Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế 2014

 Sáng ngày 12-4, Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế 2014 đã khai mạc tại Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 
Đây là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014 do Bộ Công thương phối hợp cùng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, thu hút đông đảo các doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Lào, Mỹ, Pháp, Đức, Đài Loan… và gần 500 doanh nghiệp tại các địa phương trong cả nước tham dự.
Hội chợ diễn ra từ ngày 12 đến 18-4 với quy mô 600 gian hàng của trên 350 doanh nghiệp và 26 địa phương trong cả nước, trong đó Thừa Thiên - Huế có 50 gian hàng.
Các mặt hàng, sản phẩm tham gia hội chợ khá phong phú và đa dạng, như: dệt may, giày da, phụ liệu; nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến; hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản truyền thống; phương tiện giao thông vận tải; hàng công nghiệp: kim khí, điện tử, điện lạnh, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất; vật liệu xây dựng, trang trí nội thất…
Hội chợ được chia thành 3 khu vực: khu vực các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, văn hóa và đầu tư các nước thuộc tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc… Khác những năm trước, năm nay Ban tổ chức đã bố trí thêm khu trưng bày sản phẩm của các thương hiệu mạnh, đồng thời vận động sự tham gia của các sản phẩm đạt Top đặc sản quà tặng Việt Nam Nam và gian hàng trưng bày các sản phẩm lọt vào vòng chung khảo của Hội thi thiết kế quà tặng và hàng lưu niệm Huế 2013.
Gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế .
Gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế .

Trong những ngày diễn ra hội chợ, có nhiều hoạt động hấp dẫn như chương trình giao lưu văn nghệ hằng đêm, hội thảo “Kinh tế hội nhập và kết nối - Cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã công bố và trao bằng chứng nhận Top 50 Đặc sản quà tặng Việt Nam lần thứ nhất 2013 đối với hai đặc sản là mè xửng và tôm chua Huế.

Theo NDĐT

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.