Jennifer Phạm dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam

Người đẹp được Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 đánh giá có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các cuộc thi nhan sắc. Ngày 5/12, cô sẽ đến Phú Quốc chuẩn bị đêm chung kết.
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra tối 6/12 tại Phú Quốc. Jennifer Phạm được chọn là gương mặt dẫn chương trình bên cạnh một nam nghệ sĩ. Ban tổ chức vẫn đang cân nhắc về việc chọn nam nghệ sĩ nào giữ vai trò này cùng người đẹp.

Jennifer Phạm từng là người dẫn chương trình cho các cuộc thi nhan sắc quy mô lớn trong nước như: Hoa hậu Thế giới Người Việt, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Việt Nam... cũng như các cuộc thi nhan sắc ở hải ngoại. Không chỉ vậy, cô còn dẫn khá nhiều chương trình giải trí, gameshow.

Jennifer Phạm làm MC cho nhiều cuộc thi nhan sắc lớn trong nước. Ảnh: Oscar.

Jennifer Phạm làm MC cho nhiều cuộc thi nhan sắc lớn trong nước. Ảnh:Oscar.

"Chúng tôi chọn Jennifer Phạm vì cô ấy là một MC giàu kinh nghiệm, ngoại hình phù hợp với một cuộc thi nhan sắc. Ngoài ra, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Kelly Clarkson. Ngoài trình bày 3 ca khúc, Kelly Clarkson còn tham gia vào một vài phần trình diễn của các thí sinh vì thế chương trình cần một MC thông thạo tiếng Anh để kết hợp các phần này với nhau", ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 - chia sẻ với báo chí.

Sáng 4/12, tại Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang, đại diện lãnh đạo của Phú Quốc và ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi có cuộc gặp gỡ báo chí chia sẻ thông tin trước đêm chung kết. Tại buổi này, ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch huyện Phú Quốc - cho biết, theo số liệu tạm thống kê ban đầu, sự kiện Hoa hậu Việt Nam diễn ra ở huyện đảo giúp lượng du khách đổ về Phú Quốc trong dịp này tăng đột biến khoảng 10.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. "Hiện nay, phòng trên toàn đảo đã gần như kín chỗ, nhất là địa điểm gần nơi diễn ra đêm chung kết", ông Nghiệp nói.

Về công tác chuẩn bị cho đêm thi xác định ngôi vị của các thí sinh vào tối 6/12, ban tổ chức cho biết, sân khấu Hoa hậu Việt Nam tại Vinpearl, Phú Quốc là sân khấu lớn nhất từ trước đến nay trong các kỳ thi hoa hậu. Tuy vậy, sức chứa khán đài dành cho người xem khá hạn chế, chỉ khoảng 2.300 chỗ ngồi. Vé tham dự đêm này cũng không được bán ra công chúng, ban tổ chức cố gắng bố trí nhưng giấy mời cũng khá ít. "Chúng tôi đặt hàng đạo diễn thiết kế chương trình đêm thi hướng về mặt truyền hình trực tiếp để phục vụ cho khán giả tại Kiên Giang cũng như cả nước", ông Lê Xuân Sơn cho biết.

38 người đẹp sẽ trải qua ba phần thi: áo dài, trang phục dạ hội và áo tắm trong đêm chung kết để xác định top 5 bước vào vòng thi ứng xử. Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc - Trưởng ban giám khảo - cho biết, việc chọn top 5 người đẹp được ban giám khảo đánh giá trên tổng thể các phần điểm mà thí sinh tích lũy được suốt quá trình tham gia cuộc thi. Thứ nhất, đó là vòng thi chấm trực diện, chiếm 40% tổng số điểm. Ở phần này, giám khảo phỏng vấn thí sinh khi họ để mặt mộc hoàn toàn. Qua trao đổi, người chấm thi đánh giá thí sinh về gương mặt, giọng nói, ứng xử, cách trang điểm, phông văn hóa... Phần thứ hai là thể hiện của thí sinh ở các vòng tranh tài phụ như: Người đẹp biển, Người đẹp tài năng... Điểm thi phần ứng xử chiếm 10% tổng điểm để xác định các ngôi vị Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2.

Để chuẩn bị cho vòng thi ứng xử, trước đó, ban tổ chức thực hiện cuộc thi đặt câu hỏi cho thí sinh hoa hậu. Có khoảng 500 câu hỏi được khán giả gửi về chương trình. Ban tổ chức chọn ra 10 câu, sắp xếp theo từng chuyên đề để các thí sinh chia nhóm thảo luận và trao đổi trước về các ý tưởng, gợi ý các hướng trả lời, kiến thức xoay quanh những câu hỏi này. Trong đêm thi, top 5 chỉ có khoảng 1-2 phút để trả lời câu hỏi. "Đứng trên sân khấu lớn, trước nhiều khán giả, thí sinh dễ bị áp lực về mặt tâm lý. Vì thế, việc chuẩn bị trước kiến thức nền tảng cho các bạn là điều cần thiết", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Theo VNE

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.