Italy phản đối lệnh trừng phạt Nga của EU

(Baonghean.vn) - Các nhà lãnh đạo EU hôm 21/10 lên án việc Nga đánh bom nhằm vào thường dân ở thành phố Aleppo.  Dù vậy, nội bộ EU vẫn chưa thống nhất quan điểm bởi Italy từ chối áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Moskva.

Nga sẽ làm mọi giá để giúp Syria giành lại Aleppo. Ảnh: Internet.
Nga sẽ làm mọi giá để giúp Syria giành lại Aleppo. Ảnh: Internet.

Trong cuộc đối thoại mới đây của các lãnh đạo EU kéo dài hơn 9 giờ đồng hồ tại Brussels, Đức, Anh và Pháp muốn tăng sức ép lên Moskva với mong muốn chấm dứt các hành động không kích nhằm vào Aleppo. Trái ngược với kiến của 3 nhà lãnh đạo trên, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết những trừng phạt kinh tế không nên là một phần của chiến lược khi không thể buộc Moskva ngồi vào bàn đàm phán.

“Chúng ta nên làm tất cả để thiết lập nên hoà bình ở Syria, nhưng sẽ rất khó nếu gắn với nhiều lệnh trừng phạt hơn lên Nga”, ông Renzi cho biết.

Viêc gia tăng áp lực cho Nga bằng các lệnh trừng phạt lại đang chia rẽ nội bộ EU, đặc biệt khi Italy không muốn áp dụng, bởi có quan hệ giao thương khá mật thiết với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết việc áp dụng các lệnh trừng phạt là cần thiết.

“Các lựa chọn vẫn còn đó khi mà thoả thuận hoà bình không thể thực hiện và thành phố vẫn còn xung đột”, ông Hollande nói về tình trạng của Aleppo, nơi vẫn còn 275.000 người mắc kẹt.

Tương tự, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng lên án hành động không kích nhằm vào Aleppo là “hoàn toàn vô nhân đạo” và bà sẽ làm mọi cách để dừng các cuộc xung đột. Bà cho biết việc áp dụng các lệnh trừng phạt vẫn là một lựa chọn. “Nếu như cường độ không kích tiếp tục thì đó sẽ là lý do để chúng ta nghĩ tiếp về những gì cần phải thực hiện tiếp theo”.

Không lâu sau khi bị lên án, Nga cũng đã có những phản hồi về hành động của mình. Moskva cho biết sẽ tăng thời gian ngừng bắn tại Aleppo lên 11 tiếng mỗi ngày trong vòng 4 ngày, một động thái làm giảm căng thẳng từ phía EU.

Nhật Minh

(Theo Dailymail) 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.