Kết nối tiềm năng du lịch

(Baonghean) - Cùng hợp tác, liên kết để khai thác và phát triển tiềm năng du lịch không còn là vấn đề mới. Tuy nhiên, hợp tác, liên kết trên cơ sở song phương giữa chính quyền và doanh nghiệp của hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng được xem là bước đi tạo sự chuyển biến mới trong việc hướng tới các giá trị lợi ích chung từ hoạt động khai thác thế mạnh của ngành công nghiệp không khói. 
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi hoạt động hợp tác du lịch với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi hoạt động hợp tác du lịch với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.
Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định vùng Bắc Trung bộ (Nghệ An và Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng) là 2 trong 7 vùng du lịch trọng điểm của cả nước. Trên cơ sở thực tiễn, đây là 2 vùng có nhiều thuận lợi trong việc mở rộng giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch với các địa phương. Chính vì vậy, việc hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng có ý nghĩa tạo bước đột phá cho sự phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương. Ngày 16/4/2014, tại Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng. Đây được xem là bước khởi đầu cho lộ trình đầy tiềm năng trong việc kết nối chuỗi du lịch giữa hai địa phương nằm ở hai trung tâm di sản văn hóa của cả nước. 
Nằm trên con đường di sản miền Trung và thuộc cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông Tây nối Việt Nam với các nước Lào, Thái Lan và Myanma, Nghệ An được biết đến là địa phương có bề dày về truyền thống, lịch sử. Trên địa bản tỉnh hiện có gần 1.400 di tích văn hóa, lịch sử, đặc biệt là Khu Di tích lịch sử Kim Liên – Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Chính phủ công nhận là Di tích Lịch sử cấp quốc gia đặc biệt. Nghệ An cũng là vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng du lịch. Tỉnh Nghệ An đã quy hoạch các vùng du lịch trọng điểm gồm: Bãi tắm Cửa Lò, Thành phố Vinh và huyện Nam Đàn. Ngoài ra còn phải kể đến các khu dự trữ sinh quyển và Vườn Quốc gia Pù Hoạt, Pù Huống và Pù Mát ở khu vực phía Tây Nghệ An. Tại đây còn có hệ thống hang động và các di chỉ khảo cổ học như hang Bua (huyện Quỳ Châu) Làng Vạc (Thị xã Thái Hòa). 
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, với đặc điểm địa hình cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa quanh năm, là một trong những trung tâm du lịch quan trọng của cả nước, có lịch sử phát triển ngành Du lịch sớm. Tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên này đang sở hữu những  danh lam thắng cảnh hấp dẫn có giá trị đặc hữu cao. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên đa dạng, phong phú đã tạo nên cho Lâm Đồng nhiều phong tục tập quán, kiến trúc nhà ở, lễ hội văn hoá dân gian truyền thống của các đồng bào dân tộc. Đặc biệt tại Lâm Đồng có khá nhiều di sản như không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc bản địa Lâm Đồng cùng các tỉnh Tây Nguyên hay Bộ mộc bản Triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới và một số di sản khác đang được lập hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới như: Vườn Quốc gia Cát Tiên, Di chỉ khảo cổ thánh địa Bà La Môn - Cát Tiên...
Hợp tác cùng phát triển
Trong xu thế phát triển hiện nay, ngành công nghiệp không khói chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Nếu như năm 2013 Nghệ An đón trên 4,5 triệu lượt khách du lịch, đạt doanh thu trên 2.000 tỷ đồng thì tại Lâm Đồng đón gần 4,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 7.500 tỷ đồng. Riêng Thành phố Đà Lạt, ngành Du lịch chiếm tỷ trọng 73% trong cơ cấu nền kinh tế. Về yếu tố khách quan cho thấy, những năm gần đây đời sống, kinh tế - xã hội không ngừng được nâng cao nên nhu cầu được hưởng thụ các giá trị từ hoạt động du lịch dịch vụ cũng tăng lên. Chính vì vậy, việc chính quyền các địa phương và doanh nghiệp cùng bắt tay nhau, hợp tác nhằm tạo ra môi trường du lịch lành mạnh, đảm bảo lợi ích, nhu cầu cho du khách là góp phần đáp ứng yêu cầu khách quan đặt ra. 
Sự kiện bản lề cho mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng là cuối năm 2013 đường hàng không Vinh – Đà Lạt và ngược lại đã được mở. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự quyết tâm của tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng trong việc gắn kết mối quan hệ, mở rộng hợp tác, giao thương, đầu tư trên các lĩnh vực, trong đó có hoạt động lữ hành du lịch. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lâm Đồng đã rất có lý khi nói rằng: “Thành phố ngàn hoa Đà Lạt - Lâm Đồng gần như đã không còn khoảng cách khi giờ đây chúng ta chỉ mất 1 giờ 30 phút để đến với thủ phủ của Bắc Trung bộ - Thành phố Vinh - Nghệ An cách xa hơn 1.200 km. Khách du lịch đã có thể từ Langbiang huyền thoại về sông Lam nghe câu hò ví, dặm trong thời gian ngắn”.
Cũng nói thêm rằng, ở Lâm Đồng, việc hợp tác để thúc đẩy du lịch đã được tiến hành tại nhiều khu vực, nhiều tỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Đồng tiến hành hợp tác mang tính song phương. Đồng chí Đoàn Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Từ trước đến nay Lâm Đồng chủ yếu liên kết và làm theo nhóm, theo khu vực. Chắc chắn nó sẽ hoành tráng hơn, nhưng đi vào cụ thể thì cần phải đánh giá lại. Cái được giữa 3 bên hay nhiều bên sẽ dễ hòa tan mà chúng ta không nhìn thấy và không có điều kiện để điều chỉnh kịp thời”. Điều này cũng có nghĩa hợp tác song phương giữa hai tỉnh thì những vấn đề “sát sườn” sẽ được tháo gỡ, giải quyết thấu đáo và kịp thời. Chính vì vậy, tại Hội nghị hợp tác phát triển du lịch lần này, Nghệ An và Lâm Đồng đã cùng thảo luận những vấn đề mà chính quyền và doanh nghiệp du lịch hai tỉnh quan tâm.
Đó là những nội dung liên quan hoạt động của đường hàng không Vinh – Đà Lạt – Vinh; việc công khai về giá cả các tua, tuyến, dịch vụ du lịch; các vấn đề chia sẻ thông tin, xúc tiến quảng bá, cơ chế, chính sách đối với ngành Du lịch. Ông Nguyễn Hữu Bắc – Giám đốc Công ty du lịch Thái Sơn (Nghệ An) vui mừng cho biết, sự kiện chính quyền hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng vào cuộc sẽ cho các đơn vị, công ty du lịch lữ hành có nhiều cơ hội để đẩy mạnh hoạt động. Sẽ có nhiều người dân Lâm Đồng biết thêm, hiểu hơn về vùng đất, con người xứ Nghệ và sẽ có nhiều du khách Nghệ An thấy thuận lợi hơn khi đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Có thể nói sự hợp tác liên kết về phương diện chính quyền sẽ tạo ra hành lang pháp lý cần thiết, là “cây gậy” để các công ty lữ hành mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng khả năng cạnh tranh và trên hết du khách sẽ là đối tượng được thụ hưởng các giá trị dịch vụ đúng với thực chất.
Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của đông đảo đại biểu và các công ty, doanh nghiệp du lịch, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Đoàn Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã cùng nhau ký kết Biên bản hợp tác du lịch. Có 5 nội dung trọng tâm được chính quyền hai tỉnh ký cam kết hợp tác. Đó là hợp tác trên lĩnh vực quản lý nhà nước, xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, quy hoạch, kêu gọi đầu tư và liên kết phát triển du lịch gắn với hàng không.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trăn trở: “Sau hội nghị này chúng ta sẽ làm gì, có gì cho nhau? Đến với nhau bằng cách nào?” Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, trên lĩnh vực quản lý nhà nước, chính quyền hai tỉnh Nghệ An - Lâm Đồng với mối quan hệ truyền thống và bằng tất cả sự nỗ lực đã tạo ra bước chuyển biến trong việc gắn kết, hợp tác về du lịch. Chính vì vậy, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất giao nhiệm vụ cho hai Sở VHTT&DL Nghệ An và Lâm Đồng làm đầu mối, tham mưu cho chính quyền có chính sách, cơ chế điều chỉnh kịp thời, nhất là việc hỗ trợ hoạt động của các công ty, doanh nghiệp du lịch. Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh cũng nhấn mạnh: “Hiệp hội du lịch của Nghệ An và Lâm Đồng phải là “nhạc trưởng” hỗ trợ hoạt động cho các doanh nghiệp du lịch. Nhạc trưởng là người nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch cũng cần tự hoàn thiện mình bằng chất lượng dịch vụ, giá cả và tham gia tích cực trong công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển tiềm năng du lịch của hai địa phương”. 
Đào Tuấn

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.