Iran và P5+1 gia hạn đàm phán hạt nhân thêm một tuần

(Baonghean.vn) - Nội dung chính của thỏa thuận cuối cùng dài 80 trang vẫn là chủ đề trong các cuộc đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo. Hiện công việc đòi hỏi cẩn trọng này sẽ tiếp diễn ở cấp độ chuyên gia và các lãnh đạo chính trị.

Iran và 6 cường quốc (5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã không đưa ra được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran trước ngày 30/6 và thống nhất sẽ kéo dài hạn chót của sự kiện ngoại giao này thêm 1 tuần.

Marie Harf, cố vấn cấp cao phụ trách thông tin liên lạc chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Nhóm P5+1 và Iran đã quyết định sẽ kéo dài các biện pháp theo Kế hoạch Hành động chung đến ngày 7/7 để cho phép có thêm thời gian đàm phán nhằm đạt được một giải pháp dài hạn”. Theo hãng thông tấn TASS, một nguồn tin ngoại giao không loại trừ khả năng các bộ trưởng sẽ tới Vienna vào ngày 5/7 tới. 

Iran và nhóm P5+1 chưa đưa ra thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran vào hôm 30/6 và sẽ kéo dài hạn chót này thêm 1 tuần. Ảnh: AFP.
Iran và nhóm P5+1 chưa đưa ra thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran vào hôm 30/6 và sẽ kéo dài hạn chót này thêm 1 tuần. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu với báo giới hôm 30/6 rằng “tình hình tại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đang tiến triển đúng hướng”.

Không phải các vấn đề về kỹ thuật mà là các vấn đề về thủ tục hiện vẫn chưa được giải quyết, bao gồm các thủ tục giấy tờ và trình bày thỏa thuận trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết thêm.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi có cơ sở để tin rằng kết quả này là hoàn toàn có thể đạt được và đã hướng dẫn các cấp trực thuộc phải nỗ lực để nhanh chóng đạt được thỏa thuận”.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu: “Tôi tới đây để có được một thỏa thuận cuối cùng và tôi cho rằng chúng ta có thể làm được điều đó”.

Từ ngày 24/6, Iran và nhóm trung gian quốc tế P5+1 đã đàm phán nhằm thống nhất nội dung văn kiện toàn diện cuối cùng mà đưa ra nhiều giới hạn đối với chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc hủy bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt chống Iran hiện nay.

Thu Giang

(Theo TASS)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.