Khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên

(Baonghean.vn) - Ngày 1 tháng 9 năm 2014, huyện Diễn Châu long trọng tổ chức Lễ khánh thành hạng mục Nhà tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên, thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lưu niệm Phùng Chí Kiên, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Đức Thân, Cục trưởng cục kỹ thuật - Bộ Công an; đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những cố gắng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục, kịp thời triển khai dự án, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà.

Đoàn đại biểu tham gia lễ cắt băng khánh thành và dâng hoa, dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Phùng chí Kiên
Đoàn đại biểu cắt băng khánh thành và dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Phùng Chí Kiên

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khánh thành, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Phùng Chí Kiên, ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí và khẳng định cuộc đời , sự nghiệp cách mạng của đồng chí, là tấm gương sáng ngời về ý chí, tinh thần, nghị lực và khí phách của người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất; là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

Hạng mục công trình Nhà tưởng niệm kiêm trưng bày về đồng chí Phùng Chí Kiên được triển khai xây dựng với tổng kinh phí 4.024.000.000 đồng, do Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh Thanh niên tài trợ, được khởi công vào ngày 19 tháng 3 năm đến ngày 1 tháng 9 năm 2014 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là sự tri ân sâu sắc của quê hương, đất nước với danh nhân và một nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần tưởng nhớ, tôn vinh những cống hiến của liệt sĩ Phùng Chí Kiên.

                                                                               Hồ Mạnh Hà

                                                                    (Sở VH,TT &DL Nghệ An)

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.