Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia: Đề thi môn Sinh học vừa dài vừa khó

(Baonghean.vn)- Kết thúc môn thi Sinh học, môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều thí sinh nhận xét đề thi năm nay dài và khó, có khả năng phân loại thí sinh tốt.

Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, hầu hết thí sinh đều tận dụng hết thời gian để hoàn thành bài thi. Em Lê Thị Thu Hạnh, Trường THPT Hoàng Mai cho biết, vì đề thi dài đến tận 8 trang nên em tập trung làm mà mãi sát giờ mới xong. Có khoảng 15/50 câu dễ, còn lại khó, nhất là những câu chọn số đáp áp án đúng ví dụ câu 17, 45,47 (Mã đề 268). Em làm xong bài thi nhưng có khoảng 15 câu em đánh “bừa”. Với những học sinh học khối B như chúng em còn thấy khó huống hồ những bạn học sinh trung bình thì em nghĩ khó mà làm được đề này.

Thí sinh kết thúc môn thi  Sinh học, môn cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc Gia
Thí sinh kết thúc môn thi Sinh học, môn cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc Gia
Nhiều thí sinh lo lắng khi không kịp soát lại bài thi vì đề quá dài
Nhiều thí sinh lo lắng khi không kịp soát lại bài thi vì đề quá dài

Cùng chung ý kiến, em Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trường THPT Kim Liên cho biết, những câu khó và câu dễ lẫn lộn nên trong vòng 90 phút em chỉ kịp chọn kết quả mà không kịp khảo lại đáp án. Cấu trúc đề thi này tương tự đề thi minh hoạ của Bộ nhưng mức độ khó thì khó hơn nhiều.

Cấu trúc đề thi  môn Sinh học có phần câu hỏi khó và dễ được sắp xếp lẫn lộn. Thí sinh phải đọc hết cả đề thi mới biết câu hỏi nào dễ và câu nào khó để bố trí thời gian làm bài hợp lý. Nhóm câu hỏi hai nhằm phân hoá thí sinh, dành cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển Đại học – Cao đẳng. Những câu hỏi nâng cao này tập trung vào các nội dung:  Quy luật di truyền, Di truyền quần thể, Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào, bài tập về di truyền và phả hệ…  nhằm phát huy khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp của thí sinh.

Đề vừa dài vừa khó nên nhiều  thí sinh không hoàn thành bài thi tốt như mong muốn
Đề vừa dài vừa khó nên nhiều thí sinh không hoàn thành bài thi tốt như mong muốn

Nhận định về đề thi năm nay, thầy giáo Lê Ngọc Hùng – tổ trưởng tổ Sinh học, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho rằng, nhìn chung đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, hơn 1/2câu hỏi là kiến thức cơ bản. Có khoảng 40% nội dung câu hỏi đảm bảo phân hoá được thí sinh. Đề thi đề cập đến được nhiều vùng miền kiến thức đòi hỏi tính suy luận, sáng tạo của thí sinh (đó là từ câu 35 – 50). Tuy nhiên, chỉ có một vài câu hỏi không hay lắm, hàm lượng kiến thức sinh học ít, chủ yếu nặng về tính toán.

Đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi THPT Quốc Gia, bởi thế, ngay khi kết thúc môn thi, nhiều thí sinh và người nhà chỉ chờ kết thúc môn học là “khăn gói” về quê, kết thúc 4 ngày thi căng thẳng. Sĩ tử mang tâm trạng khác nhau, người vui, kẻ còn lo âu thấp thỏm, chờ đợi nhưng có một điều chắc chắn rằng, các sĩ tử luôn mang trong mình hi vọng thành công trong lần “vượt vũ môn” để có tương lai rộng mở phía trước.

Đinh Nguyệt – Minh Thuý

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.