Khai mạc Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5

Sáng nay, 27-7, Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 ( ANCM-5), có chủ đề “Hợp tác Hải quân ASEAN vì hòa bình và an ninh biển” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội,  với sự tham gia của Tư lệnh Hải quân của 9 nước thành viên ASEAN và Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chào mừng hội nghị, Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nêu rõ: Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam là vinh dự lớn cho Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực đang có nhiều diễn biến mới, với sự quan tâm đặc biệt dành cho an ninh biển. Ngày nay, không gian biển đang ngày càng gắn kết chúng ta trên nhiều phương diện, từ kinh tế, thương mại, môi trường đến quốc phòng, an ninh và ngày càng đòi hỏi ở các nước sự chia sẻ trách nhiệm cao hơn trước những thách thức an ninh mới nổi có liên quan tới biển.

      Khai mạc Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 ảnh 1

Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ. Ảnh: Q. Khánh


Trung tướng Đỗ Bá Tỵ cũng khẳng định, bảo đảm một môi trường biển hòa bình, ổn định, an toàn, hài hòa về lợi ích, phục vụ phát triển kinh tế bền vững là nguyện vọng chung của tất cả chúng ta, là yếu tố cốt lõi kết nối và thúc đẩy hợp tác trong ASEAN.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, cam kết mạnh mẽ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có Quân chủng Hải quân với việc phát triển hợp tác quốc phòng an ninh ASEAN vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài trong khu vực. Ủng hộ mạnh mẽ việc hợp tác giữa hải quân các nước ASEAN trên các kênh song phương và đa phương, cũng như mở rộng hợp tác giữa hải quân ASEAN và các nước đối tác.

Thay mặt cho Quân chủng Hải quân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho rằng, ANCM-5 với chủ đề “Hợp tác Hải quân ASEAN vì hòa bình và an ninh biển” diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên biển Đông đang hết sức phức tạp, việc vi phạm chủ quyền quốc gia đối với một số nước ASEAN đang gây ra những lo ngại cho nhiều nước trong và ngoài khu vực, đặc biệt là những vi phạm luật quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Trung tướng Nguyễn Văn Hiến nêu rõ, tình hình này không có lợi cho bất cứ quốc gia nào trong khu vực, kể cả quốc gia không có biển. Hải quân các nước ASEAN đều là các lực lượng thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trên biển. Do đó chúng ta vừa có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia mình và chúng ta cũng có nghĩa vụ hợp tác, phối hợp trên biển với tư cách quốc gia thành viên ASEAN trên tinh thần đoàn kết và hữu nghị.

Với chủ đề “Hợp tác Hải quân ASEAN vì hòa bình và an ninh biển”, trong phiên khai mạc, Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN đã trình bày nhiều tham luận, nhằm trao đổi và chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh khu vực hiện nay, an ninh hàng hải, đặc biệt là an ninh biển, cũng như thảo luận các biện pháp hợp tác của hải quân các nước ASEAN trong việc duy trì hoà bình, ổn định và đảm bảo an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thịnh vượng của khu vực.

Cùng với đó, đại diện hải quân các nước ASEAN cũng tiến hành thảo luận về những sáng kiến, đề xuất của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực như:  “Định hướng hợp tác Hải quân ASEAN”, “Giao lưu sỹ quan Hải quan trẻ của các nước ASEAN”, “Thiết lập đường dây nóng giữa hải quân các nước ASEAN”, “Sáng kiến gửi tín hiệu chào giữa tàu và máy bay hải quân khi gặp nhau trên biển” và một số nội dung khác.

ANCM-5 sẽ kéo dài cho tới ngày 29-7 và trong thời gian diễn ra hội nghị, các đoàn sẽ tham quan một số đơn vị của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đồng thời, đoàn Việt Nam cũng sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với các đoàn nhằm tăng cường hiểu biết và trao đổi các lĩnh vực hợp tác song phương về hải quân. Cũng tại ANCM-5, Tư lệnh Hải quân Brunây đã đăng cai tổ chức ANCM-6 vào năm 2012.
(Theo SGGP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.