Indonesia báo động cấp về tình hình ngập lụt ở Jakarta

Tính từ ngày xảy ta ngập lụt (14/1), có ít nhất 20.000 người Indonesia đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do mưa lũ.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ngày 18/1 quyết định ban bố “báo động khẩn cấp” về tình trạng ngập lụt tại thủ đô Jakarta.

Mưa lớn suốt tuần qua đã gây lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực của thủ đô Jakarta, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà và công trình công cộng ngập trong nước, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Giao thông tại nhiều nơi bị ùn tắc, thậm chí ngừng trệ, một số tuyến đường sắt nối thủ đô với các tỉnh phải tạm ngừng hoạt động do nhiều khu vực ngập sâu trong nước từ 2-3 m. Nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại lớn tại thủ đô đã buộc phải đóng cửa do nước dâng cao.

       Thủ đô Jakarta của Indonesia chìm trong nước lũ (Ảnh: AP)

Một doanh nhân tại thủ đô Jakarta cho biết: “Thiệt hại mà đợt mưa lũ này gây ra đối vói các trung tâm thương mại và văn phòng cũng như các ngân hàng lên đến hàng nghìn tỷ rupi. Thật là một con số thiệt hại không thể tưởng tượng được. Tôi không thể ngờ là nước lũ lại có thể dâng cao tại một khu trung tâm thương mại của Thủ đô”.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ngày 18/1 đã quyết định ban bố “báo động khẩn cấp” về tình trạng ngập lụt tại thủ đô Jakarta. Trước đó, Thống đốc Jakarta Joko Widodo đã công bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 17-27/1 do ngập lụt ở thủ đô. Mức báo động khẩn cấp sẽ được duy trì cho đến khi tình hình ngập lụt được cải thiện, cho phép cơ quan chức năng triển khai nhanh các biện pháp ứng phó kịp thời với thiên tai, bao gồm việc điều động lực lượng quân đội và cảnh sát.

Theo thống kê của cảnh sát thành phố, tính từ ngày xảy ta ngập lụt (14/1), có ít nhất 20.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do mưa lũ. Để ứng phó với thiên tai, chính quyền thành phố đã phải huy động lực lượng sơ tán hơn 15.000 người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, thành lập gần 70 trung tâm cứu trợ, bố trí người bị nạn ở tạm trong các bệnh viện, sân vận động, cơ sở y tế, trạm xe buýt...

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày 18/1, người phát ngôn Ủy ban giảm thiểu thiệt hại thiên tai, ông Purwo Nugroho cho biết: “Theo thông báo mới nhất, số người đang phải sống trong các trại tạm đã lên đến hơn 18.000 người. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng. Ưu tiên hiện nay của chúng tôi là hoạt động cứu hộ”.

Trước diễn biến thời tiết xấu đi, với dự báo tiếp tục có các trận mưa lớn trong những ngày tới, Chính quyền Jakarta đang khẩn trương ứng phó, chuẩn bị các phương án tiếp tục sơ tán người dân./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.