Iran quyết định đưa quân tới Syria

4.000 binh sĩ Iran sẽ được gửi tới hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Syria al-Assad.

Chính phủ Iran đã quyết định triển khai 4.000 binh sỹ tới Syria để hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy.

Người biểu tình kêu gọi chấm dứt xung đột ở Syria và can thiệp của phương Tây ở nước này tụ tập bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở London (Ảnh: Press TV)

Người biểu tình kêu gọi chấm dứt xung đột ở Syria và can thiệp của phương Tây ở nước này tụ tập bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở London (Ảnh: Press TV)

Theo tờ Độc lập (The Independent) của Anh ngày 16/6, quyết định đưa 4.000 binh sỹ thuộc thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được đưa ra ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Iran ngày 14/6, trong đó ứng cử viên ủng hộ đường lối cải cách Hasan Rowhani đã giành chiến thắng.

Tờ Độc lập dẫn nguồn tin thân cận với Iran cho biết, Iran, một đồng minh chiến lược của Syria đã đề xuất mở một “mặt trận ‘Syria” mới trên cao nguyên Golan chống lại Israel nhằm bảo vệ chế độ của Tổng thống Assad. Tuy nhiên, chính phủ Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy ở Syria cũng như đưa ra cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột hiện nay./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.