Khai mạc Hội xuân tôn vinh làng nghề và hàng nông sản

Hội xuân là cơ hội tôn vinh làng nghề, khẳng định chất lượng, thương hiệu của nông sản Việt Nam.

Tối 30/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nông dân TP Hà Nội, Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam, Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình Hội hoa – Chợ Tết tôn vinh làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao.

             Cắt băng khai mạc Hội xuân tôn vinh làng nghề và hàng nông sản

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Thế Khiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Hội hoa -  Chợ Tết tôn vinh làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao mang đến nhiều cơ hội để nhà nông, các nhà doanh nghiệp, nhà quản lý nông nghiệp định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Thủ đô. Các doanh nghiệp, các làng nghề, hợp tác xã sẽ có cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình với cộng đồng, có những định hướng mới trong phát triển hàng nông sản, các sản phẩm làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Các địa phương tham gia khi giới thiệu các sản phẩm đặc sản vùng miền mình sẽ có cơ hội để xúc tiến thương mại trong tổ chức Hội nông dân, Hội nghệ nhân – thợ giỏi của các làng quê, làng nghề trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Đến với Hội Xuân, quý khách sẽ được thưởng thức các chương trình gồm: Triển lãm “Làng quê – làng nghề với phong trào xây dựng nông thôn mới”, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống xưa và nay, triển lãm trưng bày tôn vinh các sản phẩm thủ công, 100 tác phẩm thư pháp và câu đối Tết do các thành viên Câu lạc bộ Thư pháp Hương Nam thực hiện…

Ngoài ra, với gần 200 gian hàng, hội chợ sẽ là điểm tham quan và mua sắm của nhân dân Thủ đô nhân dịp Tết đến Xuân về với nhiều mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: nếp cái hoa vàng, cam canh (Hoài Đức), bưởi đường Quế Dương, Nhãn muộn (Hoài Đức), chè sen (Hồ Tây), chè sạch Ba Trại (Ba Vì) sữa, rau sạch, rau hữu cơ…

Đặc biệt, trong đêm khai mạc, các đơn vị biểu diễn nghệ thuật đã mang đến cho khán giả và khách tham quan nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc, như: Lễ rước Tổ nghề của làng nghề Vạn Phúc, Lễ vinh danh hàng nông sản chất lượng cao, Lễ tôn vinh nghệ nhân làng nghề có những đóng góp cho công cuộc bảo tồn, phát triển nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam.

Theo (Vietnamplus) - LC

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.