Kẽ hở của sự quản lý

(Baonghean) - Như tin đã đưa ở số báo Nghệ An ra ngày 24/9, chương trình Xiếc mới của Công ty TNHH Nhà hát của  Giấc Mơ đã có hành vi “ treo đầu dê bán thịt chó” ở đêm diễn duy nhất tại Thành phố Vinh. Điều gây thắc mắc với tất cả các bậc phụ huynh là tại sao một chương trình xiếc được quảng cáo rầm rộ nhưng chất lượng và cách tổ chức “ẩu” như thế lại qua mặt các nhà quản lý!
  
Khán giả bị lừa!

Với chiêu thức phát vé miễn phí cho trẻ em dưới 7 tuổi tới tận các trường mầm non, tiểu học, chương trình Xiếc mới này được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho phép được biểu diễn vào tối 22/9 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Trên vé phát cho các em có ghi “Chương trình được biểu diễn tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An”. Tuy nhiên, đến sát giờ diễn, các bậc phụ huynh đến xem và mua vé mới ngã ngửa khi thấy nơi biểu diễn được quây bạt sơ sài tại sân nhà văn hóa. Bất ngờ hơn, hình như để tiết kiệm, đơn vị tổ chức bán vé cho người lớn từ vé thừa của một chương trình ca nhạc tạp kỹ trước đó mang tên “Đêm ca nhạc hải ngoại” mà không có ngày tháng với giá 70.000 - 100.000 đồng/vé. Dù lo ngại cho sự an toàn của con em nhưng các bậc phụ huynh đã đưa các em nhỏ đến không thể quay về, vì thương con.

Toàn cảnh đêm biểu diễn và vé phát cho trẻ em với vé bán cho người lớn

có nội dung khác nhau

Ngoài ra, được quảng cáo là có các tiết mục đạt nhiều Huy chương Vàng Đông Nam Á, nhưng khi biểu diễn, nhiều tiết mục thường xuyên gặp sự cố.

Trong khi  các bậc phụ huynh bức xúc vì cảm giác bị lừa thì anh Võ Văn Chương, cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ tại đây cũng lo lắng: “Các ông Văn hóa có đi kiểm tra không chứ tổ chức kiểu này nhỡ có sự cố gì xảy ra thì chúng tôi cũng không kham nổi!”

Do thanh tra chủ quan!?

Theo hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của Công ty TNHH Nhà hát của Giấc Mơ thì đây là một chương trình ca nhạc, tạp kỹ “Dạ tiệc sao” có kèm theo Giấy phép số: 135/ GPNT – VHTT & DL do Sở VHTT & DL Hà Nội cấp ngày 31/8/2012 và địa điểm tổ chức tại sân Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Trong đơn xin cấp phép biểu diễn tại Thành phố Vinh, công ty này có cam kết chương trình có bán vé và nội dung chương trình biểu diễn kèm theo.

 Khi được hỏi về những sai phạm của chương trình, một cán bộ Phòng nghiệp vụ Văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cho hay: “Để cấp phép cho một chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn, trước hết, bộ phận một cửa thuộc Sở là nơi tiếp nhận hồ sơ, sau đó Phòng Nghiệp vụ văn hóa có nhiệm vụ thẩm định, giám đốc ký rồi lại trả về một cửa, thế nên việc cấp phép của bộ phận chúng tôi đã đúng quy định. Nếu chương trình có tổ chức biểu diễn sai nội dung đăng ký thì lỗi thuộc về bộ phận thanh tra”. Còn anh Hoàng, chuyên viên Phòng Thanh tra - Sở VHTT& DL cho biết: “Nếu làm đúng quy trình thì chúng tôi phải thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra về địa điểm, cơ sở vật chất, nội dung, vé…; khi tiến hành kiểm tra, yêu cầu đơn vị tổ chức cam kết  đúng những tiết mục như đã đăng ký. Vì ngày nghỉ nên chúng tôi đã bỏ qua khâu kiểm tra về địa điểm, cơ sở vật chất, vé… Còn nội dung chương trình thì chỉ được kiểm tra lúc biểu diễn mà thôi”. Còn theo ông  Trần Văn Sánh - Trưởng phòng Thanh tra Sở VHTT&DL: “Nếu chương trình sai lệch trầm trọng với nội dung đăng ký được cấp giấy phép biểu diễn, sẽ bị dừng biểu diễn và xử phạt hành chính, tức là cũng chỉ phạt nguội mà thôi ”. Và ông Sánh cho biết thêm, sẽ triệu tập đơn vị tổ chức này và xử phạt theo quy định.

Anh Hoàng - người được giao nhiệm vụ thanh tra chương trình này còn cho biết, vì chưa có tiền lệ về sự sai phạm của các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, nhất là những chương trình nghệ thuật dành cho trẻ em, nên đã có sự chủ quan trong công tác thanh tra!? Nhưng để lọt một chương trình nhiều “sạn” cả về khâu tổ chức lẫn khâu biểu diễn, ngành Văn hóa có thể vin vào lý do chương trình diễn ra vào ngày nghỉ và vì sự chủ quan được không?

Thanh Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.