Israel thông báo khả năng có thêm sứ quán một số nước chuyển đến Jerusalem

Đại diện Bộ Ngoại giao Israel, ông Emmanuel Nachshon cho biết, đang có thông tin về những nước khác dự định di chuyển cơ quan đại diện ngoại giao của họ đến Jerusalem.
Cờ Israel tại Jerusalem. Ảnh: AFP
Cờ Israel tại Jerusalem. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm của vấn đề nên người đại diện Bộ Ngoại giao Israel chưa nêu tên cụ thể là nước nào.

"Hiện giờ là ba nước nhưng tôi có tâm thế lạc quan là đến cuối năm những nước quyết định như vậy sẽ rất nhiều", - ông Emmanuel Nachshon nói.

Ngày 14/5, bất chấp sự phản đối của nhiều nước trên thế giới, đúng 16h00 (theo giờ địa phương) tức 20h (theo giờ Việt Nam) ngày 14/5, Mỹ đã khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem.
Tham dự buổi lễ có khoảng 800 người, trong đó dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan.

Dù nhận được sự hoan nghênh của Israel và một số nước, song nhiều nước trong đó có cả các đồng minh của Mỹ đã phản đối động thái trên của Mỹ. 

Bộ Ngoại giao Israel cho biết có 86 đại sứ nước ngoài tại Israel được mời tham dự buổi lễ nhưng có tới 70% khách mời từ chối tới dự. 

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.