Khánh thành Bia ghi danh Trung đoàn bộ binh 27

(Baonghean.vn) - Sáng 20/7, tại UBND xã Nam Anh, huyện Nam Đàn diễn ra Lễ khánh thành Bia ghi danh Trung đoàn bộ binh 27.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 27; Trung tướng Hoàng Kỳ - Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 27; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An…

Đại diện UBND xã Nam Anh cùng đại diện CCB Trung đoàn bộ binh cắt băng khánh thành Bia ghi danh
Đại diện UBND xã Nam Anh cùng đại diện CCB Trung đoàn bộ binh 27 cắt băng khánh thành Bia ghi danh.

Thành lập đầu năm 1968, Trung đoàn có bề dày về thành tích trong chiến đấu, được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều Huân, Huy chương các loại, có 4 tập thể và cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thể theo nguyện vọng của các CCB Trung đoàn trong cả nước, bia ghi danh được xây dựng, đặt tại nơi Trung đoàn được thành lập và làm lễ xuất quân đi chiến đấu nằm trong khuôn viên của UBND xã Nam Anh.

Đồng chí Nguyễn Huy Hiệu trao quà cho hai bà mẹ VNAH và đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ của Trung đoàn 27 ở xã Nam Anh
Đồng chí Nguyễn Huy Hiệu trao quà cho hai bà mẹ VNAH và đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ của Trung đoàn 27 ở xã Nam Anh.

Bia ghi danh được làm từ chất liệu đá trắng tự nhiên Quỳ Hợp, có chiều cao 3m, chiều rộng 1.87m, dày 0.53m. Trước mặt bia ghi ngày tháng Trung đoàn bộ binh 27 được thành lập và làm lễ xuất quân, mặt sau ghi tóm tắt thành tích các cán bộ chiến sĩ hơn 7 năm trực tiếp tham gia chiến đấu trên các chiến trường. Toàn bộ móng, bệ đổ bê tông cốt thép ốp đá tự nhiên với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

CCB Trung đoàn Bộ binh 27 mong muốn, Bia ghi danh sẽ trở thành một trong những địa chỉ đỏ cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo, phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại diện CCB Trung đoàn bộ binh 27 trao quà khuyến học cho UBND xã Nam Anh
Đại diện CCB Trung đoàn bộ binh 27 trao quà khuyến học cho UBND xã Nam Anh

Nhân dịp này, đại diện CCB Trung đoàn 27 đã tặng quà cho hai bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ của Trung đoàn ở xã Nam Anh, đồng thời trao tặng 5 triệu đồng vào quỹ khuyến học của xã.

Thành Cường

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.