IS chính thức nhận trách nhiệm vụ tấn công liên hoàn ở Paris

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An điện tử cập nhật tin về các vụ tấn công ở Pháp ngày 13/11.

17h52: Tổ chức khủng bố IS chính thức ra thông cáo thừa nhận đứng đằng sau loạt tấn công liên hoàn tại Paris.
Thông cáo chính thức nhận trách nhiệm của IS. Ảnh: Twitter
Thông cáo chính thức nhận trách nhiệm của IS. Ảnh: Twitter

17h40: An ninh được đặt ở mức độ cảnh báo cao nhất. Các hoạt động biểu tình công cộng bị cấm tại Paris và các vùng Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne từ nay cho đến trưa thứ Năm tới. 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá thông báo các điểm văn hoá ở Ile-de-France tạm đóng cửa.

Công tác kiểm soát an ninh tại biên giới được thắt chặt.

Kiểm soát an ninh tại biên giới giáp Italia. Ảnh: France 3 Alpes
Kiểm soát an ninh tại biên giới giáp Italia. Ảnh: France 3 Alpes

17h34: Phóng viên Audrey Garric của tờ Le Monde trao đổi với Giám đốc Viện huyết học Pháp - ông Philippe Bierling. Hiện toàn vùng Ile-de-France đã huy động được 13.000 đơn vị máu, đảm bảo sử dụng trong 12 ngày và đáp ứng nhu cầu khẩn cấp. 

Kho dự trữ máu sẽ cần được bổ sung vào tuần tới và tuần sau nữa.

17h30: Điện Elysée thông báo cuộc họp các Bộ trưởng và “toàn bộ thành viên nội các” sẽ diễn ra vào lúc 15h thứ bảy ngày 14/11 (giờ Pháp, tức 21h ở Việt Nam).

17h20: Ông Nicolas Sarkozy tuyên bố:

“Các phần tử khủng bố đã tuyên chiến với nước Pháp và chúng ta không được lùi bước. Từ khắp cả nước, các thông điệp chứng tỏ sự quyết tâm của nhân dân Pháp trong cuộc chiến chống lại các phần tử thánh chiến dã man. Chúng ta phải dồn hết tất cả vào cuộc chiến này, phải nhận thức rõ mức độ cực kỳ nghiêm trọng của tình hình. Không thể nào giống như trước được nữa”.

Tổng thống Francois Hollande và ông Nicolas Sarkozy sẽ gặp nhau vào sáng Chủ nhật 15/11.

17h10: Khách du lịch lo lắng trước thông tin Paris bị khủng bố tấn công.

“Từ nửa đêm, các vị khách của chúng tôi đã hết sức hoảng loạn. Có 5 người đã quyết định rời đi sớm. 3 khách hàng huỷ đặt phòng cho tối nay và thậm chí là cho các kỳ nghỉ vào tháng 12. Một số khách không dám ra khỏi khách sạn. Các hãng du lịch đang tiến hành đưa khách về nước. Sự sợ hãi, hoảng loạn còn ghê gớm hơn cả khi sự kiện khủng bố ở toà soạn Charlie Hebdo xảy ra. Bởi vì lần này, mục tiêu là cả Paris. Ai cũng tưởng tượng mình có thể là một nạn nhân”, Maurizio - nhân viên lễ tân ở khách sạn Noailles tại quận 2, Paris cho biết.

Nhà thờ Đức bà Paris sáng nay vắng bóng khách du lịch, được canh phòng bởi lực lượng an ninh. Ảnh: Le monde
Nhà thờ Đức bà Paris sáng nay vắng bóng khách du lịch, được canh phòng bởi lực lượng an ninh. Ảnh: Le Monde
16h55: Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố Quốc tang 3 ngày:

“Những gì xảy ra tại Paris tối qua là một hành vi khiêu chiến và đối diện với cuộc chiến tranh này, đất nước chúng ta phải đưa ra những quyết định đúng đắn”. 

Theo ông, đây là những “hành vi khiêu chiến do Daesh (tên gọi khác của IS) thực hiện” .

“Trong giai đoạn đau thương, nặng nề, mang tính quyết định với cả đất nước, tôi kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất và tỉnh táo. Tôi cũng sẽ làm việc với Quốc hội - được triệu tập nhóm họp tại Versailles vào thứ Hai tới”. 

“Nước Pháp luôn mạnh mẽ ngay cả khi đang bị thương, nước Pháp sẽ luôn đứng lên. Không có gì có thể làm nó sụp đổ”.

16h50: Nhóm các bác sỹ tự do ra thông cáo kêu gọi dừng hoạt động biểu tình trên toàn nước Pháp. 

“Loạt tấn công tối qua tại Paris kêu gọi tinh thần đoàn kết của cả đất nước. Chúng ta hãy cùng nhau hành động để bảo đảm việc cứu chữa và an toàn cho người dân. Các công đoàn bác sỹ tự do kêu gọi toàn thể y, bác sỹ dừng ngay lập tức các hoạt động biểu tình trên cả nước. Trong tình trạng khẩn cấp này, sự đoàn kết của cộng đồng bác sỹ tự do với chính quyền, người dân và các đồng nghiệp khác trong ngành y tế phải được ưu tiên tuyệt đối”.

16h46: Rất đông phóng viên tập trung trước bệnh viện La Pitié-Salpêtrière - được giao trách nhiệm cứu chữa cho 180 nạn nhân. 99 trong số đó trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. 

Phóng viên Audrey Garric có mặt tại đây cho biết “Không thể tiếp cận được bên trong bệnh viện, ngay cả là phòng hiến máu”. 

Các phóng viên chờ trước cửa bệnh viện. Ảnh: Le monde
Các phóng viên chờ trước cửa bệnh viện La Pitié-Salpêtrière. Ảnh: Le Monde

16h41: Bộ Nội vụ Pháp triển khai một hệ thống cảnh báo thông tin về những vụ mất tích. Cộng đồng mạng truyền đi các thông báo tìm kiếm.

Bộ Nội vụ Pháp triển khai công cụ thu thập thông tin hậu khủng bố trên mạng. Ảnh: Le monde
Bộ Nội vụ Pháp triển khai công cụ thu thập thông tin hậu khủng bố trên mạng. Ảnh: Le Monde

16h30: Nhiều cửa hàng đã quyết định đóng cửa cả ngày thứ Bảy 14/11, trong đó có các thương hiệu lớn như Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Balenciaga, Puma. Các trung tâm thương mại tập trung nhiều cửa hàng mua sắm cũng đóng cửa suốt cuối tuần này. 

“Vì lý do an toàn cho nhân viên của chúng tôi và trên cơ sở Tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp, chúng tôi quyết định không mở cửa các điểm bán hàng trong 2 ngày cuối tuần 14, 15/11”, Giám đốc truyền thông của tập đoàn Kering - sở hữu nhiều thương hiệu tên tuổi của Pháp - Paul Michon chia sẻ. 

16h16: Các trang web về máu của Pháp, trong đó có DondusangParis (Hiến máu nhân đạo tại Paris) đang lên tiếng kêu gọi tình nguyện viên trên cả nước cung cấp thông tin về nhóm máu và địa chỉ phòng trường hợp thiếu máu tại các bệnh viện.

16h12: Theo thống kê của tờ Le Monde, kể từ năm 1945 cho đến nay, vụ tấn công tối ngày 13/11 là vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng nhất trong lịch sử nước Pháp.
16h00: Chuỗi các cửa hàng thuộc Casino gồm các cửa hàng bán lẻ Casino, Monoprix, Franprix và Leader Price vẫn quyết định mở của vào ngày 14/11. Theo ông Aziza Bouster - Giám đốc của Casino thì người đứng đầu cơ quan an ninh nói với ông rằng “không có chỉ dẫn dành cho các doanh nghiệp”. Ông Aziza cho biết, công ty mình đang kiểm tra liệu có nhân viên nào của mình nằm trong số các nạn nhân của vụ tấn công tối ngày 13/11 hay không do những cửa hàng của hãng thường mở cửa đến tối muộn.
15h50: Phóng viên của Le Monde Daniel Psenny bị bắn khi cố gắng giúp đỡ những người bị thương trốn khỏi buổi hòa nhạc tại Bataclan. 
123
Vụ tấn công ngày 13/11 là vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng nhất trong lịch sử nước Pháp. Ảnh: Le Monde
15h47: Những khách du lịch chạy trốn sau vụ xả súng đã được người dân Paris cho trú ẩn và giúp đỡ tìm lại người thân.

15h46: Theo thống kê mới nhất của cảnh sát, có 128 người thiệt mạng, 99 người bị thương nghiêm trọng và 155 người khác bị thương.

15h40: Nhiều nước châu Âu triệu tập cuộc họp khẩn sau vụ tấn công ở Paris:

Anh thông báo về việc tổ chức một cuộc họp về khủng hoảng.

Đức thông báo về việc triệu tập một cuộc họp các bộ trưởng.

Trong khi Bỉ triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia bất thường.

15h33: Bỉ triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia bất thường vào sáng ngày 14/11 với sự có mặt của Thủ tướng Charles Michel, các quan chức quốc phòng, tư pháp, ngoại giao, cơ quan tình báo, cảnh sát chống khủng bố. Dự kiến mức cảnh báo trên toàn nước Bỉ có thể sẽ được nâng lên. Việc bảo vệ cho đại sứ quán của Pháp cũng được tăng cường.

15h24: Theo thông báo từ số điện thoại khẩn của cảnh sát, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tối ngày 13/11 đã lên tới 127 người và 180 người khác bị thương trong đó có 80 đang trong tình trạng nguy kịch.

15h22: Tính cho đến thời điểm này, tờ Le Monde đưa ra một số tóm lược sau:

Về những kẻ tấn công: Các nhà chức trách cho biết, tình hình lúc này đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa thể biết chính xác số lượng cũng như kế hoạch của chúng do đó không thể loại trừ được điều gì.

Về trách nhiệm: Hiện chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào từ tổ chức IS - kẻ bị tình nghi lớn nhất sau vụ tấn công, mặc dù một số nhóm khủng bố thân cận với IS đều tỏ vẻ “đón chào” vụ tấn công trên mạng xã hội.

Về tình hình tại Paris: các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nhưng không đưa ra lệnh cấm đi lại.

34
Thủ tướng Manuel Vall và Bernard Cazeneuve sáng ngày 14/11. Ảnh: Le Monde

15h19: Thủ tướng Manuel Vall và Bernard Cazeneuve đến gặp hội đồng để báo cáo sự việc.

15h13: Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Nicolas Sarkozy tuyên bố hủy cuộc họp dành cho các thành viên mới dự kiến tổ chức vào ngày 14/11.

15h04: Theo tờ Europe, phản ứng trước những vụ tấn công tại Paris, Tổng thống Syria Asssad Bachard cho biết “Nước Pháp đã biết những gì mà chúng ta phải trải qua trong vòng 5 năm qua”

14h58: Theo Bộ Thể thao, ngoài việc đóng của tất cả các cơ quan ở Paris như trường học, bảo tàng, thư viện, phòng tập thể dục, hồ bơi, chợ thì tất các sự kiện thể thao dự kiến diễn ra trong ngày 14 và 15/11 đều bị ngừng lại.

14h03: Trên tờ Haaretz của Israel, nhà báo Anshel Pfeffer viết, IS - nghi phạm chính của vụ tấn công “chưa bao giờ ngừng chứng tỏ khả năng hoạt động bên ngoài cuộc chiến mà chúng tạo ra tại Trung Đông. Cho tới thời điểm này, tất cả những vụ tấn công tại châu Âu đều do các chiến binh thánh chiến có quan hệ với IS được biết dưới cái tên những con sói đơn độc trở về từ Syria gây ra”.

13h33: Các nhà lãnh đạo trên thế giới tiếp tục bày tỏ tinh thần đoàn kết với nhân dân và chính phủ Pháp:

Trong một tuyên bố chính thức vừa được chính phủ Tây Ban Nha đưa ra cho biết, Tây Ban Nha sẽ đoàn kết và hợp tác với Pháp trong cuộc chiến chống lại thủ phạm và những kẻ đồng lõa trong vụ tấn công tàn bạo ngày 13/11.

Tại Maroc, Vua Mohammed VI đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Hollande bày tỏ “sự phẫn nộ và thương tiếc” trước những “vụ tấn công đáng ghê tởm” vừa xảy ra.

Jean Claude Juncker – Chủ tịch Ủy ban châu Âu gửi tới Tổng thống Hollande thông điệp: “Tôi cảm thấy hoảng sợ và phẫn nộ khi thấy Pháp đang bị tấn công bởi những tên khủng bố đáng ghê tởm nhất…Tối nay, hãy gửi tất cả những suy nghĩ và sự đoàn kết của chúng ta đến nước Pháp và nhân dân Pháp”.

Một nạn nhân thiệt mạng trên đại lộ Voltaire tối ngày 13/11. Ảnh: AP
Một nạn nhân thiệt mạng trên đại lộ Voltaire tối ngày 13/11. Ảnh: AP

13h28: Phóng viên Helene Sallon của Le Monde đi cùng Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius rời Paris vào sáng ngày 14/11 để đến Vienna, Áo để tham dự một cuộc họp bàn về cuộc chiến tại Syria. 

Ông Fabius tuyên bố: “Trong bối cảnh hiện nay, cuộc họp có mục tiêu quan trọng nhằm tạo ra sự phối hợp trong các hành động chống nhóm khủng bố IS”.

12h35: Theo nguồn tin của cảnh sát, chỉ riêng trong tối ngày 13/11, khoảng 1.000 người đã bị tác động trực tiếp từ những kẻ khủng bố, họ có thể là nhân chứng hoặc là các nạn nhân (tử vong hoặc bị thương).

Khoảng 1000 người dân Pháp chịu tác động trực tiếp từ loạt vụ tấn công ở Paris
Khoảng 1000 người dân Pháp chịu tác động trực tiếp từ loạt vụ tấn công ở Paris

12h33: Trong một thông điệp gửi tới Tổng thống Hollande, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên án “tội ác chống lại nhân loại” mà những kẻ khủng bố vừa gây ra tại Paris. Tổng thống Hassan Rouhani chia sẻ “Thay mặt cho người dân Iran cũng đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, tôi cực lực lên án những tội ác chống lại nhân loại đồng thời xin gửi lời chia buồn đến nhân dân và chính phủ Pháp”.

12h32: Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, ăng-ten của Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York sẽ để màu xanh, đỏ, trắng (màu cờ Pháp) trong những ngày sắp tới để tưởng những nạn nhân người Pháp đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Paris.

Ăng ten Trung tâm thương Mại Thế giới ở New York sẽ để màu cờ Pháp nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công ở Paris. Ảnh: AP
Ăng-ten Trung tâm thương Mại Thế giới ở New York sẽ để màu cờ Pháp nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công ở Paris. Ảnh: AP

12h29: Người Pháp từ Union Square cho đến New York đều bị sốc trước vụ tấn công ở Paris. Các dòng chữ “Pray for Paris”, “Liberté, Egalité, Fraternité”, “N’ayez pas peur”, “From NY to Paris” ("Cầu nguyện cho Paris", "Tự do, Bình đẳng, Bác ái", "Đừng sợ", "Từ New York đến Paris") đang được lan truyền khắp thế giới.

Những dòng chữ như PrayForParis đang được người dân khắp thế giới chia sẻ. Ảnh: Internet
Những hashtag như #PrayForParis đang được người dân khắp thế giới chia sẻ. Ảnh: Internet

12h18: Chính phủ Nhật Bản tỏ thái độ phẫn nộ trước “những hành động khủng bố vô nhân đạo và tàn ác khiến nhiều người thiệt mạng”. Nhật Bản tuyên bố sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để “ngăn ngừa chủ nghĩa khủng bố".

12h10: Người dân trên khắp thể giới bày tỏ sự thương tiếc đến các nạn nhân và người dân Pháp, ví dụ như tại Lãnh sự quán Pháp tại San Francisco.

11h56: Đám đông hơn 500 người tập trung tại Montreal, Canada để bày tỏ sự đoàn kết và chia sẻ với các nạn nhân trong loạt vụ tấn công và nhân dân Pháp.

Một nạn nhân trong loạt vụ đánh bom ở Paris. Ảnh: AFP
Một nạn nhân trong loạt vụ đánh bom ở Paris. Ảnh: AFP

11h50: Tổng hợp lại sự kiện tối ngày 13.11

  • 6 vụ tấn công gần như đồng thời xảy ra tại thủ đô Paris ngày 13/11
  •  
  • Có ít nhất 120 người thiệt mạng. 8 kẻ khủng bố đã chết trong đó có 7 kẻ tự kích nổ.
  •  
  • 3 vụ nổ đầu tiên được ghi nhận tại Saint-Denis, gần sân Stade France – nơi đang diễn ra trận đấu giữa Pháp và Đức. Trừ 3 kẻ đánh bom, chỉ có một người thiệt mạng trong 3 vụ nổ trên. 
  •  
  • Cơ quan chức năng chưa xác định rõ được thời gian xảy ra các vụ tấn công ở 5 địa điểm còn lại tại Paris bao gồm trên đường Fontaine au Roi (5 người thiệt mạng), tại đường Bichat (12 người tử vong), đại lộ Voltaire (1 tên khủng bố chết), đường Charonne (19 người thiệt mạng) và đặc biệt là tại Bataclan (hơn 70 người thiệt mạng).
  •  
  • Tổng thống Francois Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Tình trạng kiểm soát biên giới được thiết lập. Cơ quan cảnh sát cũng kêu gọi người dân Paris nên ở nhà trong hoàn cảnh này.
  •  
Địa điểm diễn ra các vụ đánh bom tại Paris tối 13/11. Nguồn: Google Maps
Địa điểm diễn ra các vụ đánh bom tại Paris tối 13/11. Nguồn: Google Maps

11h30: Chính quyền Pháp xác nhận có 8 kẻ tấn công trong đó có 7 kẻ đã tự kích nổ quả bom trên người để tự sát.

11h23: Tờ Le Monde xắp xếp lại các vụ tấn công theo trình tự thời gian:

Mọi việc bắt đầu với 3 vụ nổ tại Saint-Denis gần sân Stade de France trong khoảng thời gian 30 phút. Các vụ nổ được ghi nhận lúc 9h20, 9h30 và 9h53. Những kẻ đánh bom đã cho kích hoạt các khối thuốc nổ mang trên người nhưng rất may là chúng không thành công và chỉ khiến 1 người thiệt mạng.

Mặc dù chỉ tương đối về mặt thời gian nhưng các sự kiện tiếp theo diễn ra như sau:

  • Tại đường Fontaine au Roi: 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương nặng.

  • Tại đường Alibert: 12 người thiệt mạng và 10 người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

  • 253 đại lộ Voltaire: một tên khủng bố tự sát nhưng không khiến ai thương vong.

  • Phía trước quán bar la Belle, gần số 92 đường Charonne: 19 người thiệt mạng và 14 người bị thương nặng.

  • Tại Bataclan: cảnh sát đã bắn hạ 1 tên khủng bố và 3 tên khác tự cho kích nổ các khối thuốc nổ trên người.

11h20: Theo Seren Seelow, phóng viên báo Le Monde tại Beauveau, Sở Nội vụ cho biết, 8 kẻ tấn công đã chết. 8 kẻ này gồm 4 kẻ ở Bataclan trong đó có 3 tên tự kích hoạt bom mang trên mình, 3 kẻ chết tại sân Stade de France và 1 kẻ ở đại lộ Voltaire. Hiện caschr sát đang xét nghiệm AND để nhanh chóng xác định danh tính những kẻ tấn công.

11h02: Sau vụ tấn công tại Paris khiến hơn 120 người thiệt mạng hôm 13/11, sở cảnh sát New York (NYPD) vừa ra thông báo về việc tăng cường an ninh trong thành phố. Theo đó, nhiều đơn vị đặc biệt sẽ được triển khai tại những địa điểm khách du lịch thường xuyên lui tới cũng như tăng cường an ninh quanh Đại sứ quán Pháp tại Manhattan.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định về các vụ tấn công liên hoàn ở Paris như là một “ý đồ khủng bố trắng trợn”. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định về các vụ tấn công liên hoàn ở Paris như là một “ý đồ khủng bố trắng trợn”. Ảnh: Reuters

10h52: Theo tin đăng trên Facebook, ban nhạc California Eagles of Death Metal – ban nhạc được mời đến biểu diễn tại buổi hòa nhạc tối 13/11 ở Bataclan vẫn đang tìm kiếm xem trong số các nạn nhân có ai là thành viên của mình hay không.

10h36: Tổng thống Hollande đã  trò chuyện với Tổng thống Mỹ Barack Obama về vụ tấn công tại Paris. Hai nhà lãnh đạo một lần nữa tái khẳng định cam kết chung của cả hai về cuộc chiến chống khủng bố.

123
Cảnh sát Pháp được huy động bảo vệ trước tòa nhà Quốc hội. ( Ảnh: Le Monde)

10h15: Theo phóng viên báo Le Monde, Bộ Nội vụ đã cho biết con số cảnh sát và cứu hộ được triển khai như sau:
- 450 người thuộc đội cứu hỏa Paris (BSPP) và 4 đội cứu hỏa (khoảng 280 người) thuộc các khu vực ngoại thành.
- Tất cả các nhân viên cảnh sát thuộc 36 Quai des Orfevres (khoảng 200 người).
- 800 nhân viên cảnh sát được điều đến các đường đường cao tốc và đảm bảo an toàn trên đường phố.
- 46 đội (khoảng 150 người) khác đến từ các khu vực ngoại thành nhằm đảm bảo an toàn cho các đường cao tốc.
- 3 đội cảnh sát cơ động (khoảng 200 người) được huy động đến các khu vực.
- 1.500 binh lính đã được triển khai tiếp viện.
- 36 bệnh viện đã và đang sẵn sàng tiếp nhận cứu chữa những người bị thương.
- Cảnh sát cũng có mặt tại một số đường cao tốc thu phí rời khỏi Paris khi các vụ tấn công diễn ra.
.
10h05: Chính quyền giải thích, cho đến thời điểm này, tình trạng khẩn cấp do Tổng thống Francois Hollande ban hành không bao gồm bất kỳ lệnh hạn chế đi lại nào. Tuy nhiên, cảnh sát đặc biệt khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà vào lúc này.
9h45: Tất cả các tờ báo châu Âu đều đưa tin về “thảm kịch” tại Paris.
Các trang báo Pháp đưa tin về vụ tấn công ngày 13/11.( Ảnh: Le Monde)
Các trang báo Pháp đưa tin về vụ tấn công ngày 13/11.( Ảnh: Le Monde)
9h42: Hãng hàng không Air France thông báo vẫn duy trì các chuyến bay đến và đi từ Pháp dù vừa xảy ra vụ tấn công tối ngày 13/11 tại Paris. Tuy nhiên, người phát ngôn của hãng hàng không Air France dự báo có thể các chuyến bay sẽ bị trì hoãn và sẽ thông báo cho khách hàng ngay khi có tin.
9h35: Một nguồn tin cảnh sát liên lạc với Le Monde cho biết, người thiệt mạng trên đại lộ Voltaire là khủng bố. Những nơi xảy ra các vụ tấn công khác vẫn chưa xác định được danh tính của những kẻ khủng bố cũng như chưa bắt được đối tượng nào.
9h30: Cảnh sát xác nhận có 4 kẻ tấn công đã chết tại Bataclan, trong đó có 3 kẻ thiệt mạng khi cho kích hoạt các khối thuốc nổ mang trên mình. Cảnh sát cho biết, họ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận những kẻ khủng bố. Đội trưởng Michel Cadot cho biết, “3 trong số 4 kẻ tấn công đã tự kích nổ quả bom mang trên người còn kẻ thứ 4 đã bị cảnh sát bắn hạ trước khi hắn kích nổ”.
9h13: Một nguồn tin tư pháp cho biết vụ tấn công gần sân Stade de France có 4 người chết trong đó có 3 kẻ là thủ phạm gây ra vụ tấn công.

9h10: Bộ Nội vụ Pháp đã ra quyết định xây dựng một trang web để thu thập lời khai của các nhân chứng và báo cáo về các vụ mất tích.

12
Tổng thống Francois Hollande làm việc với các Bộ trưởng về vụ tấn công ngày 13/11. (Ảnh: Le Monde)

9h04: Công tố viên Paris Francois Molins thông báo “5 kẻ khủng bố đã bị vô hiệu hóa” cho đến lúc này. Phía công tố cũng xác nhận số người thiệt mạng trong vụ tấn công tối 13/11 đã vượt quá con số 120 người. Hiện các cơ quan chức năng đang mở một cuộc điều tra liên quan đến khủng bố.

8h50: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel sẽ đứng “cạnh Pháp” trong cuộc chiến chung chống lại khủng bố.

8h45: Ngay sau vụ tấn công ở Paris, Bỉ đã ra tuyên bố thắt chặt an ninh biên giới và giám sát các sân bay của mình. Người đứng đầu chính phủ Bỉ Charle Michel cũng tuyên bố lập một Hội đồng an ninh để đưa phản ứng về vụ tấn công ngay giữa thủ đô Paris.

8h40: Hãng hàng không American Airlines quyết định tạm dừng các chuyến bay đến Paris. Người phát ngôn của American Airlines cho biết “Sân bay quốc tế Charles de Gaulle hiện tại vẫn đang mở cửa nhưng chúng tôi tạm thời ngưng các chuyến bay đến đây cho đến khi có thêm thông tin mới”.

8h35: Theo một nguồn tin từ Le Monde, tại đại lộ Voltaire có 1 người chết, đường Charonne đối diện với quán La Belle có 19 người thiệt mạng và 14 người bị thương nặng.

Tại Bataclan có 78 đến 79 ngưới thiệt mạng trong số đó có 3 - 4 kẻ khủng bố, đường Fontaine au Roi có 5 người thiệt mạng và 8 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Đường Alibert nơi có quán bar Le Carillon đối diện với nhà hàng Le Petit Cambodge có từ 12 -14 người thiệt mạng và 10 người bị thương nặng, tại sân Stade de France xảy ra 3 vụ nổ trong đó 2 kẻ đánh bom tự sát đã thiệt mạng.

234
Thông báo của chính quyền Paris yêu cầu người dân hạn chế ra đường. (Ảnh: Le Monde)

8h32: Chính quyền Paris cho biết, tất cả các cơ quan của Paris bao gồm trường học, bảo tàng, thư viện, phòng tập, bể bơi, chợ sẽ đóng cửa vào ngày 14/11.

8h30: Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình, Tổng thống Hollade tuyên bố, Pháp sẽ tiến hành một cuộc chiến “tàn bạo” không nhân nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là sau 6 vụ tấn công khiến hơn 120 người thiệt mạng vừa diễn ra hôm 13/11 tại Paris.

8h19: Điện Elysée xác định tình trạng “kiểm soát” biên giới chứ không phải “đóng cửa” biên giới như đã đưa ra trước đó.

8h17: Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ đã “sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cho chính phủ và nhân dân Pháp nếu cần”.

Tối ngày 13/11, cảnh sát đã ghi nhận đã xảy ra 6 vụ tấn công diễn ra đồng thời ở Paris. Ít nhất 120 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Sáu vụ tấn công diễn ra tại nhà hàng Le Petit Cambodge, quán bar Le Carillon phía đối diện đều thuộc quận XI, Paris, tại một buổi hòa nhạc ở Bataclan, một quán cafe La Belle Equipe trên đường Charonne và gần sân bóng Stade de France./.

Chu Thanh - Thục Anh

(Theo Le Monde, Le Figaro)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.