi các xã Bình Sơn, Thành Sơn, Thọ Sơn, Hùng Sơn…bị hư hỏng nặng gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế-xã hội. UBND huyện Anh Sơn cũng đã đề nghị tỉnh xem xét một số chính sách hỗ trợ huyện đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới.

 

                     Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn báo cáo tình hình kinh tế- xã hội của huyện

Lãnh đạo huyện Anh Sơn phát biểu
Lãnh đạo huyện Anh Sơn phát biểu
Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đường tại cuộc làm việc:
.

Sau ý kiến phát biểu của đại diện các Sở, ngành cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Anh Sơn trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu định hướng một số giải pháp nhằm giúp Anh Sơn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu huyện cần tăng cường các nhóm giải pháp điều hành, nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác dân vận, huy động sức mạnh tổng hợp để tập trung phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và các doanh nghiệp giải quyết tốt giữa đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với chế biến, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm nông, công nghiệp trên địa bàn. Huyện cần xác định rõ trách nhiệm cùng với các huyện dọc Quốc lộ 7 và các huyện lân cận đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đưa Nghệ An phát triển thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2015 và trở thành trung tâm kinh tế- xã hội của các tỉnh Bắc Trung Bộ vào năm 2020; rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đại hội XIX để tập trung chỉ đạo thực hiện; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Nguyên Sơn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.