Kẻ trốn nã thủ hàng ‘nóng’ trốn ở khu vực biên giới

(Baonghean.vn)- Sau khi trốn truy nã, Kha May Thăn luôn đem theo khẩu súng tự chế bên người để đối phó với lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt khẩn cấp Kha May Thăn (SN 1963), trú tại bản Kẹo Lực 3, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn khi hắn ta đang ngủ khi trông bẫy thú.

Vào khoảng tháng 6/2020, trong một chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1000 viên ma túy. Qua quá trình điều tra mở rộng, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện Kha May Thăn là chủ mưu của vụ án trên. Tuy nhiên, với bản tính cáo già, Kha May Thăn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kha May Thăn về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Mặc dù đã tung lực lượng nhanh chóng truy tìm tung tích của đối tượng Kha May Thăn song hành tung của gã vẫn là ẩn số. Vì vậy, ngày 12/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định truy nã đối với Kha May Thăn bị truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Kha May Thăn. Ảnh: Phạm Thủy
Đối tượng Kha May Thăn. Ảnh: Vũ Thành

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn nhận định Kha May Thăn đang lẩn trốn ở các khu vực rừng trên địa bàn. Tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn sang Lào, Công an huyện đã triển khai lực lượng vây bắt. Song do địa hình rừng núi phức tạp, đối tượng lại thông thạo địa bàn rừng núi, lẩn trốn ở nhiều địa điểm khác nhau nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Không nản chí, với tinh thần trách nhiệm cao, các trinh sát Công an huyện kiên trì bám theo từng dấu vết nhỏ, theo dõi di biến động của đối tượng. Xác minh được  Thăn ở khu vực rừng giáp biên giới thuộc xã Phà Đánh, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn quyết định “cất vó”.

Nhận định đối tượng nghiện ma túy, lại mưu mô, xảo quyệt, nếu phát hiện bản thân bị lật tẩy thì rất manh động. Vì vậy, các mũi trinh sát tinh nhuệ nhất được tung ra, theo chiến thuật vòng tròn khép kín.

Sau khi bỏ trốn, Kha May Thăn luôn tìm cơ hội để vượt biên sang Lào nhưng lo sợ bị lực lượng chức năng phát hiện nên hắn ta trốn sâu trong rừng, khu vực giáp biên giới Lào, không giao du, không liên lạc với người thân. Để có thức ăn qua ngày, gã làm bẫy các con thú nhỏ làm thức ăn. Khi không có con thú bị mắc bẫy, lợi dụng buổi đêm vắng người, Kha May Thăn lần mò vào các lán của dân bản đi lầm rẫy dựng lên để tìm kiếm thức ăn. Sau đó, hắn chui vào các hang hốc để ngủ.

Vào khoảng 12h ngày 16/12/2020, lợi dụng lúc đối tượng Kha May Thăn đang ngủ gật khi trông bẫy thú, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an xã Phà Đánh đã bắt giữ Thăn.

Lúc bị bắt, hắn ta cựa mình tìm khẩu súng để chống trả, song hai tay đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế và 5 viên ma túy tổng hợp.  

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.