Thời sự

Khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)

Thành Duy 29/08/2024 11:21

Sáng 29/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

img8711-1724894942659717613178.jpg
Sáng 29/8, tại tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lễ khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 9 điểm cầu. Tại điểm cầu chính Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành.

bna_img_7952.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về dự Lễ khánh thành tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, được tổ chức tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Điểm cầu tỉnh Nghệ An được tổ chức tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn với sự tham dự của các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Đại diện chủ đầu tư có ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

bna_img_7932.jpg
Các kỹ sư, công nhân ngành Điện lực về dự lễ khánh thành tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An đúc rút 3 bài học kinh nghiệm

Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) dài khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh, có tổng mức đầu tư khoảng 22 ngàn tỷ đồng, với 4 dự án thành phần, được khởi công tháng 1/2024.

bna_img_8105.jpg
Các đại biểu dự lễ tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thành Duy

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai 2 dự án thành phần là Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, với tổng chiều dài gần 100 km, 202 vị trí móng cột, đi qua 6 huyện, thị xã, gồm: Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Dự án với công suất truyền tải lên đến 2.400MW, có tính chất cấp bách trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, từ đường dây 500kV này, dự kiến trong giai đoạn năm 2025 - 2026, Trạm Biến áp 500kV Quỳnh Lưu (là trạm biến áp 500kV đầu tiên của tỉnh Nghệ An) sẽ đi vào vận hành góp phần cung cấp lượng lớn công suất thiếu hụt cho phụ tải khu vực tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống người dân.

1000057751.jpg
Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An. Ảnh tư liệu: Cường Đạo

Do đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, tỉnh Nghệ An nhận thức việc triển khai thực hiện công trình là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được tập trung ưu tiên hàng đầu trong thời gian vừa qua.

Clip: Thành Duy - Đình Tuyên

Với sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành bàn giao 202/202 vị trí móng cột cho đơn vị thi công vào ngày 10/3/2024, sau ngày khởi công chỉ 52 ngày; bàn giao toàn bộ 87/87 khoảng néo vào ngày 18/6/2024 sau 5 tháng khởi công, đảm bảo tiến độ thi công kéo dây của dự án. Công tác "4 tại chỗ" được tỉnh Nghệ An thực hiện trong suốt quá trình thi công dự án.

Tại Nghệ An có khoảng 2.000 người dân tham gia thi công với hơn 180.000 ngày công; 700 chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội với khoảng 21.000 ngày công; 74 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên thực hiện hỗ trợ dựng cột, vận chuyển cột, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kéo dây; lực lượng an ninh thường xuyên ứng trực tại các địa điểm, sẵn sàng xử lý các trường hợp gây cản trở thi công,…

bna_img_8168.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Lễ khánh thành từ điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại Lễ khánh thành từ điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, các dự án đường dây 500kv mạch 3 được khánh thành sau hơn 6 tháng thi công, có thể nói đây là một “kỳ tích” của ngành Điện Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Hình ảnh các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên các công trường “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc “3 ca, 4 kíp”, “xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ” trong thời gian qua đã để lại những tình cảm tốt đẹp, mến phục trong Nhân dân.

bna_img_7992.jpg
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, qua thành công của dự án, từ góc độ địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định đã đúc rút được những bài học quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện để vận dụng cho các công trình lớn khác trên địa bàn.

Trước hết, là xác định rõ trách nhiệm và có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" trong thực hiện nhiệm vụ.

Khi có chủ trương triển khai Dự án đi qua địa bàn tỉnh với chiều dài gần 100 km, 202 vị trí móng cột, tỉnh cũng rất áp lực trước yêu cầu gấp rút về tiến độ; địa bàn triển khai dự án rộng, trải dài qua 6 huyện, nhiều điểm có địa hình phức tạp, hiểm trở; phải tiến hành thu hồi, chuyển đổi diện tích lớn các loại rừng, đất các loại, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời.

_nda9556-1-.jpg
Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An. Ảnh tư liệu: Cường Đạo

“Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh xác định việc triển khai dự án là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng được ưu tiên hàng đầu; chỉ đạo ngay hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành sớm nhất, cao nhất có thể”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định.

Bài học kinh nghiệm thứ hai là triển khai thực hiện nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt, linh hoạt, “khó ở đâu tháo gỡ ở đó”. Tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Trước các vấn đề, tình huống phát sinh, lãnh đạo tỉnh đã có mặt ngay tại hiện trường để tập trung xử lý; nhận được thông tin phản ánh vướng mắc, tỉnh cho kiểm tra, chỉ đạo xử lý ngay không chờ văn bản báo cáo.

bna_img_2851-24b2ff07663fc45e03fdb503cfad97cc.jpg
Trong quá trình triển khai, dự án luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng với đó là sự ủng hộ của các cấp chính quyền nơi có dự án đi qua, sự đồng lòng, chung sức của người dân đã nhường đất cho dự án, đã tham gia hỗ trợ thi công giai đoạn đào đúc móng. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Để giải quyết vướng mắc diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo đợt, đủ điều kiện thực hiện trước, chưa đủ điều kiện thực hiện sau, làm đến đâu bàn giao mặt bằng đến đó. Nhờ vậy, toàn bộ diện tích rừng bị ảnh hưởng đã được chuyển đổi kịp thời, đúng quy định phục vụ mặt bằng dự án...

1000056869-1-.jpg
Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An. Ảnh tư liệu: Cường Đạo

Bài học kinh nghiệm thứ ba là phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá; phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện dự án.

Tỉnh Nghệ An đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo về bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án; phân công bộ phận thường trực dự án, duy trì cơ chế thông tin hàng ngày, hàng tuần. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn triển khai công trình. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận, nhất là chủ đầu tư, nhà thầu để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

_nda1317-1-.jpg
Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An. Ảnh tư liệu: Cường Đạo

Đã huy động trên 70% máy thi công các loại; 90% lao động phổ thông; 100% khối lượng vật liệu xây dựng tại địa phương tham gia dự án; huy động gần 5.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội, đoàn viên, thanh niên đóng góp hàng chục ngàn ngày công thực hiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dời vật kiến trúc, vận chuyển vật liệu, kéo dây... góp phần vào thành công của dự án.

bna_anh-thanh-chung-3-526f8cc48dddc288e0430cec8943e0c2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 hỗ trợ kéo dây dự án đường dây 500kV mạch 3. Ảnh tư liệu: Cường Đạo

“Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Điện để hoàn thành các công việc còn lại của dự án, ổn định đời sống, sản xuất của người dân, bảo vệ an toàn công trình, phát triển nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch để phát huy hiệu quả dự án trên địa bàn tỉnh”, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định.

bna_img_8250(1).jpg
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Vận hành đường dây 500 kV mạch 3 an toàn,
đạt hiệu quả cao nhất

Phát biểu tại lễ khánh thành từ điểm cầu chính Phố Nối (Hưng Yên), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điểm lại quá trình thần tốc triển khai, hoàn thành toàn bộ Dự án trong hơn 6 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra, nhất là chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn; giải phóng mặt bằng; bảo đảm đầu vào về vật tư, vật liệu, trang thiết bị; tổ chức triển khai và thi công...

img8731-17249074853571046004146.jpg
Thủ tướng phát biểu tại Lễ khánh thành đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Có được kết quả đó, Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần quyết tâm, sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các bộ, ngành, các lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội; các ban quản lý dự án, nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị; các tỉnh, nhất là nhân dân và hệ thống chính trị những địa phương có dự án đi qua; cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường và các chủ thể có liên quan...

bna_img_8025.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Chính phủ đã chỉ ra 4 bài học kinh nghiệm thông qua thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công trình, dự án lớn có thể vận dụng cho các công trình, dự án tiếp theo.

bna_img_8269.jpg
Các đại biểu theo dõi phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Sau Lễ khánh thành này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với các cơ quan, địa phương làm tốt công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường; tổ chức vận hành đường dây 500 kV mạch 3 cùng cả hệ thống điện quốc gia an toàn, đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời, tiếp tục đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục quyết toán, kiểm toán bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

bna_img_8057.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp chính quyền 9 tỉnh có dự án đi qua phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục quan tâm, chăm lo để ổn định, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng trong khu vực dự án đi qua theo đúng tinh thần nơi ở, nơi làm việc, nơi kinh doanh mới phải ít nhất bằng và cơ bản phải tốt hơn nơi ở cũ.

img8738-1724907896208849537431.jpg
Thủ tướng và các đại biểu cắt băng khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

“Trước mắt là lo sinh kế lâu dài, bền vững cho người dân, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp; kiên quyết không để người dân thiếu chỗ ở, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đất sản xuất, nơi kinh doanh; từng bước đáp ứng tốt hơn về nhu cầu vật chất, tinh thần, an ninh, văn hóa; chăm lo giáo dục, đào tạo tri thức cho lớp trẻ, để tiến tới hội nhập và làm giàu”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cắt bằng khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cắt bằng khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tại 9 điểm cầu đồng thời thực hiện nghi thức khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối và thực hiện lễ gắn biển công trình tại điểm cầu chính.

Khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO