Khẩn trương ngăn chặn hệ lụy phường, hụi ở xã Kim Liên

(Baonghean) - Việc đổ vỡ phường hụi xẩy ra ở làng Mậu Tài (xã Kim Liên) đã được Báo Nghệ An phản ánh qua bài viết "Tràn lan phường, hụi biến tướng". Đồng thời, trong bài viết này cũng cảnh báo những hệ lụy có thể xẩy ra. Không sai, ngày 10/9, Báo Nghệ An nhận được thông tin tình hình trật tự an ninh ở địa bàn này rất lộn xộn, đã có 2 vụ ẩu đả xảy ra sau những cuộc truy nợ...

Theo những người báo tin: Hai vụ ẩu đả liên quan đến các trùm phường: Vũ Thị Kim Hoa (giáo viên Trường THCS Kim Liên), Nguyễn Thị Ngọc Hà với các bà Phan Thị Cúc, Lê Thị Miên - là những người chơi phường. Những người báo tin khẩn thiết: "Đề nghị báo chí lên tiếng để cơ quan chức năng tích cực vào cuộc, nếu không, hậu họa sẽ khó lường...".

Ông Trần Văn Thiện - Trưởng Công an xã Kim Liên xác nhận, thời gian qua có những vụ việc lộn xộn trên địa bàn, điển hình là hai vụ ẩu đả trên, tuy nhiên, mọi việc "đang trong tầm kiểm soát của lực lượng công an xã". Về hai vụ ẩu đả, theo ông Thiện, một vụ  xẩy ra ngày 23/8, một vụ vào ngày 9/9. Vụ việc ngày 9/9 xẩy ra như sau: Bà Phan Thị Cúc đến đòi bà Vũ Thị Kim Hoa (nhà ở xóm Mậu 1) món tiền nợ hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Hoa không ở nhà mà chỉ có chồng là ông Thắng. Giữa bà Cúc và ông Thắng đã xẩy ra cãi vã, sau đó ông Thắng đuổi bà Cúc ra khỏi nhà. Bà Cúc đã về gọi em là ông Hùng đến nhà Thắng.

Hai bên to tiếng với nhau, ông Thắng đã chạy vào nhà xách dao ra chém ông Hùng. Rất may ông Hùng đã tránh được, hai bên giằng co nhau và đều bị thương nhẹ. Ông Hùng bị thương nhẹ ở tai, gáy, tay. Ông Thắng bị thương ở gáy, tay, phải đi bệnh viện huyện. Nhận được tin báo, Công an xã đã có mặt giải tán đám đông và lập biên bản tại hiện trường, sau đó chuyển hồ sơ cho Công an huyện điều tra xử lý. "Sau mấy ngày điều trị, hiện nay ông Thắng đã ra viện..."" - ông Thiện cho biết.

Các bà trùm tại trụ sở Công an huyện Nam Đàn.

Giấy chốt nợ của bà Vũ Thị Kim Hoa với hộ ông Phan Trọng Hùng.

Về vụ việc xẩy ra ngày 23/8: Bà Lê Thị Miên và con trai đến nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (ở xóm Mậu 4) để đòi tiền. Tại đây, ông Minh (bố chồng bà Hà) và Hiền (em chồng bà Hà) đã xô xát với hai mẹ con bà Miên. Công an xã đã lập hồ sơ vụ việc, và hòa giải giữa hai nhà. Ông Minh đã nhận lỗi và gia đình bà Miên đồng ý bỏ qua, đồng thời cả hai gia đình này cam kết sẽ không tái phạm sự việc trên.

Theo ông Thiện, khi phường, hụi đổ vỡ, sẽ không tránh khỏi tình trạng người này đòi nợ người kia. "Người đi phường đòi nợ chủ phường. Họ phải gây áp lực thì chủ phường mới lo lắng trả nợ. Chính quyền và công an xã yêu cầu người dân đòi nợ nhưng không được manh động, gây mất trật tự công cộng, vi phạm pháp luật..." - ông Thiện nói.

Theo ông Thiện, tình hình trật tự an ninh của xã Kim Liên đang được kiểm soát, nhưng anh Lê Văn Nghĩa - công an thường trực xã Kim Liên cho biết: "Nhiều lúc đang nửa đêm, chúng tôi cũng phải đi giải quyết những vụ lộn xộn người tham gia phường, hụi gây ra". Một số người dân ở xóm Mậu 1 còn nói: Không chỉ với người dân mà cả với các giáo viên Trường THCS Kim Liên cũng tham gia đi phường và cũng phải chịu cảnh bị bắt chẹt khi đòi nợ.

Cô Nguyễn Thị Tứ - Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên xác nhận ở trường có một số giáo viên tham gia phường, hụi. Cô Tứ cho biết, sau khi Công an huyện Nam Đàn triệu tập cô Vũ Thị Kim Hoa, Ban Giám hiệu cùng công đoàn và các tổ chức đoàn thể nhà trường đã tổ chức cuộc họp gồm những giáo viên tham gia phường, hụi để làm công tác tư tưởng. Ban Giám hiệu nhà trường quán triệt, các giáo viên này không được để phường hụi, nợ nần làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh...

Trước những vụ ẩu đả xô xát, rất nhiều người dân ở xã Kim Liên đã bày tỏ sự lo lắng: Phường bạn vốn là một hình thức giúp nhau vốn làm ăn rất hiệu quả, vậy nhưng 2 năm qua đã biến tướng dẫn đến đổ vỡ làm rất nhiều gia đình ở Kim Liên rơi vào cảnh khó khăn. Những tháng ngày qua, Kim Liên như lên cơn sốt, cứ ít ngày lại có vụ này vụ nọ, suốt ngày tiếng vào, lời ra dọa dẫm chém giết lẫn nhau gây bất ổn trong cuộc sống. Chúng tôi mong sao công an làm rõ, xác định rõ trách nhiệm và tội danh của những kẻ bày trò biến tướng phường, hụi, lừa lọc nhân dân để ổn định tình hình, yên tâm làm ăn, sản xuất...  Còn một cán bộ nhà nước thường trú ở làng Mậu Tài phàn nàn: Hệ lụy của việc đổ vỡ phường, hụi bây giờ không chỉ các trùm phường và những người đi phường gánh chịu nữa mà lan sang những người thân của họ. Chúng tôi thực sự lo lắng. Đã có những đối tượng lôi kéo, thuê mướn người ở đâu đó về dọa dẫm những người liên quan...

Ở xã Kim Liên có đến 39 trùm phường với hàng trăm người tham gia, trong số này có nhiều người đã đem hết gia sản, cầm cố bìa đất, vay mượn... để lấy tiền đi phường, khi phường, hụi đổ vỡ thì hệ lụy của nó không thể lường hết được. Để tránh những trường hợp đáng tiếc tiếp tục xẩy ra, chính quyền xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và các lực lượng chức năng cần tập trung giải quyết kịp thời, rốt ráo.

Bài, ảnh: Nhật Lân - Đào Tuấn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.