Khánh thành nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lễ khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên là hoạt động có ý nghĩa to lớn, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cắt băng khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Cường
Cắt băng khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Cường
Sáng ngày 23/5, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Huỳnh Thanh Nhân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình. Ảnh: Thành Cường
Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước, được mang tên Người. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương đã có mối đoàn kết, tình cảm gắn bó keo sơn. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
Để bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ kính yêu và tình cảm sâu nặng với quê hương Người, các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm hiểu, khảo sát và nhận thấy Nhà trưng bày bổ sung tại Khu di tích Kim Liên ra đời từ năm 1970, đến nay đã qua nhiều lần nâng cấp, chỉnh lý, bổ sung song vẫn chưa đáp ứng đầy đủ được nhu cầu tìm hiểu của khách tham quan...qua đó đã quyết định lựa chọn và chỉ đạo thực hiện công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên.
Nhà trưng bày bổ sung sau khi được hoàn thành thu hút sự tham quan, học tập của mọi người dân. Ảnh: Thành Cường
Nhà trưng bày bổ sung sau khi được hoàn thành thu hút sự tham quan, học tập của mọi người dân. Ảnh: Thành Cường
Công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên được khởi công vào ngày 27/7/2019 - dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được hoàn thành vào tháng 5/2020 - dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã trân trọng ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và công lao trời biển của Bác Hồ đối với dân tộc, đất nước; tình cảm sâu nặng của Người đối với nhân dân miền Nam và của nhân dân miền Nam đối với Người.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu nêu rõ: Công trình là biểu tượng cao đẹp của lòng Dân, ý Đảng hướng về Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu nêu rõ: Công trình là biểu tượng cao đẹp của lòng Dân, ý Đảng hướng về Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: “Công trình là biểu tượng cao đẹp của lòng Dân, ý Đảng hướng về Bác Hồ, là tình cảm của Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Nghệ An, là sự phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.
Công trình có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn; góp phần tôn vinh các giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đáp ứng lòng mong mỏi và nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế trong mỗi dịp về thăm quê Bác”.
Đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An, với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; giúp cho Nghệ An phát triển nhanh, bền vững. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, phát huy giá trị công trình, phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của nhân dân và du khách.
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bức tranh Sen cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bức tranh Sen cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng món quà đặc biệt là Bức tranh Sen cho tỉnh Nghệ An; tặng bức tranh Bến cảng Nhà Rồng cho Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên./.
 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.