IS dọa tấn công Saudi Arabia, kêu gọi "Thánh chiến" toàn thế giới

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi ngày 13/11 kêu gọi tấn công Saudi Arabia để mở rộng địa bàn hoạt động của IS.
“Những ngọn núi lửa thánh chiến” sẽ nhằm vào Mỹ và đồng minh tại Iraq và Syria là lan rộng ra khắp thế giới. Đây là đoạn ghi âm lời kêu gọi của al-Baghdadi trên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội hôm 13/11.
IS dọa tấn công Saudi Arabia (ảnh: Telegraph)
IS dọa tấn công Saudi Arabia (ảnh: Telegraph)
Đoạn ghi âm này được tung ra trong bối cảnh có thông tin Baghdadi đã bị thương trong một cuộc không kích của Mỹ hồi cuối tuần trước. Mặc dù tính xác thực của đoạn ghi âm chưa được kiểm nghiệm, song giọng nói trong đó rất giống với giọng của Baghdadi trong đoạn băng trước đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki thông báo.
“Rõ ràng sự tàn bạo, giọng điệu kích động của các lãnh đạo IS không phải là hiện tượng mới mẻ. Nó nhắc nhở mọi người trong khu vực và trên thế giới về âm mưu của chúng”. Bà Psaki nói.
Trong đoạn băng trên, Baghdadi kêu gọi những kẻ ủng hộ ở Saudi Arabia tham gia vào cuộc chiến chống lại những người lãnh đạo ở quốc gia này, bởi giới lãnh đạo chính là “đồng minh” của Mỹ chống lại IS ở Syria.
Baghdadi kêu gọi: “Hãy rút gươm ra và hy sinh mạng sống, vì giờ đây Saudi Arabia sẽ không còn được an toàn nữa”.
Kể từ khi IS bắt đầu chiến dịch tấn công ồ ạt vào Iraq từ hồi tháng 6/2014, Saudi Arabia đã điều hàng ngàn binh sĩ tới khu vực biên giới để ngăn cản IS.
Không có thông báo ngày thu đoạn ghi âm này song nó được khẳng định đưa ra sau ngày 7/11 khi Tổng thống Obama gửi 1500 quân Mỹ tới Iraq nhằm củng cố thêm binh lực cho cuộc chiến chống IS.
Ngoài lời kêu gọi các phần tử cực đoan ở Saudi Arabia, Thủ lĩnh IS còn tuyên bố với thế giới: “Chúng ta thông báo với thế giới rằng chúng ta đã mở rộng địa bàn của IS tới 5 quốc gia nữa. Đó là Saudi Arabia, Yemen, Ai Cập, Libya, Algeria”. Năm quốc gia này được cho là nơi có nhiều nhóm vũ trang có xu hướng cực đoan và có khả năng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ngay lập tức, khi có lời hiệu triệu của thủ lĩnh IS.
Baghdadi cũng kêu gọi tất cả chiến binh của IS trên toàn thế giới “hãy làm bùng nổ núi lửa, thiêu cháy thế giới bằng lửa nóng”.
Đề cập đến chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu chống lại IS ở Iraq và Syria, Baghdadi tuyên bố: “Mặc dù cuộc Thập tự chinh này là cuộc chiến dữ dội và khốc liệt nhất, nhưng nó cũng là thất bại lớn nhất của phương Tây. Chúng ta thấy người Mỹ và đồng minh đang co mình trong sợ hãi, yếu đuối, bất lực và thất bại”.
Tên trùm phiến quân này còn gửi lời chúc mừng tới những chiến binh ở Sinai, Ai Cập vì đã bắt đầu cuộc thánh chiến chống lại cái mà hắn ta gọi là “kẻ độc tài của Ai Cập”. Hắn ta cũng hối thúc những kẻ ủng hộ ở Libya, Algeria và Morocco ngăn cản các nhóm thế tục lên cầm quyền.
Sau khi thông điệp của Baghdadi được phát đi, nhóm phiến quân Ai Cập Ansar Bayt al-Maqdis vừa thề trung thành với IS hồi đầu tuần đã đổi tên toàn khoản trên mạng xã hội thành “Tỉnh Sinai” để ủng hộ lời kêu gọi của thủ lĩnh IS./.
Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.