Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia: Thành công với nhiều thắng lợi

(Baonghean) - Kỳ thi THPT quốc gia lần đầu tiên kết thúc thành công với nhiều dư âm. Kỳ thi được đánh giá cao trong công tác tổ chức, được ghi nhận là có nhiều đổi mới trong phương thức thực hiện, trong cách ra đề, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà.

Nhiều đột phá
Hôm qua (4/7) gần 5 vạn thí sinh đã bước vào hai môn thi cuối cùng là môn Lịch sử và môn Sinh học. Mặc dù đề được cho là  khá dài, đòi hỏi các thí sinh phải có kiến thức tổng hợp, phân tích, suy luận liên hệ thực tế nhưng nhìn chung nhiều ý kiến của giáo viên và học sinh đồng tình với cách ra đề năm nay vì có thể phân loại được thí sinh, phù hợp với cả hai yêu cầu công nhận tốt nghiệp THPT và xét vào đại học, cao đẳng. Cũng cần nói rằng, đề thi là một trong những đột phá đầu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần đổi mới được đánh giá là phù hợp với thực tế, tạo hứng thú cho thí sinh. Trong 4 ngày diễn ra kỳ thi, mặc dù tính cạnh tranh cao, nhưng chỉ có 1 thí sinh ở cụm thi địa phương và 6  thí sinh ở cụm thi do Trường Đại học Vinh chủ trì bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Nhận định về đề thi môn Sinh học, thầy giáo Lê Ngọc Hùng, Tổ trưởng tổ Sinh học, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho rằng: 
Thí sinh đón xe về quê sau khi hoàn hành kỳ thi.	Ảnh: Đinh Nguyệt
Thí sinh đón xe về quê sau khi hoàn hành kỳ thi. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, hơn 1/2 câu hỏi là kiến thức cơ bản. Có khoảng 40% nội dung câu hỏi đảm bảo phân hoá được thí sinh. Đề thi đề cập đến được nhiều vùng miền kiến thức đòi hỏi tính suy luận, sáng tạo của thí sinh (từ câu 35 – 50). Tuy nhiên, có một vài câu hỏi hàm lượng kiến thức sinh học ít, chủ yếu nặng về tính toán.
Trong khi đó, nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn Lịch sử vừa dài, vừa khó. Ở cụm thi quốc gia số 25, chỉ có 14/60 điểm thi có thí sinh dự thi môn Lịch sử. Các điểm thi có đông thí sinh chỉ tập trung vào những điểm thí sinh đăng ký xét tuyển khối C như Trường THCS Trường Thi, Trường THPT chuyên Toán, Đại học Vinh, Trường THCS Hưng Dũng. Tại cụm thi địa phương, tình hình còn ảm đạm hơn rất nhiều. Toàn tỉnh Nghệ An chỉ có 117 em thi Lịch sử trong tổng số 12.475 thí sinh dự thi. Một số cụm thi chỉ có từ 1 đến 2 thí sinh dự thi. Cô giáo Hứa Thị Hoa Mai – giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Lê Viết Thuật nhận định: “Đề thi năm nay so với đề thi tốt nghiệp là khá khó và  phù hợp hơn với thí sinh thi đại học. Đề đòi hỏi thí sinh phải thuộc hết kiến thức cơ bản, từ đó khái quát và phân tích, tuy nhiên muốn làm tốt thì phải là những học sinh khá giỏi. Còn đối với học sinh trung bình, cố gắng lắm mới có thể thoát điểm “tử”. Tôi cũng băn khoăn, vì có khá nhiều câu hỏi mở bởi học sinh thuộc kiến thức trong sách giáo khoa là đã khó, yêu cầu các em liên hệ nữa thì quá khả năng”.
Kỳ thi THPT quốc gia “2 trong 1” lần đầu tiên được tổ chức thành công trên nhiều phương diện. Chủ trương về kỳ thi THPT quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra cuối năm học 2014. Thời gian đầu trong quá trình lấy ý kiến đã có rất nhiều quan điểm khác nhau và nhiều người hoài nghi về việc thực hiện, nhất là khi mặt bằng chung về trình độ phổ thông ở các vùng miền của nước ta không đồng đều. Bên cạnh đó, một số ý kiến đồng tình nhưng cho rằng nếu thực hiện ngay trong năm học 2014 – 2015 thì quá vội vàng, phụ huynh, học sinh chưa có sự chuẩn bị.
Thực tế cho thấy, ngay trong ngày đầu tiên kỳ thi đã thành công trong mặt tổ chức vì riêng tại Cụm thi Vinh và cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tỷ lệ học sinh đăng ký đến dự thi xấp xỉ 98%, tỷ lệ thí sinh “ảo” chưa đến 3% (là điều mà trước đây chưa một kỳ thi đại học, cao đẳng nào có được) gây ra tình trạng lãng phí kéo dài trong nhiều năm. Bên cạnh đó, kỳ thi “2 trong 1” nhằm mục đích lấy kết quả để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đã giảm rất nhiều phiền hà và  sự căng thẳng, lo lắng cho người nhà và thí sinh. Đặc biệt việc Bộ Giáo dục linh hoạt, cho các Sở Giáo dục và Đào tạo được chủ trương thi theo cụm địa phương dành cho những thí sinh chỉ lấy kết quả tốt nghiệp cũng đã thuận lợi cho rất nhiều thí sinh trong việc đi lại. Nhờ thế,  đây là kỳ thi đầu tiên mà số thí sinh bỏ thi thấp nhất, kể cả với những huyện vùng cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong.
Trước đó, trong quá trình nộp hồ sơ, nhờ vào cách thức tổ chức mới, lần đầu tiên công tác phân luồng được triển khai một cách triệt để và việc hơn 12.000 học sinh của Nghệ An chỉ đăng ký để lấy kết quả tốt nghiệp (chiếm khoảng 36%) là một con số tích cực, tránh tình trạng học sinh đăng ký ồ ạt thi đại học như trước đây. Qua đó giúp cho các em sớm có định hướng về chọn trường, chọn nghề, đặc biệt là hướng học sinh theo các trường nghề, không để xảy ra tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” như những năm qua. 
Bên cạnh đó, dư luận xã hội và các chuyên gia giáo dục đánh giá, bộ đề thi THPT quốc gia năm nay thực sự mang “tầm quốc gia”. Đề thi mang tính phân loại rất cao, các thí sinh có học lực trung bình có thể giành được điểm 5 nhưng để đạt điểm khá và tối đa thì phải là những học sinh khá, giỏi, có tư duy tổng hợp và vận dụng thực tế tốt. Đặc biệt, tính chất mở của đề thi ngày càng được thể hiện rõ nét. Những vấn đề thời sự như biên giới Việt – Trung, biển đảo hay những câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức và sự hiểu biết về thực tiễn cũng như có sự liên hệ bản thân trong môn Văn, Lịch sử gây được sự hứng thú cho thí sinh.
Xã hội cùng chung tay
Quy chế về kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và ngày 26/2. Từ đó, đến khi kỳ thi diễn ra chỉ có hơn 5 tháng thực hiện. Mặc dù chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn nhưng chưa bao giờ công tác chuẩn bị ở tỉnh ta được triển khai khẩn trương như vậy, từ công tác tuyên truyền, công tác dạy và học đến điều kiện cơ sở vật chất cho kỳ thi. Đặc biệt, từ khi kết thúc năm học đến khi kỳ thi diễn ra kéo dài hơn 1 tháng, thế nên hơn 100 trường học trên cả tỉnh, thầy cô đã tự nguyện dạy thêm giờ, thêm tiết để ôn tập, phụ đạo cho học sinh, không để học sinh bị gián đoạn. Đây là một kỳ thi nhằm thực hiện “đổi mới” theo tinh thần của Nghị quyết số 29, vì vậy đã có tác động tích cực đến quá trình dạy và học trong nhà trường, chấm dứt tình trạng học thuộc, học tủ như trước đây.
Thí sinh đón xe về quê sau khi hoàn hành kỳ thi.	Ảnh: Đinh Nguyệt
Thí sinh đón xe về quê sau khi hoàn hành kỳ thi. Ảnh: Đinh Nguyệt
Năm nay kỳ thi THPT quốc gia diễn ra vào thời điểm nắng nóng trên diện rộng. Đây thực sự là một bất lợi cho các thí sinh, nhưng nhờ sự vào cuộc của gần 5.000 tình nguyện viên và hàng ngàn lực lượng cảnh sát, cơ động, an ninh trật tự, công tác thi được tổ chức an toàn, chu đáo. Trước ngày thi đại học diễn ra, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận: “Nghệ An là vùng đất học nổi tiếng và dễ dàng nhận thấy điều đó trong sự quan tâm của chính quyền, của các cấp, các ngành, của người dân trong kỳ thi THPT quốc gia này”... Dù còn những khó khăn nhưng người dân vẫn cố gắng góp sức, hỗ trợ  nhiều chuyến xe đưa thí sinh về Vinh dự thi an toàn. Những hình ảnh xúc động như đưa thí sinh đi thi bằng xe cứu thương, dìu thí sinh bị tai nạn vào phòng thi, che ô cho thí sinh cuối buổi thi nắng nóng, chia sẻ cho các em từng suất cơm, hộp sữa hay cốc nước chanh mát lành... là những ấn tượng rất đẹp đọng lại về kỳ thi năm nay.
Nhận định thêm về kỳ thi năm nay, ông Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban coi thi cụm thi địa phương cho rằng: Nhờ tiên lượng được trước những khó khăn nên chúng ta đã chủ động xử lý mọi vấn đề một cách hài hòa, đúng quy chế. Bên cạnh đó, kỳ thi đã có những tiến bộ nổi bật: đó là tỷ lệ thí sinh đăng ký và dự thi rất đông (xấp xỉ 100%), lựa chọn được đội ngũ coi thi tinh nhuệ, am hiểu và có trách nhiệm nên công tác coi thi ở các điểm thi được thực hiện bài bản, có chất lượng, công tác chuẩn bị ở các địa phương được thực hiện chu đáo, công tác ôn tập, chuẩn bị tâm lý cho thí sinh được quan tâm đầy đủ.  Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng Đại học Vinh, Chủ tịch hội đồng thi Cụm thi số 25 khẳng định: Bằng trách nhiệm, với sự nhiệt tình, hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, của người dân, của chính quyền địa phương chúng ta đã tổ chức thành công một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
Dự kiến đến ngày 14/7, sẽ có điểm thi ở cụm thi địa phương và trước ngày 20/7, cụm thi do các trường đại học chủ trì cũng sẽ công bố kết quả.
Mỹ Hà - Đinh Nguyệt

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.