Khai mạc hội nghị Sáng kiến toàn cầu Clinton lần 8

Ngày 23/9, tại thành phố New York của Mỹ đã khai mạc Hội nghị Sáng kiến toàn cầu Clinton lần thứ 8, do cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chủ trì.

Hội nghị dự kiến kéo dài ba ngày, với sự tham dự của hơn 50 nhà lãnh đạo cả đương quyền và mãn nhiệm trên thế giới cùng hơn 1.000 đại diện đến từ nhiều nước và tổ chức quốc tế.

                                    Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. (Nguồn: AP)

Với chủ đề "Hành động để tác động" (Designing for Impact), tại hội nghị năm nay, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung thảo luận các vấn đề phát triển bền vững - đặc biệt là những nhu cầu cơ bản của con người như năng lượng, lương thực và nguồn nước..., ở những nước nghèo trên thế giới.

Cụ thể, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cách thức nhằm cung cấp năng lượng an toàn, thúc đẩy du lịch bền vững, khuyến khích vai trò lớn hơn của phụ nữtrong xã hội cũng như đảm bảo an ninh lương thực, trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan có nguy cơ làm giảm sản lượng lương thực.

Ngoài ra, một số vấn đề nổi bật khác cũng được đưa ra thảo luận như tình trạng lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ngày một gia tăng ở các nước thu nhập thấp, đặc biệt tại khu vực châu Phi.

Phát biểu khai mạc hội nghị, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhấn mạnh "hợp tác bao giờ cũng tốt hơn xung đột." Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới cần đưa ra những biện pháp kịp thời để đảm bảo rằng những nỗ lực nói trên sẽthành công.

Nhà cựu lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi các doanh nghiệp lớn trên thế giới tăng cường đầu tư vào các nền kinh tế kém phát triển để góp phần tạo việc làm ở những nước này.

Trong khuôn khổ hội nghị, dự kiến đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama vàứng cử viên đối lập đảng Cộng hòa - cựu Thống đốc Mitt Romney, sẽ có bài phát biểu vào ngày 25/9 tới.

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và tân Tổng thống Libya Mohammed Megarief cũng tham dự hội nghị này. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo trên thế giới đang tụ họp về New York để tham dự hội nghị thường niên của Đại hộiđồng Liên hợp quốc.

Hội nghị thường niên Sáng kiến toàn cầu Clinton được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005. Từ đó đến nay đã có hơn 2.100 cam kết được thực hiện, trị giá hơn 69 tỷ USD, cải thiện chất lượng cuộc sống của hơn 400 triệu người tại 180 quốc gia trên thế giới./.
(Theo TTXVN) - V. T

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.