Khai mạc và thi đấu môn Vovinam

Ngày 2-12-2014, tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản (TP Nam Định), Ban tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII đã tổ chức lễ khai mạc, thi đấu ngày thứ nhất môn Vovinam với các nội dung: đối kháng hạng cân 48kg nam, đối kháng hạng cân 45kg nữ, quyền song luyện tay không nữ, đòn chân tấn công nam, đơn luyện nữ (bao gồm 2 nội dung long hổ quyền và tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp) và thi quyền tự vệ nữ. Tham gia môn Vovinam có 319 VĐV đến từ 33 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hai VĐV đoàn Nam Định (trang phục trắng) giành HCV môn quyền tự vệ nữ.
Hai VĐV đoàn Nam Định (trang phục trắng) giành HCV môn quyền tự vệ nữ.Ảnh: Văn Huỳnh

Sau lễ khai mạc, các VĐV đã chính thức tranh tài các môn. Kết quả chung cuộc, ở nội dung đòn chân tấn công nam, Ban tổ chức đã trao HCV cho đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, HCB cho Cần Thơ, HCĐ cho Đồng Tháp. Nội dung đơn luyện nữ, HCV thuộc về đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, HCB thuộc về Vĩnh Long, HCĐ thuộc về Bà Rịa – Vũng Tàu. Nội dung song luyện tay không nữ, HCV thuộc về Cần Thơ, HCB thuộc về Quân đội, HCĐ thuộc về Bến Tre. Nội dung đối kháng hạng 48kg nam, HCV thuộc về VĐV Trần Thế Anh (Thanh Hóa), HCB thuộc về VĐV Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), HCĐ thuộc về VĐV Đỗ Hứa Chử (Nam Định) và VĐV Phan Đình Nguyên (Quảng Ngãi). Nội dung đối kháng hạng 45kg nữ, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Thị Trang (Thanh Hóa), HCB thuộc về VĐV Trần Thanh Thảo Nhi (Tiền Giang), HCĐ thuộc về VĐV Lê Thị Đông (Công An) và VĐV Trần Thị Bé (Nghệ An). Nội dung thi quyền tự vệ nữ, HCV thuộc về đoàn Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh, HCĐ thuộc về đoàn Quân đội.

Ngày mai, 3-12-2014, môn Vovinam tiếp tục thi đấu các nội dung: đối kháng hạng 51kg nam, 54kg nam, 48kg nữ và quyền song luyện tay không nam, song luyện vũ khí nữ, đơn luyện nam, đa luyện vũ khí nam.

Trận chung kết môn Judo hạng cân dưới 81kg nam giữa VĐV Bùi Minh Quân của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (trang phục trắng) với Huỳnh Thanh Sang, đoàn Bình Dương (trang phục xanh).
Trận chung kết môn Judo hạng cân dưới 81kg nam giữa VĐV Bùi Minh Quân của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (trang phục trắng) với Huỳnh Thanh Sang, đoàn Bình Dương (trang phục xanh). Ảnh: Đức Thiện

Cũng hôm nay, 2-12-2014, ngày thi đấu thứ 3 của môn Judo Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 tại Nhà thi đấu đa năng (Cung thể thao tỉnh) diễn ra 71 trận đấu vòng loại, bán kết, chung kết các hạng cân dưới 81kg, dưới 90kg của nam; dưới 57kg, dưới 63kg, dưới 70kg của nữ. Kết quả, hạng cân dưới 57kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Bích Ngọc (CAND) đoạt HCV; Hồ Thị Như Vân (Sóc Trăng) đoạt HCB; các VĐV: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (Quân đội), Vương Võ Kim Thanh (Vũng Tàu) đoạt HCĐ. Hạng cân dưới 63kg nữ: Nguyễn Thị Hường (Hà Nội) đoạt HCV; Nguyễn Thị Thanh Trâm (Vũng Tàu) đoạt HCB; các VĐV: Nguyễn Thị Diễm Hương (Sóc Trăng) và Lê Thị Thanh Xiêm (Phú Thọ) đoạt HCĐ. Hạng cân dưới 70kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Diệu Tiên (Vũng Tàu) đoạt HCV; Bùi Thị Hoà (Thanh Hoá) đoạt HCB; các VĐV: Trần Thị Ái Vân (Bình Dương) và Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) đoạt HCĐ. Hạng cân dưới 81kg nam, VĐV Bùi Minh Quân (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCV; VĐV Huỳnh Thanh Sang (Bình Dương) đoạt HCB; các VĐV: Lê Khắc Nhân (Thanh Hoá), Huỳnh Trọng Nhân (Cần Thơ) đoạt HCĐ. Hạng cân dưới 90kg nam, VĐV Tô Hải Long (Hà Nội) đoạt HCV; VĐV Trần Thương (Bạc Liêu) đoạt HCB; các VĐV: Đinh Hữu Lộc (Cần Thơ), Hứa Thành Công (Bình Dương) đoạt HCĐ.

Theo lịch, ngày mai, 3-12-2014, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh tiếp tục diễn ra các hạng cân dưới 100kg, trên 100kg của nam; dưới 78kg, trên 78kg của nữ.

Các VĐV giành Huy chương môn Thể dục Thể hình, nội dung cặp đôi nam - nữ hạng 52kg. 
Các VĐV giành Huy chương môn Thể dục Thể hình, nội dung cặp đôi nam - nữ hạng 52kg. Ảnh: Xuân Thu

Cách đây khoảng 1 giờ là thời điểm kết thúc ngày thi đấu thứ hai môn Thể dục Thể hình và Fitness. Đông đảo người hâm mộ Thành Nam và khán giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã đến cổ vũ các VĐV thi đấu. Buổi sáng, các VĐV thi đấu vòng loại và bán kết các hạng cân Thể dục Thể hình và Fitness gồm: Đơn nữ 52kg, trên 52kg; đơn nam 70kg, 75kg, 80kg; đôi nam - nữ 52kg, trên 52kg. Buổi tối, 10 VĐV xuất sắc đã vượt qua vòng bán kết để vào thi đấu chung kết các nội dung đôi nam - nữ và 25 VĐV vào thi nội dung đơn nam, đơn nữ. Kết quả chung cuộc, ở nội dung đơn nữ 52kg, Ban tổ chức đã trao HCV cho VĐV Đinh Kim Loan (An Giang), HCB Trần Khánh Trang (Bình Dương), HCĐ Nguyễn Thị Trang (TP Hồ Chí Minh). Nội dung đơn nữ trên 52kg, HCV thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Linh (TP Hồ Chí Minh), HCB Hồ Thị Thuý Nga (Đồng Nai), HCĐ Trương Mỹ Hiền (An Giang). Nội dung đơn nam 70kg, HCV là Nguyễn Hải Âu (TP Hồ Chí Minh), HCB Nguyễn Hữu Hồng Sơn (Đồng Nai), HCĐ Võ Thanh Lâm (Bình Dương). Nội dung đơn nam 75kg, HCV thuộc về Nguyễn Văn Lâm (TP Hồ Chí Minh), HCB Nguyễn Viết Toàn (Đà Nẵng), HCĐ K'Sep (Lâm Đồng). Nội dung đơn nam 80kg, HCV được trao cho VĐV Sepha (Bình Dương), HCB Nguyễn Trường Giang (Cần Thơ), HCĐ Lê Bá Trang (Tiền Giang). Nội dung đôi nam - nữ 52kg, HCV trao cho cặp VĐV Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan (An Giang), HCB Lê Trung Chính, Trần Khánh Trang (Bình Dương), HCĐ Trần Ngọc Nam, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Hà Nội).

Ngày mai, 3-12-2014 giải vô địch Thể dục Thể hình và Fitness sẽ thi đấu ngày cuối cùng với các nội dung đơn nam 85kg, 90kg; Fitness: 155cm, 160cm và trên 160cm.

Theo Báo Nam Định

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.