Ít nhất 44 người di cư thiệt mạng trong loạt đắm tàu ở Aegean

(Baonghean.vn) – Ngày 22/1, ít nhất 44 người di cư trong đó có 20 trẻ em thiệt mạng trong 3 vụ đắm tàu liên tiếp xảy ra ở khu vực biển Aegean – nằm cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 15 km.

Theo lực lượng cảnh sát biển Hy Lạp, sáng ngày 22/1, 3 vụ đắm tàu đã xảy ra giữa các khu vực thuộc đảo Farmakonisi và Kalolimnos ở biển Aegean khiến ít nhất 44 người thiệt mạng trong đó 20 trẻ em và nhiều người khác mất tích. Chỉ có 74 người được cứu sống sau chuỗi tai nạn chìm tàu nói trên.

Lúc 0 giờ 30 phút theo giờ địa phương (tầm 7 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam), vụ đắm tàu đầu tiên xảy ra ở gần đảo Farmakonisi. Lực lượng cảnh sát bờ biển đã cứu được 48 người và trục vớt thi hài của 6 trẻ em cùng 1 phụ nữ.

Khu vực biển Aegean – một trong những điểm nóng chìm tàu trong chặng đường vượt biển đến châu Âu của người di cư. Ảnh: Google Maps.
Khu vực biển Aegean – một trong những điểm nóng chìm tàu trong chặng đường vượt biển đến châu Âu của người di cư. Ảnh: Google Maps.

Vài giờ sau đó, 1 chiếc thuyền khác lại bị lật úp ngoài khơi đảo Kalolimnos. Vụ chìm thuyền này khiến 34 người thiệt mạng. Theo hãng tin Dogan, trong vụ chìm thuyền thứ 3 xảy ra ở ngoài khơi Didim, cảnh sát biển tiếp tục tìm thấy thêm 3 thi thể của trẻ em.

Các nỗ lực tìm kiếm người mất tích của lực lượng cảnh sát Hy Lạp tiếp tục diễn ra trong sáng ngày 22/1 với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng của Cơ quan Giám sát biên giới châu Âu (Frontex).

Bất chấp điều kiện khắc nghiệt trên biển vào mùa đông, những người di cư vẫn mạo hiểm vượt biển để tiến vào châu Âu khiến liên tiếp xảy ra các vụ đắm tàu thương tâm. Hôm 21/1, ít nhất 12 người di cư trong đó có nhiều trẻ em đã thiệt mạng khi chiếc tàu vượt biển của họ bị đắm ngoài khơi bờ biển phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo ước tính của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), chỉ riêng ở khu vực biển Aegean, từ ngày 1 đến ngày 18/1, có đến đến 77 người di cư thiệt mạng khi cố tìm cách vượt biển đến châu Âu. Từ đầu năm 2016 đến nay, IOM tính toán có khoảng 31.000 lượt người di cư đặt chân lên các hòn đảo thuộc khu vực biển Aegean – một con số nhiều hơn gấp 21 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Chu Thanh

(theo Le Parisien)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân