Khó khăn ở Trường Mầm non Nam Cường

(Baonghean) - Nằm trên địa bàn xã vùng lũ, hàng năm Trường Mầm non xã Nam Cường (Nam Đàn) phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề do thiên tai gây ra. Đặc biệt, sau đợt mưa bão liên tiếp xảy ra vừa qua, cơ sở vật chất Trường Mầm non xã Nam Cường xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác dạy và học của nhà trường. 

Được xây dựng từ năm 1947, trải qua hơn 66 năm với không biết bao nhiêu trận lũ lụt tàn phá, mặc dù hàng năm xã đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để khắc phục sửa chữa nhưng đến nay, Trường Mầm non Nam Cường đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Hiện nhiều mảng tường và mái ngói đã mục nát, rạn nứt, lớp học về mùa mưa thường xuyên bị thấm, dột, nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa đến tính mạng của cô và trò. Từ đầu năm học 2013-2014 đến nay, nhà trường đã phải cho học sinh nghỉ học 3 lần để tránh mưa lụt. Và cứ mỗi lần mưa to, lũ về, các cô giáo lại phải tất tả vận chuyển đồ dùng dạy học, trang thiết bị sang gửi ở Trường Tiểu học bên cạnh. Ông Lê Trung Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết: “Trường mầm non của xã xây dựng từ rất lâu, trường có số cháu đông, biết tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp nhưng kinh phí của xã không thể làm được, chỉ sửa sang tạm bợ nên trong năm học này các cháu đã phải nghỉ học 3 đợt, mỗi đợt từ 10-15 ngày”.
Trường Mầm non Nam Cường có 280 cháu ở 10 nhóm lớp, trong khi đó, chỉ có 6 phòng học xập xệ, nhà trường phải mượn thêm 4 phòng của Trường Tiểu học. Riêng Ban Giám hiệu nhà trường phải làm việc chung một phòng với bảo vệ. Cùng với đó, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy học cũng rất thiếu thốn. Hơn thế, trường còn thiếu tới 7 giáo viên mới đảm bảo yêu cầu đối với quy mô và số lượng học sinh, đúng theo tiêu chuẩn 1,5 cô/lớp theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, tận tâm với sự nghiệp trồng người, đội ngũ cán bộ quản lý cũng như các cô giáo ở đây đã nỗ lực vươn lên, thi đua dạy tốt, học tốt, nhờ vậy tỷ lệ huy động trẻ đến trường vẫn đạt cao, đặc biệt khối lớp mẫu giáo đạt 100% chỉ tiêu huy động. 
Thế nhưng, với điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, xuống cấp, nhân lực còn thiếu như hiện nay, liệu sự nỗ lực của cô và trò Trường Mầm non Nam Cường sẽ trụ vững được bao lâu. Với địa phương vùng lũ còn nhiều khó khăn như Nam Cường thì việc đầu tư xây dựng bằng nội lực là rất khó. Một ngôi trường chắc chắn, ấm cúng giúp con em được học tập, giáo dục tốt hơn, góp phần hoàn thiện tiêu chí trường học theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vẫn là mong ước của cô, trò và người dân nơi đây.
Thúy Tình (Đài Nam Đàn)

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.