Khai mạc Lễ hội Làng sen 2013

(Baonghean.vn) - Tối 17/5, tại sân vận động Làng Sen, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2013. Về dự buổi lễ có các đồng chí Phan Văn Thủy, Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, lãnh đạo các sở VHTTDL và Trung tâm văn hóa các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành thị trong tỉnh và hàng ngàn người dân huyện Nam Đàn.

Ban tổ chức Lễ hội dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đoàn diễu hành rước ảnh Bác từ thành phố Vinh lên Kim Liên quê Bác.

 

Trước khi diễn ra Lễ khai mạc, đoàn đại biểu của Ban tổ chức Lễ hội Làng Sen đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh; rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ từ thành phố Vinh lên Làng Sen quê Bác. Tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên, đoàn đại biểu đã làm lễ báo công với Bác. Tiếp đó, đoàn rước ảnh Bác Hồ do 123 em học sinh mang ảnh chân dung Bác diễu hành từ nhà tưởng niệm đến sân vận động Làng Sen,…

Khai mạc Lễ hội Làng sen 2013 ảnh 3

Các đại biểu báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên.

Khai mạc Lễ hội Làng sen 2013 ảnh 4

Đoàn rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ từ Khu di tích ra sân vận động Làng Sen.

Khai mạc Lễ hội Làng sen 2013 ảnh 5

123 em học sinh mang chân dung Bác dẫn đầu đoàn rước từ Khu di tích ra sân vận động Làng Sen.

Khai mạc Lễ hội Làng sen 2013 ảnh 6

Đồng chí Thái Văn Nông, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đọc diễn văn khai mạc lễ hội.

Diễn văn do đồng chí Thái Văn Nông, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, đồng Trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, từ năm 1982, xuất phát từ tâm nguyện và tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của cán bộ, nhân dân Nghệ An và cả nước đối với công lao trời biển của Người, Liên hoan tiếng hát Làng Sen lần đầu tiên được tổ chức. Từ đó, Lễ hội Làng Sen được hình thành. Hơn 30 năm qua, Lễ hội đã có sức lan tỏa nhanh chóng, phát triển có chiều sâu.

 

Lễ hội làng Sen đã in đậm dấu ấn trong tâm thức nhân dân xứ Nghệ và cả nước, có ý nghĩa chính trị, văn hóa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, ngày càng tạo nên những hoạt động văn hóa rộng lớn, thiêng liêng và thực sự đã trở thành ngày hội văn hóa của dân tộc, là điểm hẹn của các thế hệ con cháu của Người, thực sự lễ hội của quần chúng nhân dân và ngày càng khẳng định được tầm vóc của một lễ hội mang tầm quốc gia.

Khai mạc Lễ hội Làng sen 2013 ảnh 7

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền đánh trống Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2013.

Khai mạc Lễ hội Làng sen 2013 ảnh 8

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc.

Khai mạc Lễ hội Làng sen 2013 ảnh 9

Các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Khai mạc Lễ hội Làng sen 2013 ảnh 10

Đông đảo nhân dân tham dự Lễ khai mạc

Ngay sau hồi trống khai mạc Lễ hội của đồng chí Huỳnh Thanh Điền là chương trình nghệ thuật với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh do đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An biểu diễn.

 

Năm nay, Lễ hội Làng Sen được tổ chức từ ngày 17 – 19/5 với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, phong phú, ý nghĩa như: Lễ dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác, lễ rước ảnh Bác qua các thời kỳ, liên hoan Tiếng hát Làng Sen từ cơ sở đến cấp huyện, tỉnh, tổ chức trưng bày triển lãm tranh, ảnh về chủ đề Bác Hồ, biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật quần chúng và chuyên nghiệp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian,…


Khoa – Nga

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.