Hy vọng mới từ một giải đấu

(Baonghean) - Từ ngày 10 - 12/9, tại Nhà thi đấu TDTT thị xã Cửa Lò diễn ra Giải vô địch Cup Wushu toàn quốc năm 2013. Hơn 200 nam, nữ võ sĩ của 37 đoàn trong cả nước đã về tham gia tranh tài ở 2 nội dung: Taolu (biểu diễn quyền, binh khí) và Tán thủ (thi đấu đối kháng với 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ). Đây là giải đấu trong nước cuối cùng trước khi các VĐV Wushu Việt Nam lên đường tranh tài ở SEA Games 27 diễn ra vào cuối năm nay.

Trao đổi với PV tại Lễ khai mạc Giải, ông  Lê Minh Hà – Trưởng bộ môn Wushu – Vụ Thể thao Thành tích cao (Tổng cục TDTT) cho biết: Trong một năm, Wushu Việt Nam có 3 giải đấu chính là Giải vô địch Wushu toàn quốc, Giải vô địch Cup Wushu toàn quốc và Giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc, trong đó Giải vô địch Cup Wushu toàn quốc là giải đấu cuối cùng trong năm. Tuy giải đấu này không được đánh giá cao như Giải vô địch Wushu toàn quốc năm 2013 (diễn ra vào tháng 4 tại Quảng Ngãi) do thiếu vắng nhiều tuyển thủ quốc gia đang tập huấn ở nước ngoài nhưng không vì thế mà các đoàn thiếu đi sự đầu tư cho giải bởi đây là cơ hội rất tốt để các vận động viên cọ xát.

Hầu hết các đơn vị tham dự đều có sự chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn và cử lực lượng tốt nhất có thể tham dự giải, trong đó có rất nhiều vận động viên trẻ có triển vọng, đã thi đấu thành công ở 2 giải đấu trước đó của năm.  Vì thế, cuộc đua giành huy chương tại giải sẽ diễn ra hết sức quyết liệt. Qua giải đấu này, Wushu Việt Nam sẽ lựa chọn những gương mặt VĐV xuất sắc bổ sung lực lượng vào đội tuyển quốc gia, tập luyện chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế quan trọng thời gian tới là: Giải Wushu trẻ cúp thế giới diễn ra vào tháng 10 và SEA Games 27 diễn ra vào tháng 12.

Một trận đấu tại nội dung tán thủ nam hạng cân dưới 65kg.

Tại Giải lần này, đoàn chủ nhà Nghệ An tham dự với 6 VĐV thuộc Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện TDTT tỉnh và tất cả đều thi đấu ở nội dung tán thủ. Giải thích cho việc thiếu vắng các VĐV ở nội dung taolu (biểu diễn), HLV trưởng Nguyễn Văn Huệ cho biết: “Những năm qua, đối với bộ môn Wushu, ngành thể dục thể thao tập trung đầu tư chủ yếu cho nội dung tán thủ, bởi tố chất của người Nghệ An phù hợp với đối kháng vốn đòi hỏi sự mạnh mẽ”.

Sự thiếu vắng đáng tiếc nhất của đoàn Nghệ An ở giải này là trường hợp tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Tài do VĐV đang bận tập huấn ở Trung Quốc. Tuy vậy, theo HLV Nguyễn Văn Huệ, trong số các VĐV còn lại vẫn có đến 4 VĐV có khả năng tranh chấp huy chương là Vi Văn Mạnh, Nguyễn Thị  Thúy, Hồ Thị Giang và Nguyễn Thị Thu, trong đó VĐV Vi Văn Mạnh (SN 1991, đến từ huyện Tương Dương) có khả năng tranh chấp huy chương vàng và đang hy vọng được gọi bổ sung vào ĐTQG.

Môn thể thao Wushu cho dù chỉ mới được đưa vào hệ thống thi đấu thành tích cao  của thể thao Nghệ An 10 năm nay (từ năm 2003) nhưng bước đầu đã để lại dấu ấn khá tốt. Tại Giải vô địch Wushu toàn quốc vừa qua, đoàn Nghệ An đã đạt 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Trên đấu trường quốc tế, thành tích nổi bật nhất của Wushu Nghệ An là tấm huy chương bạc tại Giải châu Á năm 2012 và huy chương bạc Giải vô địch thế giới năm 2013 của VĐV Nguyễn Văn Tài ở hạng cân dưới 65 kg. Thành tích này, so với những địa phương và ngành có truyền thống và được đầu tư mạnh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội… thì còn khá khiêm tốn.

Tuy nhiên, trong điều kiện các VĐV Wushu Nghệ An vẫn phải luyện tập trong sự thiếu thốn về cơ sở vật chất: không có thảm chuyên dụng; thiếu dụng cụ, ít được tập huấn, cọ xát  với những đối thủ mạnh… thì đó là kết quả đáng khích lệ. HLV Nguyễn Văn Huệ cho biết: “Hy vọng rằng Giải vô địch Cup Wushu được tổ chức tại Nghệ An lần này, bên cạnh tạo cơ hội cọ xát, sẽ khích lệ tinh thần tập luyện Wushu của các VĐV tỉnh nhà. Qua đó ngành TDTT sẽ có sự nhìn nhận đúng mức đối với môn Wushu, từ đó có sự đầu tư xứng tầm”.

Bài, ảnh: Minh Quân

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.