Khai thác thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean) - Thông qua việc khai thác thông tin trên báo đảng, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đến nay, nhiều xã trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua phát kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới. Điển hình là xã Quỳnh Trang (TX. Hoàng Mai), Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên). Đây là những địa phương có số lượng đặt mua báo đảng luôn đứng tốp đầu của huyện, thị.

Từ thay đổi trong nhận thức
Trước khi trở thành một trong những xã có các phong trào thi đua nổi bật của TX. Hoàng Mai, Quỳnh Trang là xã miền núi nghèo có điểm xuất phát thấp, thu nhập người dân chưa cao. Bên cạnh đó, tư tưởng bảo thủ, trì trệ và tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước còn khá nặng. Chính vì vậy, khi trở thành đơn vị hành chính của thị xã trẻ, việc đầu tiên của Đảng ủy xã là tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân để từng bước thay đổi nhận thức. Cùng với các giải pháp về mặt tổ chức nhằm tăng năng lực cho tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị, tăng cường các đảng viên về chi bộ 2 xóm vùng giáo sinh hoạt, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây, mỗi năm trích gần 50 triệu đồng để mua các loại báo, tạp chí cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc.
Các đảng viên Chi bộ 4B, xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) tổng hợp tin tức  từ báo Nghệ An.
Các đảng viên Chi bộ 4B, xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) tổng hợp tin tức từ báo Nghệ An.
Ngoài báo Nhân dân, Nông nghiệp, Nông thôn, Tạp chí xây dựng Đảng… mỗi kỳ, Đảng ủy xã đặt mua 22 tờ Nghệ An cho 13 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ cơ quan, trường học, trạm xá và các chức danh lãnh đạo xã. Sau khi đặt mua báo đầy đủ cho các chi bộ và đảng viên, bước đầu xã đã hướng dẫn các chi bộ sử dụng để nâng cao hiệu quả. Hàng ngày, báo được cán bộ bưu điện văn hóa đưa về, đích thân từng bí thư chi bộ đọc, sau đó chuyển lại cho các đoàn thể quần chúng; vào kỳ sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ điểm tin tức tình hình thời sự, các chủ trương, chính sách mới của tỉnh và thị xã, báo, tạp chí trong từng tháng được tập hợp để các đảng viên đọc hoặc mượn về nhà đọc…. Cùng với thông tin trên báo, định kỳ Đảng ủy xã tổ chức triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; mời các kỹ sư, chuyên gia về tập huấn cho bà con, hội viên nông dân về ứng dụng khoa học kỹ thuật, định hướng phát triển cây, con và phòng trị bệnh cho đàn vật nuôi… 
Còn với xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) gần thị trấn, có những thuận lợi về phát triển kinh tế. Tuy vậy, do cơ cấu ngành nghề đa dạng và thành phần cư dân khá phức tạp nên việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Để vận động được người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ xã xác định bằng nhiều kênh, trong đó báo đảng là kênh thông tin quan trọng nhất. Bí thư Đảng ủy xã Lê Huy Khoa cho biết: “Mỗi năm xã dành khoảng trên 40 triệu đồng để đặt mua báo, trong đó 22 tờ Nghệ An và Nhân dân/kỳ cho 18 chi bộ và lãnh đạo xã. Hiện nay, mặc dù có cố gắng nhưng thực tế có nhiều vấn đề được người dân quan tâm như dồn điền, đổi thửa, thu hồi đất cho các dự án đầu tư lớn và người dân có thể nắm bắt nhiều thông tin. Vì vậy, cán bộ không chủ động tìm hiểu thì rất khó để tuyên truyền, giải thích và thuyết phục người dân…”.
Tìm hiểu thêm được biết, từng chi bộ ở xã Hưng Đạo đều có hình thức sử dụng báo riêng phù hợp. Theo Bí thư Chi bộ xóm 4B, bà Phan Thị Hằng, việc vận động nhân dân càng có ý nghĩa quyết định đến thực hiện các chủ trương, chính sách các cấp; theo đó báo đảng là một trong những kênh hiệu quả để cấp ủy tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ. Mỗi ngày chi bộ nhận được 2 tờ báo là Nhân dân và Nghệ An sau khi đọc xong thì chuyển ngay sang phòng đọc sách báo cho người dân tìm đọc. Xóm 4B có lợi thế là phòng đọc tại nhà văn hóa cũng là nơi có sân bóng chuyền xóm nên vào cuối buổi chiều có Ban cán sự hoặc người dân quan tâm lấy đọc hoặc mượn báo về đọc… 
Đến chuyển biến trong hành động
Đồng chí Đậu Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Trang cho hay: Trong điều kiện thông tin rộng mở và đa chiều như hiện nay, báo đảng là kênh thông tin quan trọng nhất, chính thống, luôn được cấp ủy địa phương sử dụng để tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Thực tế cho thấy đảng bộ, chi bộ và người đứng đầu nào quan tâm đến đặt mua, khai thác tốt thông tin trên báo đảng sẽ góp phần đưa phong trào thi đua của đơn vị tiến bộ trong các lĩnh vực. 
Tìm hiểu tại xóm 4B và xóm 1, xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) các vấn đề tại cơ sở khá đa dạng, chỉ khi nắm vững đường lối, chủ trương thì mới thuyết phục được người dân. Năm 2007 - 2008, Hưng Đạo là xã đầu tiên của Hưng Nguyên huy động sức dân để cứng hóa toàn bộ 48 km đường bê tông của xã, bình quân mỗi hộ đóng 6 triệu đồng (1 khẩu đóng 1 triệu đồng) nên lãnh đạo xã hiểu rất rõ ý nghĩa của công tác tuyên truyền để tạo nên sự  đồng thuận. Chính sự đồng thuận đó đã giúp xã hoàn thành kế hoạch đề ra. Đi đầu là xóm 4B, với chỉ 144 hộ dân và là xóm thuần nông nhưng luôn hoàn thành vượt các loại quỹ vận động. Ngoài huy động sức dân làm nhà văn hóa, xây mương thoát nước trị giá 83 triệu đồng, xóm đã vận động được trên 430 triệu đồng để làm sân thể thao, qua đó thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao của xóm. Đó là thành công mà không phải xóm nào cũng làm được…
Không chỉ đi đầu trong các phong trào chung, do được thường xuyên tiếp xúc với các kênh thông tin đa dạng trên báo, xã Hưng Đạo còn du nhập được nhiều ngành nghề, khơi dậy được tiềm năng của địa phương. Cùng với hàng ngàn lao động làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, tại các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh, trong vòng dăm năm lại đây, xã đã phát triển được 70 gia trại, trang trại lớn nhất huyện Hưng Nguyên…
Tương tự, ở xã Quỳnh Trang (TX. Hoàng Mai), Bí thư Đảng ủy xã Đậu Minh Thiện cho biết: Chuyển biến lớn nhất của người dân trong xã là đã mạnh dạn thí điểm từng loại cây, con, nếu không thích hợp, không thành công thì thí điểm cách làm khác, cây, con khác cho đến khi thành công mới thôi. Ông Dương Văn Duyến, Xóm trưởng xóm 10 là một người như thế. Qua tìm hiểu, học hỏi mô hình làm ăn nêu trên báo về giống gà từ Bình Định được một đơn vị cung cấp giống, ông tìm vào để mua về nuôi thử nghiệm. Qua nhiều năm thử nghiệm, đến năm 2013 ông mới chọn được vật nuôi chủ lực cho trang trại của mình là nuôi gà thịt thả đồi cho năng suất và hiệu quả cao. Ngoài đàn gà trên 2.000 con mỗi lứa (6 tháng), sản lượng mỗi năm trên 2 tấn, ông còn nuôi hàng chục con lợn nái, gần 1 ngàn con ngan; mỗi năm doanh thu đạt trên 1,2 tỷ đồng và trang trại của ông Duyến là 1 trong 5 trang trại lớn của xã.  
Trong quá trình tìm hiểu về nâng cao hiệu quả sử dụng báo đảng, ngoài xã Quỳnh Trang, ngay trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai còn có các phường Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương và xã Quỳnh Liên cũng khai thác tốt thông tin trên báo phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Nhờ biết vận động tuyên truyền, trong đó có việc sử dụng báo hiệu quả nên các đơn vị đã và đang trở thành xã điểm trong thi đua vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới…
Bên cạnh những điển hình trên, ở nhiều địa phương, công tác phát hành và sử dụng báo đảng thời gian qua còn một số hạn chế nhất định khi đây đó vẫn còn cơ quan, đơn vị lấy lý do thiếu kinh phí không đặt báo đầy đủ. Để công tác đặt mua và sử báo đảng đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả thì phải kết hợp hài hòa giữa sự quan tâm thực sự, tâm huyết của người đứng đầu cấp ủy với cán bộ văn hóa và phát thanh viên cấp xã. Có một thực tế là hiện nay, hệ thống truyền thanh các xã được đầu tư cơ bản nhưng mới chỉ dừng lại ở việc tiếp sóng mà chưa có nhiều tin, bài hay trên báo được biên tập lại để đọc cho người dân được biết. Rõ ràng, trong bối cảnh thông tin bùng nổ, các phương tiện truyền thông, báo chí cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng công tác phát hành báo đảng tại cơ sở còn một số bất cập. Bởi vậy, với những mô hình khai thác hiệu quả thông tin chính thống trên báo đảng nêu trên là những kinh nghiệm đáng quý cho nhiều địa phương nghiên cứu, ứng dụng.
Bài, ảnh: Phương Hà

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...